Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 28/12: Điểm đặc biệt lưu ý của đợt rét đậm sắp diễn ra; treo thưởng 30 triệu đồng để truy tìm thủ phạm trộm thú cưng

Thứ tư, 06:44 28/12/2022 | Thời sự

GĐXH - Nếu như đợt rét kéo dài từ đầu tháng 12 đến nay chủ yếu là rét khô thì đợt rét sắp diễn ra chủ yếu là rét ẩm, mang đến cảm giác âm u, giá buốt; Bị mất chú chó cưng, một thanh niên ở Quảng Ngãi treo thưởng 30 triệu đồng cho ai tìm thấy người trộm chó của mình.

Tin 27/12: Đu quay ở Thủ Đức bất ngờ bị nghiêng khiến các em nhỏ hoảng loạn; diễn biến 'nóng' vụ người bán hàng đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo ở Nha TrangTin 27/12: Đu quay ở Thủ Đức bất ngờ bị nghiêng khiến các em nhỏ hoảng loạn; diễn biến "nóng" vụ người bán hàng đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo ở Nha Trang

GĐXH - Đu quay dây văng ở Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức bất ngờ bị nghiêng 45 độ khi vận hành khiến các em nhỏ đang chơi và những bậc phụ huynh phía dưới hoảng loạn, la hét; Nhiều ngày sau khi bị quay video phản ánh "đổ nước thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo để bán tiếp", người bán hàng rong ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị phạt 2,5 triệu đồng.

Điểm đặc biệt lưu ý của đợt rét đậm sắp diễn ra

Tin 28/12: Điểm đặc biệt lưu ý của đợt rét đậm sắp diễn ra; treo thưởng 30 triệu đồng để truy tìm thủ phạm trộm thú cưng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng gần sáng và ngày 28/12, một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5000m, từ đêm 27/12 đến 29/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 28-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Cùng với mưa dông, nền nhiệt giảm mạnh ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ chiều và đêm 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài ở các tỉnh miền Bắc trong nhiều ngày tới. Trong đó từ 28-30/12 trời mưa rét. Từ 31/12, trời ít mưa nhưng nhiều mây, âm u.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trong đợt rét này phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý, đợt rét sắp xảy ra có hình thái rét ẩm với đặc trưng thời tiết là trời nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ. So với rét khô có nắng hanh những ngày trước đó, rét ẩm mang đến cảm giác rét buốt hơn hẳn.

Kỳ diệu bé trai 10 tuổi ở Quảng Bình... "hồi sinh"!

Tin 28/12: Kỳ diệu bé trai 10 tuổi ở Quảng Bình... "hồi sinh"!;  - Ảnh 2.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng cháu V. ngày xuất viện.

Bệnh nhân Phạm H. V., (SN 2012; ngụ tại tỉnh Quảng Bình) đã được Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Trung ương Huế, làm thủ tục cho xuất viện trong ngày 26-12 sau khi được điều trị thành công hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển do viêm phổi.

Bà nội V. đã bật khóc trước sự tận tâm, tận lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống cháu mình, cháu như được sinh ra lần thứ hai.

Trước đó, cháu V. được bệnh viện tuyến dưới chuyển tới trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp cấp, thở oxy dòng cao (HFNC) không hiệu quả, tiến hành thở máy xâm lấn bảo vệ phổi. Bệnh diễn tiến nguy kịch, nồng độ oxy máu không cải thiện sau 12 giờ thông khí nằm sấp.

Dựa vào các thông số khí máu, các chỉ số máy thở và tổn thương phổi nghiêm trọng trên phim CT Scan phổi, bệnh nhân được chỉ định đặt VV-ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể hỗ trợ hô hấp). Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục tiến triển nặng với sốc nhiễm khuẩn huyết, suy đa phủ tạng, phải tiến hành lọc máu liên tục (CRRT).

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, quá trình điều trị khẩn trương, tích cực, chuyên nghiệp với các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và sự chăm sóc tận tình, chu đáo bởi điều dưỡng của Khoa Hồi Sức tích cực và Hồi sức Nhi; tình trạng bệnh cải thiện, chức năng gan, thận hồi phục. Bệnh nhân được ngưng lọc máu liên tục, cai ECMO, ngưng thở máy thành công sau 17 ngày điều trị.

