Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội

Chủ nhật, 06:32 18/08/2024 | Xã hội

GĐXH - Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần hoàn tất các thủ tục để trở thành tân sinh viên chính thức; nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán bar ở Phó Đức Chính (Hà Nội) được xác định do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa ra vật liệu, dẫn đến cháy.

Tin sáng 17/8: Quận Tây Hồ thông tin về clip người đàn ông dúi đầu cháu bé tại bể bơi; Phát hiện 1.800 chiếc bánh trung thu nhập lậuTin sáng 17/8: Quận Tây Hồ thông tin về clip người đàn ông dúi đầu cháu bé tại bể bơi; Phát hiện 1.800 chiếc bánh trung thu nhập lậu

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay cảnh người đàn ông có hành vi dìm đầu một trẻ nhỏ tại bể bơi ở phường Quảng An ( quận Tây Hồ , Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

Ngộ độc khí CO từ thiết bị trong nhà 

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện trung tâm đang điều trị nhiều bệnh nhân ngộ độc khí CO. Trong số này có 3 ca ngộ độc từ một căn bếp ở Hà Nội và một gia đình 2 mẹ con ở Nghệ An do dùng máy phát điện.

Các bệnh nhân nhập viện có hiện tượng nôn nhiều, hôn mê, suy hô hấp do ngộ độc khí CO.

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội- Ảnh 2.

Bệnh nhân ngộ độc khí CO khi đang làm việc trong bếp ăn nhà hàng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân trong chùm 3 ca ngộ độc khi đang làm việc trong bếp ăn của nhà hàng cho biết có 6 người cùng làm việc trong căn bếp khoảng 30 m2.

Mọi người làm việc không có gì bất thường, căn bếp không có mùi gì đặc biệt. Đến khoảng 9 giờ, một người bị ngất, sau đó lại có người ngất và một người khác có biểu hiện khó chịu. Cả 3 bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Chống độc, được chẩn đoán ngộ độc khí CO.

Theo bác sĩ Nguyên, tại thời điểm nhập viện, nồng độ CO trong máu của bệnh nhân rất cao, HbCO lên tới hơn 30% trong khi bình thường chỉ khoảng dưới 1%. Hiện bệnh nhân đã điều trị ôxy cao áp hơn 10 ngày, dùng thuốc dự phòng tránh biến chứng tâm thần, thần kinh.

Với các ca bệnh ở tỉnh Nghệ An, người nhà bệnh nhân cho biết buổi tối bị mất điện nên gia đình có sử dụng máy phát điện khoảng 4 giờ để bật điều hòa trong phòng kín 15-20m2. Máy phát điện được đặt ở phòng thông với phòng ngủ.

Khoảng 9 giờ sáng hôm sau người nhà phát hiện cả 3 người trong gia đình em trai đều hôn mê, bên cạnh có chất nôn. Người bố bị ngộ độc nhẹ, điều trị ở địa phương và đã ra viện, còn hai mẹ con được đặt nội khí quản chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sĩ Nguyên, khoảng 50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ giảm mức độ nặng, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng.

Cán bộ y tế kể phút phá cửa xe, cấp cứu người gặp tai nạn trên cao tốc 

Bà Phan Thị Trang (Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày 17/8, trung tâm đưa những người có công của thị xã Quảng Yên và thị xã Đông Triều đi tham quan đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại TP Hải Phòng.

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội- Ảnh 3.

Ông Khánh (áo xanh) hỗ trợ sơ cấp cứu cho người gặp tai nạn trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Khi đi trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn cầu Bình Hương, đoàn thấy xe 16 chỗ gặp nạn. Ngay lập tức, các cán bộ có chuyên môn y tế của trung tâm liền xuống hỗ trợ. Ông Nguyễn Công Minh (Trưởng phòng Quản lý điều dưỡng), ông Mai Văn Khánh (Phó Trưởng phòng Quản lý điều dưỡng) cùng lái xe và người dân cùng nhau ứng cứu các nạn nhân.

