Tin tối 5/2: Diễn biến mới vụ người đàn ông suy sụp vì 2 vé trúng đặc biệt 4 tỷ đồng bị rách; thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ rơi khỏi xe ở Nghệ An

Thứ tư, 19:00 05/02/2025 | Thời sự

GĐXH - Một người đàn ông mang 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng đã bị rách nát đến nhờ anh Phú Vinh - chủ đại lý vé số (TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) làm đơn gửi công ty xổ số; Công an TP. Vinh (Nghệ An) trưa nay cho biết, tài xế điều khiển ô tô trong vụ người phụ nữ khỏa thân rơi từ trên xe xuống đường sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Tin tối 4/2: Giá vàng hôm nay tăng vọt vượt 90 triệu đồng, vàng SJC và nhẫn bùng nổ; chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc để tuột mất 4 tỷ đồngTin tối 4/2: Giá vàng hôm nay tăng vọt vượt 90 triệu đồng, vàng SJC và nhẫn bùng nổ; chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc để tuột mất 4 tỷ đồng

GĐXH - Nhu cầu mua vàng lấy may dịp Thần Tài của người dân đang gia tăng, giá vàng SJC, vàng nhẫn lập đỉnh lịch sử; Vì làm rách 2 tờ vé số nên chủ nhân đã để tuột mất số tiền thưởng lên tới 4 tỷ đồng.

Người đàn ông suy sụp vì 2 vé trúng đặc biệt 4 tỷ đồng bị rách, công ty xổ số nói gì?

Tin tối 5/2: Diễn biến mới vụ người đàn ông suy sụp vì 2 vé trúng đặc biệt 4 tỷ đồng bị rách; thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ rơi khỏi xe ở Nghệ An- Ảnh 2.

Hai tờ vé số của ông M. bị rách gần hết.

Theo anh Phú Vinh (chủ đại lý vé số), 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Hậu Giang phát hành, xổ ngày 1/2 (mùng 4 Tết), dãy số trúng là 916303. Người trúng 2 tờ vé số này là ông M. (ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Mỗi tờ giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng (chưa thuế).

Anh Vinh cho biết thêm, người em ruột của ông M. cũng trúng 2 tờ vé số đặc biệt với dãy số như trên và còn nguyên vẹn nên đã được đổi thưởng vào tối 1/2. Ngày hôm sau, ông M. mang 2 vé bị rách nát đến nhờ đại lý hỗ trợ làm đơn gửi công ty xổ số để xem xét trả thưởng.

"Trong 2 tờ vé số của ông M., có 1 tờ dãy số chỉ còn 4 số là 9163 (các số khác đã bị rách - PV), còn tờ kia còn 5 số 91630 (số còn lại cũng bị rách - PV). Ông ấy nói mua vé số rồi bỏ vào túi quần, sau đó xuống đầm bắt ba khía nên bị ướt, rách nát", chủ đại lý nói và cho biết thêm, có 15 tờ trúng giải đặc biệt với số 916303, người trúng đa phần họ hàng ông M.

Một người cháu của ông M. cho biết, ông M. mua 10 tờ vé số dãy số nói trên và tặng lại cho người thân 8 tờ, ông giữ lại 2 tờ. Sau đó ông M. bỏ túi quần đi bắt ba khía và hái dừa nước, đến chiều nghe tin trúng đặc biệt mới tìm lại 2 tờ vé số.

Cũng theo người cháu này, ông M. cùng gia đình thuê xe qua Công ty XSKT Hậu Giang nhưng bị từ chối do tờ vé số rách nát, mất dấu mộc. Sau khi công ty giải thích rõ ràng thì ông ra về, tinh thần suy sụp.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang xác nhận, có người từ Trà Vinh đến công ty trình bày về việc 2 tờ vé số trúng đặc biệt nhưng bị rách nát và hỏi có được trả thưởng hay không.

Theo ông Thắng, qua xem xét, 2 tờ vé số nói trên bị rách nát, không còn nguyên hình nguyên khổ, không còn nhận dạng được, không so cùi được… nên theo quy định công ty không thể giải quyết. "Chúng tôi cũng rất tiếc cho họ, may mắn lắm mới trúng giải đặc biệt, nhưng quy định phải đủ điều kiện mới trả thưởng được", ông Thắng nói.