Treo thưởng 30 triệu đồng để truy tìm thủ phạm trộm thú cưng

Theo camera ghi lại, khoảng 2h27 phút ngày 25.12, hai người đàn ông đi trên một chiếc xe máy, sau đó dừng trước nhà anh Võ Ngọc Quí ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, sau đó mở cửa và bắt đi một con chó. Sáng 27.12, anh Võ Ngọc Quí cho biết, anh đã báo công an xã vụ việc trên nhằm truy tìm thủ phạm đã trộm chó của gia đình anh.

Ngoài ra, sau khi bị trộm bắt mất thú cưng, anh Quí đã đăng clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh 2 đối tượng trộm chó của mình, đồng thời hứa sẽ thưởng 30 triệu đồng nếu có ai tìm thấy đối tượng trộm chó của mình.

"Con chó này tôi mua giá tiền triệu, nuôi đã được nửa năm nay. Tuy nó chỉ là con vật, nhưng gia đình tôi yêu thương và xem nó như một thành viên thân thiết của gia đình. Thấy chó bị trộm bắt đi, tôi rất xót, tôi hứa treo thưởng 30 triệu, là hứa thật lòng chứ không phải nói cho lấy được" - anh Quí khẳng định.

Động đất mạnh ở Nghệ An, người dân choáng váng

Chiều 27/12, anh Mạnh Tuấn, sống tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương đang ở trong nhà thì bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, bể cá trong phòng khách nhà anh rung rinh, nước trong bể tràn ra ngoài. Nhiều người trong gia đình anh Tuấn cũng có cảm giác tương tự.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào 14h36 chiều nay (giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 4,1 độ đã xảy ra ở toạ độ 19.072N - 104.594E, độ sâu 10 km.

Động đất xảy ra trên địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Hà Nội đóng cửa hơn 1.100 quán karaoke, vũ trường

Tin 28/12: Điểm đặc biệt lưu ý của đợt rét đậm sắp diễn ra; treo thưởng 30 triệu đồng để truy tìm thủ phạm trộm thú cưng - Ảnh 4.

Công an TP Hà Nội rà soát công tác bảo đảm an toàn PCCC tại quán karaoke ở quận Hai Bà Trưng

Chiều 26/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn kể từ cuối tháng 10/2022 đến nay.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thành phố có tổng số 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Trong đó có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, rà soát 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên toàn thành phố.

Công an TP Hà Nội rà soát công tác bảo đảm an toàn PCCC tại quán karaoke ở quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Đình Hiếu

Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã xử phạt 423 trường hợp với số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng; đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động.

Đại tá Phạm Trung Hiếu đề nghị lực lượng chức năng của TP Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

TP HCM: Cháu bé khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng UBND phường

Tin 28/12: Kỳ diệu bé trai 10 tuổi ở Quảng Bình... "hồi sinh"!;  - Ảnh 3.

Cháu bé đang được cán bộ phường Bình Thọ chăm sóc để chờ người thân đến nhận

Tối 26-12, UBND phường Bình Thọ (TP Thủ Đức, TP HCM) đã phát đi thông báo tìm thân nhân một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng UBND phường này.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, dân quân phường khi đi làm nhiệm vụ thì phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng UBND phường Bình Thọ. Cháu bé khoảng 2 ngày tuổi, giới tính nam, được quấn bằng áo khoác màu tím rồi bỏ vào túi vải màu trắng, không có giấy tờ tuỳ thân và đồ vật.

Cháu bé liền được cán bộ phường đưa vào chăm sóc. Ngay sau đó, UBND phường Bình Thọ đã phát đi thông báo tìm cha mẹ và người thân cháu bé để nhận lại. Đến tối cùng ngày, vẫn chưa có người thân nào đến nhận lại cháu bé.

Tránh những loại nước uống ảnh hưởng xấu đến chiều cao của trẻ

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 200 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 50 triệu đồng/người.

Miền Bắc đón bao nhiêu đợt gió mùa Đông Bắc từ nay đến cuối tháng 4?

Miền Bắc đón bao nhiêu đợt gió mùa Đông Bắc từ nay đến cuối tháng 4?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thông thường tháng 4 và thậm chí là tháng 5 vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu. Nhiệt độ chỉ giảm nhẹ và thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá…

Top