Tin sáng 11/9: Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng; thực hư thông tin "bạch xà" xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang
GiadinhNet - Bà Nguyễn Phương Hằng khai do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và các bị hại khác đã có một số phát ngôn không đúng về vợ chồng bà nên dùng từ ngữ để xúc phạm lại; cảnh sát cho hay con trăn màu trắng do một người dân địa phương bắt được sau đó thả tại đình làng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương.

Sức khỏe 4 người bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke hiện ra sao?

Đến tối 9/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính của 24 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú tại TP Thuận An.
Đối với các nạn nhân đã xác định được danh tính và thân nhân nhận diện được, lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về lo hậu sự. Các thi thể còn lại bị cháy không nhận dạng được, phải gửi mẫu về Thành phố Hồ Chí Minh xác định ADN xác định rõ thân nhân.
Bệnh viện Đa khoa Thuận An đang điều trị cho 2 trong 4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú tối 6/9.
Hiện sức khỏe của 2 nạn nhân này diễn tiến tốt, dự kiến 3 ngày nữa sẽ xuất viện. 2 bệnh nhân còn lại vẫn đang được tích cực chăm sóc, điều trị.
Những nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn tại quán karaoke, chính quyền địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Riêng các gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng/người. Liên quan đến thông tin người nhà nạn nhân phản ánh không nhận được tiền hỗ trợ là do hiểu lầm. Hiện, lãnh đạo TP Thuận An đã chuyển số tiền hỗ trợ cho 20 gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Những nạn nhân còn lại sau khi xác định danh tính sẽ trao cho thân nhân các nạn nhân.
Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng

Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc xúc phạm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên.... (Ảnh: A.X).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook bao gồm: tài khoản Facebook "Ha Lee", "Nguyễn Phương Hằng"; 5 tài khoản YouTube "Trường Đua Đại Nam", "Chistiana Nguyen", "LONG VLOG", "Tin Nóng Nhất 24h", "Luật sư Vlog".
Từ tháng 6/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội trên bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.
Tại các buổi phát trực tiếp, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung (nhiều từ tục tĩu) gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân nên các cá nhân này đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng. Các video bà Hằng đăng tải trên mạng có gần 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích, bình luận.
Sau khi bà Hằng liên tục có những phát ngôn không đúng, bà Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh) đồng loạt tố cáo bà chủ khu du lịch Đại Nam.
Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Phương Hằng dùng hàng loạt từ ngữ xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên…
Tại cơ quan điều tra, bà chủ khu du lịch Đại Nam khai do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và các bị hại khác đã có một số phát ngôn không đúng về vợ chồng bà nên dùng từ ngữ để xúc phạm lại những người này.
Cơ quan điều tra khẳng định hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Bà Hằng là người có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần phải xử lý nghiêm minh.
Bên cạnh đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương có kiến nghị phòng An ninh mạng Công an tỉnh Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác phòng ngừa, giám sát, phát hiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các cá nhân lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng về bí mật đời tư, cuộc sống riêng của người khác, các nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Vụ thầy giáo dùng thước, mũ bảo hiểm đánh học sinh: Nhóm cựu học sinh lên tiếng

Thầy Lê Văn Tú dùng mũ bảo hiểm đánh học sinh
Tối 9-9, một lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận nhà trường vừa nhận được thư của nhóm cựu học sinh về vụ việc thầy Lê Văn Tú đánh 2 em học sinh.
Theo đó, tâm thư do nhóm cựu học sinh lớp 12A4, khóa 2012-2015 do thầy Lê Văn Tú chủ nhiệm. Người viết tâm thư cho biết từng là lớp cá biệt, quậy phá, mang đến nhiều phiền lòng cho thầy cô và nhà trường nhưng từ lúc thầy Tú chủ nhiệm thì lớp đã khác hoàn toàn, trở thành một lớp đoàn kết, học lực tiên tiến đứng top của trường.
Cũng theo tâm thư, với cách giảng dạy vì tất cả học sinh lớp mình chủ nhiệm nên áp lực luôn nặng trĩu trên vai thầy. Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào ngày 8-9 khiến nhóm cựu học sinh rất buồn và tiếc cho thầy, thương cho số phận của người cầm cân nảy mực thương trò như thương con.
"Cha mẹ chúng ta trong lúc dạy dỗ con cái nhiều lúc cũng bực tức, không kiềm chế được bản thân và đánh con, thầy cũng vậy, vẫn mong muốn cho học trò của mình nên người.... Qua vụ việc trên, chúng em mong muốn ban giám hiệu nhà trường hãy xem xét và đưa ra một quyết định thật đúng đắn. Nếu trên giảng đường thiếu đi một người thầy như vậy thì đây là một sự mất mát quá lớn cho trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung" - tâm thư viết.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh, cựu học sinh của trường cũng đã đăng tải những lời chia sẻ về thấy Tú trên mạng xã hội. "Mong quý cơ quan chức năng có hướng giải quyết thấu tình đạt lý. Mong cho thầy có cơ hội sửa sai..." - một phụ huynh có con từng học thầy Tú chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngày 9-9, thầy Tú đã có "tâm thư" nhận trách nhiệm về vụ việc và gửi lời xin lỗi tới gia đình phụ huynh, lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên ngành giáo dục Đắk Lắk. "Một lần nữa tôi mong muốn toàn thể ngành giáo dục và gia đình 2 em nhận lời xin lỗi và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho tôi. Bản thân mong muốn được tiếp tục phục vụ trong ngành giáo dục. Tôi xin hứa sẽ thay đổi, sửa chữa bản thân..." - tâm thư thầy Tú viết.
Thực hư thông tin 'bạch xà' xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang

Hình ảnh con trăn được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.C.
Ngày 10/9, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa thông tin về hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng "bạch xà" xuất hiện ở đình làng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương.
Theo cảnh sát, khoảng cuối tháng 8, ông Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1963, trú tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương) bắt được con trăn trên tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Sau đó ông Nhật mang đi bán, nhưng khách trả giá rẻ (500.000 đồng) nên ông này không bán mà mang thả tại sân đình thôn Thủ Dương.
Sự việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội Facebook kèm hình ảnh con trăn màu trắng nằm tại dưới ban thờ chân gốc cây đề. Rất nhiều người dân địa phương do hiếu kỳ đã kéo đến xem và lễ bái.
Cảnh sát cho biết thêm con trăn màu trắng này chỉ có kích thước khoảng 1 m, nặng khoảng 1 kg. Khi chụp ảnh, quay video, sinh vật này tạo hiệu ứng có kích thước to hơn thực tế. Cơ quan này cũng đề nghị người dân không lan truyền thông tin sai sự thật, gây mất trật tự trên địa bàn.
Hà Nội dự kiến hỗ trợ cho nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng/người
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022, diễn ra chiều 9/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động Thương binh - xã hội thực hiện việc xin ý kiến các đơn vị liên quan để báo cáo UBND Thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội. Nghị quyết dự kiến được trình HĐND thành phố thông qua vào kỳ họp thứ 9, diễn ra và ngày 12/9/2022 tới.
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành y tế Thủ đô là chính sách mới, đặc thù của thành phố nhằm động viên kịp thời đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội.
Mức chi được liên Sở: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tham khảo trên một số mức chi hỗ trợ một lần tại TP Hồ Chí Minh và ý kiến góp ý của các Sở, các Ban HĐND thành phố.
Các mức hỗ trợ được đề xuất theo mức độ công việc và cho từng vị trí trực tiếp làm chuyên môn y tế và không trực tiếp làm chuyên môn y tế bao gồm: Mức 1 là 10.000.000 đồng/người (tham khảo mức chi hỗ trợ một lần đối với người làm trực tiếp tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND TP Hồ Chí Minh); Mức 2 là 7.000.000 đồng/người (bằng 70% mức 1); Mức 3 là 5.000.000 đồng (bằng khoảng 70% mức 2).
Cụ thể, với các Bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm): Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người; Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính): Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
Đối với các Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trung tâm Tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế (lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm): Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người; Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế (quản lý, hành chính): Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.
Với cơ quan văn phòng Sở Y tế: Các Phòng: Nghiệp vụ Y, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở Y tế: Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người; Phòng: Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Thanh tra Sở: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
Phòng y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.
Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế làm công tác y tế tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.
Dự kiến kinh phí hỗ trợ là 257,8 tỷ đồng từ ngân sách cấp thành phố.
Bình Dương thông tin chính thức về vụ cháy quán khiến 33 người thiệt mạng

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 43 phút trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15
Xã hội - 2 giờ trướcDự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện
Xã hội - 5 giờ trướcTàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo
Xã hội - 5 giờ trướcBan Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta
Xã hội - 5 giờ trướcTại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Xã hội - 9 giờ trướcTối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?
Xã hội - 9 giờ trướcHàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Vụ việc nhiều học sinh Thái Nguyên đau bụng, nôn ói sau bữa ăn khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói, trước đó, nhà trường đã từng phát hiện và lập biên bản trả lại thực phẩm "bất thường" (giò lợn bốc mùi) của Hộ kinh doanh Huyền Cư. Đây là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trong tỉnh.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sựGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.