Theo chủ đại lý vé số ở Trà Vinh, trước đây có những trường hợp vé số trúng thưởng bị rách thành nhiều mảnh nhưng ghép lại còn thấy đủ số, đại lý cũng hướng dẫn và được các công ty xem xét cho lĩnh giải. Riêng 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt nói trên thì bị rách nát quá.

Để người phụ nữ rơi khỏi ô tô, tài xế bị phạt 4 - 6 triệu đồng

Tin tối 5/2: Diễn biến mới vụ người đàn ông suy sụp vì 2 vé trúng đặc biệt 4 tỷ đồng bị rách; thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ rơi khỏi xe ở Nghệ An- Ảnh 3.

Hình ảnh cô gái rơi khỏi xe.


Theo Công an TP Vinh, sau sự việc đã triệu tập 2 người trên ô tô đến làm việc. Cả hai người đều không liên quan đến ma túy.

Công an xác định, tài xế lái xe Hyundai i10 trong vụ việc là anh B.M.T. (SN 1980, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T. về lỗi "Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn". Với lỗi vi phạm này, tài xế T. sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng, không bị tước giấy phép lái xe.

Trước đó, chiều tối 4/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh ô tô BKS 37A- 35xxx đang lưu thông trên đường ở TP Vinh thì bung cửa và một người phụ nữ khỏa thân bất ngờ rơi từ trên xe xuống đường.

Theo lãnh đạo phường Quang Trung, sự việc xảy ra trên đường Hồng Bàng (phường Quang Trung). Người phụ nữ trong clip là chị N.T.N. (SN 1980, trú phường Quang Trung). Chị N. bị rơi xuống đường do uống rượu bia dẫn đến bất ổn về tâm lý.

Nữ sinh năm 4 ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết mất tích bí ẩn

Hôm nay (5/2), ông Trần Anh Kiệt - Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, chính quyền địa phương đã hướng dẫn gia đình nữ sinh 22 tuổi mất liên lạc trình báo cơ quan chức năng nơi em đang theo học ở TPHCM để công an địa phương xác minh, phối hợp tìm kiếm.

Theo thông tin từ gia đình, nữ sinh mất liên lạc là Lìu Ngọc Hằng (SN 2003, ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ), hiện là sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TPHCM. Do hoàn cảnh khó khăn, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, em Hằng quyết định không về quê mà ở lại TPHCM đi làm thêm, kiếm tiền đóng học phí kỳ sau.

Những ngày sau đó, gia đình cố gắng liên lạc nhưng chỉ nghe đổ chuông, không ai bắt máy. Nghĩ rằng con bận đi làm, gia đình không nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, sau Tết gia đình lên TPHCM tìm con, nhưng phía quản lý ký túc xá cho biết, em Hằng đã rời khỏi ký túc xá từ ngày 21/1 (22 tháng Chạp) và chưa quay lại. Sau đó, người nhà đã trình báo cơ quan công an.

"Đến nay, mọi thông tin liên lạc với em đều không được, gọi cũng không đổ chuông nữa. Gia đình đã trình báo công an nơi bé mất liên lạc, nhưng vẫn chưa có thông tin gì", gia đình nói.

Hiện gia đình đang vô cùng lo lắng và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nếu ai có thông tin về em Lìu Ngọc Hằng, xin liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất.

Huy động 20 cảnh sát giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu

Tin tối 5/2: Diễn biến mới vụ người đàn ông suy sụp vì 2 vé trúng đặc biệt 4 tỷ đồng bị rách; thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ rơi khỏi xe ở Nghệ An- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu nạn nhân.

Sáng 5/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một người đàn ông rơi xuống giếng sâu 30m giữa đêm khuya.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h15 tối ngày 4/2, anh Đỗ Hữu Bình (SN 1994, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) không may bị rơi xuống giếng nước của gia đình.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thị xã Buôn Hồ đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng tới hiện trường giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn, thân thể bị thương nhẹ nhưng vẫn bám víu vào thành giếng để chờ người đến cứu.

Do miệng giếng nhỏ, hẹp nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, sau rất nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được anh Bình lên khỏi miệng giếng và bàn giao cho bên y tế để chăm sóc sức khỏe.