Trao đổi với PV VNN, ông Khánh cho biết lúc đầu, chỉ có 2 nạn nhân được đưa ra khỏi xe. Thấy vậy, mọi người lập tức tới phá cửa sổ xe khách 16 chỗ để tiếp tục kéo những người còn lại ra ngoài. Đa số nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn.

"Dầu trên xe đổ lênh láng ra đường, lo sợ cháy nổ nên chúng tôi đưa hết các những người gặp nạn cách xa hiện trường gần 20m để tiến hành sơ cứu vết thương. Chúng tôi lập tức lấy dụng cụ y tế ra để rửa vết thương, băng bó cầm máu cho họ", ông Khánh cho biết.

Qua đánh giá ban đầu, các nạn nhân bị thương nhẹ, một người phụ nữ bế con nhỏ bị rách cánh mũi. Sau đó, một tài xế ô tô 5 chỗ đã chở các nạn nhân tới Trung tâm Y tế TX Quảng Yên để kiểm tra sức khỏe.

Khi hoàn thành sơ cứu ban đầu, ông Khánh cùng đoàn của mình tiếp tục hành trình.

Trước đó, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đoạn qua thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra một vụ tai nạn. Ô tô 16 chỗ đang di chuyển trên cao tốc theo hướng Hạ Long đi TP Hải Phòng thì bất ngờ bị lật rồi kéo lê trên đường. Cửa xe bị kẹt không mở được nên các nạn nhân bên trong vô cùng hoảng loạn.

Tạm giam người đàn ông đập bể kính ô tô, bắt tài xế quỳ xin lỗi 

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Tấn Phong (46 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội- Ảnh 4.

Bị can Trần Tấn Phong tại cơ quan công an. Ảnh: CACC


Ông Phong là người đã lái xe rượt đuổi một ô tô khác trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hiệp An) vì cho rằng bị cản trở khi qua đường. Tiếp đó, ông này đập bể kính ô tô, nắm tóc đe dọa tài xế trên đường.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trưa 11/8, anh P.T.S. (27 tuổi, ngụ TP Bến Cát) lái xe chở vợ và con đi tiêm phòng về đến khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một).

Lúc này, ông Phong cũng lái ô tô trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng ngược lại, rẽ trái vào đường Lê Chí Dân. Ông này cho rằng anh S. cản trở mình qua đường nên bực tức đuổi theo.

Khi đuổi kịp, ông này liên tục dùng lời nói thô tục lăng mạ tài xế, sau đó nhặt một khúc xương bò trên vỉa hè đập bể kính ô tô của anh S.

Dù anh S. xin lỗi mong được bỏ qua, nhưng ông Phong vẫn hung hăng nắm tóc, dùng khúc xương bò hù dọa. Đến khi nhiều người dân đến can ngăn, ông Phong mới dừng lại rồi lái xe bỏ đi.

Làm việc với cơ quan công an, ông Phong thừa nhận hành vi và khai do bực tức trong lúc tham gia giao thông nên dẫn tới hành động như trên.

Cháy quán bar ở Hà Nội "do thợ hàn cắt sắt"

Chiều 17/8, UBND quận Ba Đình có báo cáo về vụ cháy tại quán bar Star 3 số 67Y Phó Đức Chính tối 16/8. Nguyên nhân ban đầu là thợ hàn cắt sắt làm bén lửa ra vật liệu xung quanh dẫn đến cháy.

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội- Ảnh 5.

Quán bar hai tầng đổ sập sau vụ cháy.

Hai chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Ba Đình bị thương trong lúc tham gia chữa cháy. Một người do ngạt khói, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc, dự kiến ngày 18/8 xuất viện. Một người do dẫm phải vật sắc nhọn, đã được xử lý vết thương và ra viện.

Theo UBND quận Ba Đình, khu vực cháy rộng khoảng 600 m2 trước đây là cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống lưu động của Công ty cổ phần Star 67Y. Cơ sở dừng hoạt động từ tháng 4/2024, đang được cải tạo nội thất để chuyển đổi thành nhà hàng ăn uống.

