Tin mới, cực bất ngờ vụ ‘11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm'

| Giáo dục

GĐXH - Liên quan đến vụ ‘11 cháu 2 gói mì tôm chan cơm’, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) có đơn xin từ chức.

Theo Báo Lao động, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có đơn xin từ chức sau sự việc '11 cháu 2 gói mì tôm chan cơm' được phản ánh.

Theo ông Đinh Văn Đăng (Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà), huyện đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà (Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Hoàng Thu Phố 1.

Vị hiệu trưởng tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.

"Ông Trần Ngọc Hà đang trong thời gian tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Đơn xin từ chức thì huyện đang xem xét theo quy định", ông Đinh Văn Đăng chia sẻ thông tin.

Sở GD&ĐT Lào Cai chỉ đạo mới khiến nhiều người bất ngờ sau vụ ‘11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"Sở GD&ĐT Lào Cai chỉ đạo mới khiến nhiều người bất ngờ sau vụ ‘11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm'

GĐXH - Sở GD-ĐT Lào Cai đề nghị các trường lắp camera sau vụ ‘11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm'. Sở yêu cầu hoàn thành lắp đặt xong trước ngày 10/1/2024, bằng nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường.

Lào Cai: Hiệu trưởng xin từ chức sau vụ ‘11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm' - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình vụ việc tại cuộc họp ngày 17/12. Ảnh: TL

Theo VietnamNet, UBND huyện Bắc Hà cho biết những phản ánh về việc học sinh và bữa ăn gây xôn xao là chính xác. Trường Hoàng Thu Phố 1 có nhiều sai phạm như không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh, hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập, xuất thực phẩm.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, do liên quan đến nhiều người, ở nhiều thời điểm và có tính chất phức tạp.

Trước đó, ngày 16/12, báo chí phản ánh về khẩu phần ăn tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 mỗi em được ăn một gói mì tôm 1 quả trứng nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì. Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Lào Cai: Hiệu trưởng xin từ chức sau vụ ‘11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm' - Ảnh 3.

Bữa ăn của học sinh bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 bị phản ánh không đảm bảo về lượng và chất. Ảnh: TL

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh. Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà kí quyết định tạm đình chỉ công tác nửa tháng đối với ông Trần Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 để phục vụ quá trình xác minh.

Sau vụ việc trên, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai đề nghị các trường lắp camera giám sát toàn bộ khu chế biến thức ăn, chia suất săn và khu vực ăn. Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên...

Bộ GD&ĐT cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tăng cường chỉ đạo, quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, đặc biệt quan tâm chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông ở xã thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Giáo dục -

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Nhiều địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Nhiều địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Giáo dục -

Năm học 2026-2027, học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản và phát hành. Sau 5 năm triển khai nhiều bộ sách, năm học này, giáo viên tại các địa phương tập huấn xuyên hè để bước vào một chu trình mới, thống nhất 1 bộ SGK trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.