Hành khách ngỡ ngàng khi an ninh sân bay gọi trả túi xách chứa 235 triệu đồng

Ông Phùng Thanh Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết phía lực lượng kiểm soát tại sân bay vừa trao trả túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị cho hành khách bỏ quên tại ga quốc nội.

Theo đó, lúc 15h hôm 4/2, trong quá trình tuần tra khu vực sảnh công cộng tại nhà ga đến quốc nội, anh Bùi Hoàng Sơn, nhân viên an ninh thuộc Đội An ninh trật tự quốc nội phát hiện một túi xách màu đen không xác định được chủ sở hữu tại khu vực gần cột A10.

Nam nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng báo cáo sự việc cho Ban Chỉ huy Đội để thực hiện các bước kiểm tra và lập biên bản theo quy định.

Thời điểm kiểm tra túi xách, bên trong có nhiều tài sản giá trị lớn gồm số tiền hơn 235 triệu đồng, 1 Macbook, 2 máy đọc sách và hộ chiếu mang tên Bùi Hoài Nam, thẻ Thành viên Vietnam Airlines.

Phía an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chủ động liên hệ với Hãng Hàng không Vietnam Airlines (VNA) để xác minh thông tin hành khách và truy tìm số điện thoại.

Qua quá trình xác minh, lực lượng an ninh đã liên hệ được với chủ nhân chiếc túi. Thời điểm này, anh Bùi Hoài Nam vẫn không hay biết mình bỏ quên tài sản.

Sau khi xác nhận danh tính, hành khách đã đến làm thủ tục nhận lại đầy đủ tài sản. Nam hành khách tỏ rõ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của anh Bùi Hoàng Sơn và toàn thể lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Hà Nội cho phép 36 loại cây được chuyển đổi trên đất trồng lúa

Tin tối 5/2: Diễn biến mới vụ người đàn ông suy sụp vì 2 vé trúng đặc biệt 4 tỷ đồng bị rách; thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ rơi khỏi xe ở Nghệ An- Ảnh 5.

Làng hoa Mê Linh.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi trên đất trồng lúa.

Cụ thể, nhóm cây ăn quả (15 cây) được chuyển đổi trồng trên đất trồng lúa gồm: Cây ăn quả có múi (bưởi, cam, chanh, quýt, quất, phật thủ...), ổi, táo, thanh long, mít, hồng xiêm, nhãn, chuối, xoài, vải, na, nho, đu đủ, vú sữa, bơ.

Cây dược liệu (3 cây) được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa gồm: Hoa hòe, đinh lăng, hoa nhài.

Loại cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh (18 cây) lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa gồm: Hoa đào, hoa hồng, mộc hương, hải đường, tường vi, nguyệt quế, ngâu, mẫu đơn, cây tùng, hoa giấy, hoa ban, bàng đài loan, phượng vĩ, lộc vừng, cây chuông vàng, cây osaka, mai tứ quý, cây phát lộc.

UBND TP. Hà Nội giao Sở NN&PTNT phối với hợp UBND các quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo đúng quy định.

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, diện tích đất nông nghiệp trên toàn thành phố là 188.000 ha, trong đó hiện còn 165.593 ha đất trồng lúa.

So với các loại rau màu, cây ăn quả, hoa - cây cảnh, giá trị từ cây lúa không cao. Vì vậy, trong định hướng cơ cấu lại sản xuất trồng trọt, Hà Nội sẽ giảm dần diện tích đất lúa từ 165.593 ha xuống còn 140.000 ha vào năm 2025 (giảm hơn 25.000ha). Thành phố cũng sẽ nghiên cứu chuyển đổi những diện tích đất lúa tại các vùng khó khăn về tưới tiêu sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao.

Việc Hà Nội cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được người dân đánh giá cao. Bởi lẽ, hiện nay giá trị sản xuất lúa không cao nên người dân không mặn mà. Thậm chí, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp khó khăn khiến người dân bỏ hoang, biến thành nơi đổ phế thải, chất thải... Do đó, với việc đa dạng hóa cây trồng trên đất trồng lúa sẽ khuyến khích người dân sản xuất, tránh bỏ hoang, lãng phí đất đai.


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.