Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 22/4: Mẹ mất tích sau khi gửi con nhờ trông hộ; khi nào không khí lạnh tràn xuống miền Bắc?

Thứ bảy, 07:11 22/04/2023 | Thời sự

GĐXH - Không liên lạc được với người mẹ gửi con, bà L sau đó đến cơ quan chức năng trình báo; từ đêm 23/4, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm nhẹ.

Tin 21/4: Diễn biến nóng gây bất ngờ vụ mang ô tô đi rửa, hôm sau thấy ở bãi rác; nhà xe lên tiếng vụ nữ runner bị "sờ soạng" trên xe giường nằmTin 21/4: Diễn biến nóng gây bất ngờ vụ mang ô tô đi rửa, hôm sau thấy ở bãi rác; nhà xe lên tiếng vụ nữ runner bị 'sờ soạng' trên xe giường nằm

GĐXH - Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa lập tổ công tác để truy tìm và xác minh thân nhân Lương Xuân Quang (16 tuổi) là nhân viên gara rửa xe đã tự ý lái chiếc xe bán tải Ford Ranger của khách gây hư hỏng và vứt ngoài bãi rác; Một nữ hành khách cho biết vừa trải qua “đêm kinh hoàng” trên xe khách Thủy Ngân từ Huế về Hà Nội.

Ngày 21/4: Có 2.474 ca COVID-19 mới, 120 bệnh nhân thở oxy

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.540.722 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.628 ca nhiễm).

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 206 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.616.193 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 120 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 91 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 20 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Gửi con xong thì mẹ mất tích

Tin 22/4: Mẹ mất tích sau khi gửi con nhờ  trông hộ; khi nào không khí lạnh tràn xuống miền Bắc? - Ảnh 2.

Bà L. và cháu N.


Ngày 21-4, UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM) phát đi thông báo tìm người thân một bé gái.

Trước đó, chị Phan Thị Trội (38 tuổi) dẫn con là Phạm Thị Bảo N. (2 tuổi) đến một căn nhà trên đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Sau đó, chị Trội nhờ bà Lê Thị L. (63 tuổi, sống tại đây) trông và chăm sóc giúp.

Tuy nhiên, đến ngày 4-4, không thấy chị Trội trở lại đón cháu Ngọc nên bà L. gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Bà L. đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

UBND phường Hiệp Bình Chánh thông báo ai là người thân của cháu Ngọc thì liên hệ phường để được hướng dẫn và giải quyết.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Tin 22/4: Mẹ mất tích sau khi gửi con nhờ  trông hộ; khi nào không khí lạnh tràn xuống miền Bắc? - Ảnh 3.

Miền Bắc sắp đón mưa dông do không khí lạnh tràn về.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều tối và đêm 23/4 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 24-25/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 24/4, nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ 2-3 độ C so với những ngày trước. Ngày 25/4, trời mát.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng 24-26/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ 18/4 sẽ chấm dứt vào 24/4.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 24 - 25/4 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ngày 24/4 ở Hà Nội từ 26 - 32 độ C, sang ngày 25/4 nhiệt độ giảm xuống còn 23 - 28 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, đợt không khí lạnh này tác động thời tiết miền Bắc, Bắc Trung Bộ trong thời gian ngắn. Dự báo từ 26/4, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển nắng, nền nhiệt tăng dần.

Trước khi đón không khí lạnh, các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay (21/4) trời nắng, cục bộ có nắng nóng. Ngày 22/4, Đông Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ trong hai ngày 22 - 23/4 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 50%.

Tại Nam Bộ, trong nhiều ngày tới tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%.

Dự báo từ tháng 5, nắng nóng sẽ gia tăng về tần suất và mở rộng về phạm vi ở miền Bắc và miền Trung. Mùa hè năm nay đến sớm và được nhận định gay gắt hơn, khốc liệt hơn nhiều năm.

Trước đó, trong tháng 3, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiều kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận. Đáng lưu ý, có tới 16 điểm đo ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận giá trị nhiệt độ kỷ lục trong tháng 3.

Trong tháng 3, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 1 - 1,5 độ C.

Trong nửa đầu tháng 4, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện tại ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ như đợt nắng nóng ngày đợt 5 - 6/4 tại Tây Bắc Bộ, 4 - 6/4 tại Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong nửa đầu tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,5 - 3 độ C, Bắc Bộ có nơi cao hơn 3 độ C.

"Chữa" dị ứng bằng đốt vỏ tôm uống, cô gái 17 tuổi nguy kịch

Tin 22/4: Mẹ mất tích sau khi gửi con nhờ  trông hộ; khi nào không khí lạnh tràn xuống miền Bắc? - Ảnh 4.

Chữa dị ứng tôm bằng "mẹo" uống vỏ tôm đốt thành tro, cô gái nguy kịch (Ảnh minh họa: Getty).

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận nữ bệnh nhân 17 tuổi phản vệ mức độ nguy kịch với tôm.

Khi được đưa đến cấp cứu trong đêm, bệnh nhân nổi ban đỏ toàn thân, khó thở, gọi hỏi đáp ứng chậm, mạch nhanh nhỏ khó bắt, đau bụng từng cơn, huyết áp không đo được.

Ngay khi xác định bệnh nhân sốc phản vệ nguy kịch với tôm, bác sĩ áp dụng phác đồ cấp cứu phản vệ, tiêm bắp adrenaline nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Tiếp đó, bệnh nhân được truyền tĩnh mạch liên tục mới dần ổn định.

Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân có tiền sử dị ứng với tôm (tôm đồng), cua, lạc. Vì thế, bản thân người bệnh nghĩ ăn tôm biển không sao nên thử ăn. Sau 30 phút ăn tôm biển, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng.

2 giờ sau đó, toàn thân người bệnh nổi ban đỏ, sẩn cục toàn thân, ngứa, người nhà cho uống thuốc chống dị ứng nhưng triệu chứng không thuyên giảm.

Sau ăn tôm 4 giờ, bệnh nhân tiếp tục đau bụng, nôn và đại tiện phân lỏng 2 lần. Tuy nhiên, thay vì đưa đến viện, được người quen mách mẹo đốt vỏ tôm thành tro và uống để chữa dị ứng, người nhà đã làm theo và cho cô gái uống.

Ngay sau khi uống tro vỏ tôm, bệnh nhân nôn dữ dội, dần lịm đi, gọi hỏi đáp ứng khó... gia đình vội đưa đi cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn, vừa xuất viện trở về nhà.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có tiền sử dị ứng thực phẩm cần thận trọng khi ăn uống, tuyệt đối không ăn lại thực phẩm đã gây dị ứng. Khi xảy ra tình trạng dị ứng, sốc phản vệ, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện, thay vì chữa mẹo dân gian rất nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu bé gái 11 tuổi rơi xuống giếng bỏ hoang ở Đắk Nông

Tin 22/4: Cứu bé gái 11 tuổi rơi xuống giếng bỏ hoang ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Cháu A. được giải cứu thanh công: Ảnh: DP


Tối nay (20/4), thông tin từ UBND thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô) cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một bé gái không may rơi xuống giếng bỏ hoang.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều nay, cháu Đ.T.C.A. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Đắk Mâm) cùng bạn đi vào một rẫy cà phê gần nhà để hái quả lạc tiên.

Khi cháu A. đứng lên tấm gỗ che miệng giếng để hái quả thì bất ngờ tấm gỗ bị gãy khiến cháu A. rơi xuống giếng.

Ngay lập tức, người bạn đi cùng đã chạy về báo với người lớn, sau đó cháu A. được giải cứu. Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định và đang được người nhà chăm sóc.

Triệu tập nữ sinh viên đăng clip nữ học sinh đánh nhau để câu view

Ngày 21-4, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệu tập một nữ sinh lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin "kích động bạo lực học đường" trên mạng xã hội.

Theo đó, nữ sinh viên bị triệu tập là L.T.T. (SN 2004, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hiện đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn Nghệ An.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị T. đã đăng tải hình ảnh 2 nữ sinh đánh nhau kèm nội dung cho rằng học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn. Tại phần bình luận bài viết, T. đăng tải video clip nữ học sinh đánh nhau nhằm mục đích câu view.

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút nhiều người vào bình luận tiêu cực và chia sẻ nội dung nói trên. Ngoài ra, L.T.T. còn đăng tải nội dung chưa xác thực, kích động bạo lực liên quan vụ việc tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chị T. khai nhận đăng tải bài viết với nội dung câu view để tăng tương tác trên mạng xã hội, đồng thời đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An, hiện nay qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, có nhiều đối tượng lợi dụng sự việc nữ sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử để thành lập các hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình, tấn công cá nhân khiến sự việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây dư luận xấu, phức tạp về an ninh, trật tự và có dấu hiệu trục lợi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin chính thống, không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Hiện, Công an Nghệ An đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật, kích động bạo lực học đường.

Ông lão lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 nam sinh

Tin 22/4: Mẹ mất tích sau khi gửi con nhờ  trông hộ; khi nào không khí lạnh tràn xuống miền Bắc? - Ảnh 5.

Ông Võ Kim Huệ dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 nam sinh. Ảnh: Dân trí.

Tối 20/4, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận, một người đàn ông trên địa bàn đã cứu 2 nam sinh khỏi đuối nước. Chiều hôm 19/4, một nhóm thanh thiếu niên ở xã Cẩm Sơn và Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên rủ nhau đến kênh thủy lợi (đoạn giao giữa thôn Hoa Thám và thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) tắm giải nhiệt. 

Do dòng nước sâu và chảy xiết, 3 người bị cuốn trôi. Vừa đón cháu đi học về, ông Võ Kim Huệ (63 tuổi), ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) phát hiện sự việc liền lao xuống cứu. Ông Huệ cứu được em T.V.L.H. (16 tuổi) và N.Đ.T. (22 tuổi). Riêng nam sinh N.X.L.N. (16 tuổi, lớp 10, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh) bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Khoảng 18h cùng ngày, thi thể N. được tìm thấy ở cách hiện trường khoảng 2 km.

Tái nhiễm Covid-19 nhiều lần người bệnh sẽ chịu nhiều rủi ro về sức khỏe

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Xã hội - 20 phút trước

Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Xã hội - 3 giờ trước

Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Xã hội - 3 giờ trước

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Xã hội - 3 giờ trước

Tại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Xã hội - 7 giờ trước

Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Xã hội - 7 giờ trước

Hàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Vụ việc nhiều học sinh Thái Nguyên đau bụng, nôn ói sau bữa ăn khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói, trước đó, nhà trường đã từng phát hiện và lập biên bản trả lại thực phẩm "bất thường" (giò lợn bốc mùi) của Hộ kinh doanh Huyền Cư. Đây là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trong tỉnh.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Top