Tin sáng 20/8: Tin vui cho gần 7.200 viên chức; miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?

Thứ ba, 07:00 20/08/2024 | Thời sự

GĐXH - Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, xem xét chuyển gần 7.191 biên chế viên chức thành công chức; Từ đêm 20/8, dự báo vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài đến 22/8, tổng lượng mưa có nơi trên 200mm.

Tin sáng 19/8: Thời điểm mưa to quay lại miền Bắc; Hơn 9,7 điểm mỗi môn vẫn có thể trượt trường Sư phạmTin sáng 19/8: Thời điểm mưa to quay lại miền Bắc; Hơn 9,7 điểm mỗi môn vẫn có thể trượt trường Sư phạm

GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định miền Bắc cục bộ có mưa to trong những ngày đầu tuần; Năm nay, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đều tăng, thậm chí có 2 ngành lên tới 29,3 điểm, tức bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt hơn 9,7 điểm mới đỗ...

Vùng núi và trung du Bắc Bộ tái diễn mưa lớn, có nơi trên 200mm

VTCNews cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 20 đến ngày 22/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/8 đến ngày 20/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tin sáng 20/8: Miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?; tin vui cho gần 7.200 viên chức  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trong hai ngày 20-21/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 19/8, ngày 20/8/2024

Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ , có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Hà Nội tập trung nguồn lực để khởi công 2 tuyến metro hơn 76.000 tỷ đồng

Theo VietNamNet đưa tin, TP.Hà Nội đang tập trung nguồn lực làm 2 tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và ga Hà Nội – Hoàng Mai, tổng mức đầu tư các dự án này là hơn 76.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND T. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa có báo cáo về quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị (metro) Hà Nội.

Tin sáng 20/8: Miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?; tin vui cho gần 7.200 viên chức  - Ảnh 3.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 8/8.

Cụ thể, ông Dương Đức Tuấn cho biết, TP.Hà Nội đang tập trung nguồn lực làm tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai.

Trong đó, Hà Nội dự kiến khởi công metro số 2 trong năm 2025. Với tuyến metro số 3, Hà Nội mong muốn các đơn vị liên quan phê duyệt đề xuất sử dụng vốn ODA để triển khai các bước tiếp theo.

Theo quy hoạch, tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài 11,5km, gồm 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao, có 10 đoàn tàu; tổng mức đầu tư dự án khoảng 35.588 tỷ đồng. Hà Nội dự kiến hoàn thành tuyến metro này trong năm 2029.

Tuyến metro ga Hà Nội – Hoàng Mai có chiều dài 8,7km, đi ngầm toàn bộ theo hành lang Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh; tổng mức đầu tư dự án khoảng 40.500 tỷ đồng.

Gần 7.200 viên chức được xem xét chuyển thành công chức

Báo Lao động đưa tin, ngày 19/8, Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa ban hành Công văn số 5578/VPCP-TCCV gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương về công tác quản lý biên chế và xây dựng vị trí việc làm, trong đó có thông tin về biên chế công chức.

Công văn nêu rõ, ngày 23/7, Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhận được Kết luận số 01-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế về kết luận hội nghị lần thứ 3 kết quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Tin sáng 20/8: Miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?; tin vui cho gần 7.200 viên chức  - Ảnh 4.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp xem xét chuyển gần 7.200 viên chức thành công chức.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại kết luận trên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương căn cứ số chỉ tiêu biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao rà soát, xét chuyển số viên chức trong tổng số 7.191 biên chế viên chức đang làm việc tại các vị trí việc làm công chức của các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thành công chức theo đúng quy định.

Trong tổng số 7.191 biên chế viên chức này bao gồm 5.066 biên chế ở địa phương, 2.125 biên chế ở bộ, ngành Trung ương.

Sau đó, xác định cụ thể số chỉ tiêu biên chế viên chức còn lại cần điều chuyển thành công chức (gồm số viên chức đáp ứng và số viên chức chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xét chuyển thành công chức theo quy định) để tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Đã khởi tố hơn 1.000 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

Báo VietNamNet cập nhật từ Công an TP.HCM ngày 19/8 cho biết, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023, đến nay đã khởi tố 1.038 bị can về các tội Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ tiền giả; Đánh bạc và Cướp giật tài sản.

Theo Công an TP.HCM, ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển phát nhanh về TP.HCM để cất giấu, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Tin sáng 20/8: Miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?; tin vui cho gần 7.200 viên chức  - Ảnh 5.

Số ma túy cảnh sát thu giữ trong quá trình phá án. Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, Công an TP.HCM đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần "không bỏ lọt tội phạm", "không làm oan người vô tội".

Bộ Giáo dục và Đào tạo lí giải vì sao 9,5 điểm/môn vẫn trượt đại học

Báo Lao động cập nhật, tính đến ngày 19/8, hơn 150 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2024. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn vào nhiều ngành học, trường đại học ở mức rất cao. Có những ngành, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn cũng không có cơ hội trúng tuyển.

Chẳng hạn, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử với mức điểm 29,3 (khối C00). Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất cả nước cho tới hiện tại. Tức là trung bình thí sinh phải đạt gần 9,77 điểm/môn mới trúng tuyển.

Tiếp sau đó là ngành Sư phạm Địa lý có điểm chuẩn khối C00 là 29,05 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử và Địa Lý, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân… cũng có điểm chuẩn gần chạm mốc 29. Tức là trung bình mỗi môn phải đạt trên 9,67 điểm.

Tin sáng 20/8: Miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?; tin vui cho gần 7.200 viên chức  - Ảnh 6.

Điểm chuẩn đại học của nhiều ngành, nhiều trường theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao chót vót, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn vẫn trượt.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường tăng cao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn cho rằng, hiện nay các thông tin về ngành, trường ngày càng minh bạch, rõ ràng. Do đó, các trường có chất lượng đào tạo tốt, nhu cầu nhân lực cao sẽ được nhiều thí sinh quan tâm.

Về việc điểm chuẩn khối C00 cao, thí sinh đạt 9,5 điểm nhưng không trúng tuyển vào nhiều ngành, ông Sơn cho biết, Bộ GDĐT cũng đã có đánh giá và dự báo từ đầu khi so sánh phổ điểm 2 năm qua và thấy có sự nhích lên. Với các trường uy tín, chất lượng, sự cạnh tranh càng thấy rõ.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm.

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà NộiTin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội

GĐXH - Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần hoàn tất các thủ tục để trở thành tân sinh viên chính thức; nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán bar ở Phó Đức Chính (Hà Nội) được xác định do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa ra vật liệu, dẫn đến cháy.

Đỗ Quyên (th)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.