Tin sáng 10/2: Vụ nữ sinh viên 'mất tích' được phát hiện ở Trung Quốc cần làm rõ nguyên nhân; miền Bắc mưa phùn ẩm ướt đến bao giờ?
GĐXH - Sau nhiều ngày được gia đình báo tin mất tích, nữ sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM đã trở về nhà sau khi được phát hiện ở Trung Quốc; Khoảng từ 12-16/2, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ xảy ra tình trạng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên 'mất tích' được phát hiện ở Trung Quốc
Báo Tiền phong đưa tin chiều 9/2, ông Trần Anh Kiệt, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai ) cho biết, nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, thường trú ở địa phương) đã được gia đình đón tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đưa về nhà an toàn.
Về việc Hằng "mất tích" từ nhiều ngày và có mặt ở Trung Quốc, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn cho biết thêm: "Chúng tôi đã giao công an xã làm việc với gia đình để nắm thêm nguyên nhân sự việc ".
Trước đó vào ngày 3/2, ông Lìu Xướng Mềnh (cha của Lìu Ngọc Hằng) đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc Hằng mất tích nhiều ngày qua. Lìu Ngọc Hằng hiện là sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Gia đình có 3 anh em, Hằng là con thứ ba, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hằng xin phép không về quê đón Tết mà ở lại TPHCM đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.
Sau đó, gia đình đã liên lạc nhiều lần với Hằng nhưng không được nên đến ký túc xá để tìm kiếm thì được biết Hằng đã rời ký túc xá từ ngày 21/1 và không rõ đi đâu.
Sau khi trình báo công an và thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Đến ngày 8/2, Hằng đã liên hệ với gia đình và cho biết cô đang ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã tìm thấy Hằng sau quá trình phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã liên hệ với gia đình, thông báo về tình hình của Hằng và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để đưa nữ sinh này về đến Việt Nam vào sáng 9/2.
Phạt tiền, trừ điểm tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc
Báo Lao động đưa tin chiều 9.2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an), đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Tiến D (SN 1981) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 18B- 009.XX, lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến Km205+500 (thuộc địa phận tỉnh Yên Bái), tài xế D lái xe đè vạch, lấn sang chiều ngược lại, vượt hàng loạt ôtô khác.
Trình bày với CSGT, tài xế Nguyễn Tiến D đưa ra lý do vội chở khách về bến để biện minh cho hành vi gây mất an toàn giao thông của mình.
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tiến D với lỗi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt". Với lỗi này, tài xế D bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, vào ngày 6.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 cũng xử phạt tài xế Nguyễn Đình S (SN 1976) điều khiển xe 88F-003.XX về hành vi vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Miền Bắc sắp phải đối phó đợt sương mù, mưa phùn ẩm ướt
VietNamNet đưa tin chiều nay (9/2), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của đợt không khí lạnh mạnh tràn về từ 7/2, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại đến ngày mai (10/2), sau đó nền nhiệt xu hướng tăng dần.
Từ đêm 10-11/2, khu vực xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; riêng từ 11/2, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Đáng lưu ý, từ đêm 12/2, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trưa và chiều trời nắng.
Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 năm nay.
Theo ông Hưởng, các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần và chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.
Quy luật khí hậu, tháng 2 vẫn là chính đông nên không khí lạnh còn tác động mạnh đến nước ta. Khoảng từ cuối tháng 2 trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm.
Giai đoạn này, các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng.
Ông Hưởng thông tin thêm, hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội từ cuối tháng 2-4 hằng năm. Trong giai đoạn này, độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu.
Các chuyên gia cảnh báo, thời tiết nồm ẩm gây trở ngại cho sinh hoạt hằng ngày của người dân, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao cũng là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già.
Nữ sinh ở Bạc Liêu mất tích bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết
Báo Tiền phong đưa tin sáng 9/2, trên trang fanpage của Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) phát đi thông báo tìm một nữ sinh tên T.T.T (17 tuổi, học sinh lớp 8, ở xã Ninh Quới A) bỏ nhà đi nhiều ngày nhưng không có tin tức, gia đình không thể liên lạc được.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Quấn (cậu ruột cháu T.) cho biết, trước đó vào ngày 3/2 (mùng 6 Tết), gia đình kêu T. thức dậy để đi học thì không thấy trong phòng ngủ, điện thoại gọi cũng không liên lạc được.
Sau đó, gia đình cũng liên hệ thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp của T. thì không ai thấy T. trở lại lớp sau Tết. Một số bạn bè của T. kể lại, T. từng nhắn tin với một số bạn thân dự định qua Tết sẽ đi làm.
"T. có bạn thân học cùng lớp tiểu học đi làm ở Đồng Nai nhưng khi gia đình liên hệ T. không có ở đó. Người bạn này của T. có nhắn tin hỏi thì T. nói đang ở TP.HCM nhưng không cung cấp địa chỉ", ông Quấn thuật lại.
Theo lời ông Quấn, hoàn cảnh của T. khó khăn, cha em mất cách đây hơn 4 năm, mẹ đi làm ở Kiên Giang. Hằng ngày, T. sống với gia đình ông Quấn. T. đi chỉ mang theo vài bộ quần áo bỏ vào cặp đi học, còn chiếc xe đạp điện vẫn để ở nhà.