Tối 16/8, sau khoảng 4 tiếng bốc cháy dữ dội, quán bar Star 3 cao 2 tầng, lợp mái tôn ở phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình đổ sập, các thiết bị cháy rụi. 

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2024 

Ngày 17/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học năm 2024. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần hoàn tất các thủ tục để chính thức trở thành tân sinh viên:

Tin sáng 18/8: Biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì để chính thức trở thành tân sinh viên?; bất ngờ nguyên nhân cháy quán bar ở Hà Nội- Ảnh 6.

- Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đã đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển.

- Thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17h ngày 27/8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả.

- Thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển. Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo...

- Từ 28/8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn.

- Khi thí sinh trúng tuyển, trường đại học mà thí sinh trúng tuyển sẽ gửi giấy báo nhập học về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc giấy báo nhập học online kèm các giấy tờ cần nộp khi nhập học như sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, học bạ, sổ đoàn.. Đồng thời, nhà trường sẽ thông báo các khoản tiền cần đóng khi nhập học, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ tiền để đến nộp khi nhập học, đến đúng thời gian, địa điểm để nhập học đại học 2024.

- Đối với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 sau khi biết điểm chuẩn thì lưu ý nhiều trường sẽ còn xét tuyển nguyện vọng bổ sung dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Những thông tin này sẽ được đăng tải công khai trên trang web của các trường, vì vậy thí sinh cần bám sát, tránh bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển tiếp theo.

- Bộ GDĐT cho biết, từ ngày 28/8, các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Từ tháng 9 đến tháng 12, các trường xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Tin sáng 16/8: Lý do trường ĐH Hà Nội không còn lưu hồ sơ tuyển sinh của ông Vương Tấn Việt; Hà Nội có hơn 8.000 cây cổ thụ, nhiều cây bước sang tuổi già cỗiTin sáng 16/8: Lý do trường ĐH Hà Nội không còn lưu hồ sơ tuyển sinh của ông Vương Tấn Việt; Hà Nội có hơn 8.000 cây cổ thụ, nhiều cây bước sang tuổi già cỗi

GĐXH - Trường ĐH Hà Nội cho biết hiện trường không còn lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng tốt nghiệp cấp 3, của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) do thời hạn lưu giữ hồ sơ tuyển sinh là đến khi kết thúc khóa học; Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn 12 quận hiện có hơn 8.000 cây cổ thụ. Đây là những cây có độ tuổi tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50cm trở lên.

M.H (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm 2 trường hợp nhận tin vui được cấp sổ đỏ năm 2026

Thêm 2 trường hợp nhận tin vui được cấp sổ đỏ năm 2026

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 254/2025/QH15, từ năm 2026, thêm hai trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.

Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?

Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?

Thời sự - 14 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.

Tin sáng 20/1: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 6 độ; nhặt được túi xách chứa tiền vàng, người phụ nữ trình báo công an

Tin sáng 20/1: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 6 độ; nhặt được túi xách chứa tiền vàng, người phụ nữ trình báo công an

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Theo dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên từ ngày 21/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/01 có khả năng rét đậm, có nơi rét hại.

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu

Giáo dục - 1 giờ trước

Bộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

Giáo dục - 9 giờ trước

Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.

Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả

Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.

Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'

Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.

Lào Cai: Thông tin mới về sức khỏe cháu bé trong vụ nghi án mẹ bị sát hại ở Xuân Ái

Lào Cai: Thông tin mới về sức khỏe cháu bé trong vụ nghi án mẹ bị sát hại ở Xuân Ái

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi được phát hiện dưới khe ven đồi trong tình trạng bị vùi lấp, cháu bé trong vụ nghi án người mẹ bị sát hại tại xã Xuân Ái, Lào Cai đã được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe tạm ổn định.

Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đình

Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đình

Đời sống

GĐXH - Hiện nay, việc lắp đặt camera giám sát tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích bảo vệ tài sản, thiết bị này đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an toàn thông tin và đời tư cá nhân.

Top