Diễn biến mới vụ 50 người dàn cảnh cướp, đánh 1 gia đình đi chùa
Báo Người lao động đưa tin liên quan vụ 50 người dàn cảnh cướp, đánh một gia đình đi chùa đầu năm mà Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-2, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh điều tra, truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 3-2 khi ông N.P.C (SN 1962; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng gia đình gồm 10 người đến viếng chùa Kim Tiên, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Theo khai nhận của bị hại, khi gia đình của ông C. đến cửa chính của chùa thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào gây thương tích và giật sợi dây chuyền trị giá 3,6 triệu đồng. Người thân của ông C. là bà T. cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và mất 12 triệu đồng.
Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang - cho biết sau khi nhận được tin báo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ vào cuộc để xác minh, làm rõ, truy xét nhanh các đối tượng đã gây ra vụ việc này.
Đề xuất giảm bậc thuế để bớt gánh nặng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân
VTCnews đưa tin Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định tờ trình Chính phủ xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế.
Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương.
Theo Bộ Tài chính, biểu thuế hiện hành chưa hợp lý bởi bảy bậc thuế là quá nhiều. Bên cạnh đó, việc giãn cách giữa các bậc quá hẹp dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp thu nhập vào năm, làm tăng số thuế phải nộp.
Mặt khác, số lượng phải quyết toán thuế tăng không cần thiết, trong khi số thuế phải nộp thêm không nhiều.
Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân theo các mức thuế lũy tiến từng phần được thực hiện phổ biến trên thế giới.
Bộ Tài chính dẫn chứng, Indonesia có 5 bậc thuế với các mức thuế suất từ 5-35%. Philippines cũng có 5 bậc thuế. Malaysia cũng giảm số bậc thuế từ 11 bậc năm 2021 xuống còn 9 bậc từ năm 2024.
Vì vậy, Việt Nam có thể giảm số bậc thuế xuống dưới 7 bậc. Cùng với đó xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế đảm bảo điều tiết ở mức cao hơn vào những người có thu nhập ở bậc thuế cao. Việc giảm số bậc thuế sẽ tạo thuận lợi cho công tác kê khai, nộp thuế.
Ngoài ra, một nội dung khác cũng được quan tâm là mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập cá nhân chịu thuế là khoản sau khi đã trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng góp từ thiện…
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân như nào khi cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên
Thông tin phản hồi sự việc 'CSGT khống chế tài xế taxi công nghệ'
Thời sự - 2 giờ trướcTối 10/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả xác minh sự việc một tài xế taxi công nghệ có hành vi giật lấy biên bản vi phạm hành chính của lực lượng CSGT.
Bất ngờ tìm thấy người ông mất tích khi đưa cháu đi học ở TPHCM
Thời sự - 5 giờ trướcNgười ông 66 tuổi từ quê vào TPHCM, đưa cháu đi học rồi mất tích. Mới đây, gia đình đã tìm thấy ông ở Bình Thuận.
Tin tối 10/2: Xác minh CSGT ‘kẹp cổ’ tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM; đi nghĩa vụ quân sự 2025 có điểm gì mới?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ clip CSGT ‘kẹp cổ’ một tài xế taxi công nghệ ở Quận 7 (TP.HCM) gây xôn xao dư luận; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 có những điểm mới so với năm trước.
Vụ hỗn chiến tại lễ hội Mù Là, Bắc Kạn: Một nạn nhân được chuyển thẳng Bệnh viện Việt Đức
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Nạn nhân bị thương nặng trong hỗn chiến ở hội Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.
Đầu năm 2025, số lượng doanh nghiệp thông báo giải thể tăng mạnh
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Tại Thanh Hóa, trong tháng 01/2025 số lượng doanh nghiệp thông báo giải thể tăng 64,3%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày rét đậm
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH – Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc kết thúc chuỗi ngày rét đậm, rét hại. Trời hửng nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần trong ngày.
Bắc Kạn: 'Hỗn chiến' tại lễ hội Mù Là
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do mâu thuẫn, các đối tượng đã lao vào ẩu đả ở lễ hội Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
Sự thật về việc 'dừng xe mặc áo mưa bị phạt 14 triệu đồng'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin, không có quy định nào phạt người dừng xe mặc áo mưa nếu thực hiện đúng quy định.
Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng
Thời sự - 1 ngày trướcTheo Nghị định 168/2024, hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi) sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng.
Hà Nội: Xe khách chạy 'rùa bò', dừng đón trả khách diễn ra phức tạp trên tuyến đường Phạm Hùng- Phạm Văn Đồng
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trên đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, khu vực quanh bến xe Mỹ Đình, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm, thậm chí túc trực theo ca để phân luồng. Tuy nhiên, nhiều xe khách vẫn dừng đỗ bừa bãi, đón trả không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông.
Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống, nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất khu vực miền Bắc?
Thời sựGĐXH – Theo dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa cho khu vực Trung Bộ và làm giảm nhiệt độ khu vực Bắc Bộ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.