Tin sáng 24/2: Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3, nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm; Thay đổi việc trả lương hưu và trợ cấp từ tháng 3
GĐXH - Theo chuyên gia, trong tháng 3, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng do tâm lệch Đông nên gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù; Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa thông báo điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt từ tháng 3 tới.
Tin sáng 23/2: Điểm danh những nơi sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về; Hà Nội lắp camera ‘phạt nguội’ người vứt rác không đúng quy địnhThay đổi việc trả lương hưu và trợ cấp từ tháng 3

Từ tháng 3/2025, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt điều chỉnh lùi 3 ngày so với trước đó. Ảnh: Chinhphu.vn
Theo BHXH TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có chi trả lương hưu và chế độ BHXH hằng tháng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt từ tháng 3/2025 sẽ được thực hiện như sau:
Tổ chức chi trả tại các điểm chi của Bưu điện từ ngày 7 đến ngày 10 hằng tháng.
Tổ chức chi trả tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng.
Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Tết thì chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.
BHXH TPHCM cũng đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH mở tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản từ ngày 1 hằng tháng.
Hiện người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản vẫn sẽ được chi trả từ ngày 1 hằng tháng, tức là kỳ chi trả lương hưu tháng 3 sẽ được nhận vào ngày 1/3.
Trong kỳ nhận lương hưu tháng 3/2025, người hưởng hưu, trợ cấp BHXH có thể liên hệ với nhân viên tại các điểm chi trả hoặc nhân viên ngân hàng tại các điểm chi trả để được hướng dẫn đăng ký mở tài khoản ngay tại điểm chi trả. Khi đến mở tài khoản người dân cần mang theo căn cước công dân (CCCD).
Trước đó, BHXH TPHCM chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 vào kỳ chi trả tháng 1. Cụ thể, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, 2 được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 2/1 (do ngày 1/1 là ngày nghỉ Tết Dương lịch).
Với hình thức chi lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện TPHCM tổ chức chi từ ngày 4/1 - 25/2 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết).
Như vậy, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt từ tháng 3 sẽ lùi lại 3 ngày so với tháng trước đó.
Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3, nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm

Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 3.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi cả nước. Theo đó, các chuyên gia nhận định, trong 1 tháng tới từ nay đến 20/3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Đồng thời, thời kỳ này, dải áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh, nâng trục lên phía Bắc và có khả năng tác động đến khu vực các tỉnh thành phía Nam trong những ngày cuối tháng 2/2025.
Do đó, khu vực Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong đó, tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30mm, có nơi cao trên 30mm; các khu vực còn lại cao hơn từ 5-15mm so với với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Cơ quan khí tượng cũng dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trước mắt, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung - Nam Trung Bộ tiếp tục lấn về phía Tây... Nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động tốt tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ đến hết ngày hôm nay (24/2).
Ngày 24/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.
Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm; đồng thời kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.
Ngoài ra, ở khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.
Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Vụ 23 biển cấm đỗ xe ngày chẵn trên 1km đường: Chính quyền chỉ đạo tháo dỡ
UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ 23 biển cấm đổ xe ngày chẵn trên 1km đường ở xã Lạc Lâm.
Trước đó, như báo VietNamNet thông tin, quốc lộ 27 qua trung tâm xã Lạc Lâm (huyện Đơn Dương) đoạn từ nhà thờ Lạc Lâm đến UBND xã vừa được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, người dân thắc mắc khi tuyến đường dài chỉ khoảng 1km nhưng có tới 23 biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn. Các biển báo đặt cách nhau 20-30m, xen kẽ từ 2-3 căn nhà người dân.
Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết các biển báo trên do UBND huyện Đơn Dương thực hiện. Việc lắp biển báo cấm đậu xe ngày chẵn sau mỗi đoạn đường giao với quốc lộ 27 là không sai.
Tuy nhiên, Sở này cho rằng đơn vị quản lý chỉ cần cắm 1 biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, rồi kèm biển phụ với nội dung "chiều dài hiệu lực" là xong. Vì thế, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Đơn Dương điều chỉnh cho phù hợp.
Hà Nội đầu tư 1.400 tỷ đồng làm hầm chui 6 làn xe đường Hoàng Quốc Việt
Sở GTVT vừa trình UBND TP Hà Nội báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và kết nối với phố Trần Vỹ. Dự án này nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm.
Theo tờ trình, dự án thành phần độc lập 2 - đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ, có tổng chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 275m, chiều dài hầm hở khoảng 212m...).
Mặt cắt ngang hầm 22,1m, bố trí 6 làn xe, mỗi bên 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m.
Đường hai bên trước cổng Bộ Công an rộng 14,75m gồm 4 làn xe cơ giới, hè đường rộng 4,5m. Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài có quy mô cắt ngang 50m.
Đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng được xén hè, điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng làn đường bên phải và bên trái, đường xung quanh nút giao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.
Phạm vi nghiên cứu dự án tính từ tim nút giao về phía đường Hoàng Quốc Việt khoảng 525m (ngã ba giao đường Phạm Tuấn Tài), về phía đường Trần Vỹ khoảng 720m (giao đường Trần Vỹ).
Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 1.424 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện năm 2025 - 2028.
Ngoài ra, 2 tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật do UBND quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm thực hiện.
Về sự cấp thiết đầu tư dự án, Sở GTVT Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện giao thông trên các trục đường Hoàng Quốc Việt, Vành đai 3 không ngừng gia tăng. Tổ chức giao thông với nút giao bằng và đèn tín hiệu không thể đáp ứng được nhu cầu, do đó phải có giải pháp mở thêm hướng lưu thông, đồng bộ khả năng giải tỏa áp lực giao thông của nút giao Hoàng Quốc Việt - Vành đai 3 với các nút giao kế cận.
Tại khu vực nút giao, trong các giờ cao điểm xảy ra ùn tắc giao thông, mức độ ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn rất cao.
Theo Sở GTVT Hà Nội, việc đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu đô thị H2-1...
Khi hoàn thành, hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng sẽ giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao và các nút kế cận, giảm chi phí, thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt.
Công an Tây Ninh cảnh báo thông tin sai sự thật về những chiếc xe "bắt cóc"
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hiện nay, trên các hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin thất thiệt về việc Tây Ninh xuất hiện những chiếc xe "bắt cóc" gây bất an cho người dân.
Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các huyện, thị xã, thành phố chưa phát hiện, tiếp nhận nội dung trình báo liên quan đến hành vi bắt cóc trên địa bàn. Công an cảnh báo: Việc đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật một cách tràn lan gây hoang mang trong nhân dân và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến người khác là vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
Hà Nội lắp camera phạt nguội người dân đổ rác bừa bãi
Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 70 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp về công tác vệ sinh môi trường tại 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Trọng Đông giao UBND 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng triển khai lắp đặt camera của thành phố, đáp ứng nhiều mục tiêu.
Trong đó, việc lắp đặt camera nhằm quản lý công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm như đổ trộm rác thải, bỏ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, chậm thu gom, vận chuyển rác theo hợp đồng...
Các quận này cũng cần triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường thông thoáng, đủ điều kiện cho các phương tiện vệ sinh môi trường tiên tiến, hiện đại hoạt động hiệu quả.
Cũng tại thông báo kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy trình, định mức, đơn giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để các đơn vị thanh quyết toán, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các gói thầu vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố từ năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các gói thầu vệ sinh môi trường tại các tuyến đường cao tốc, tuyến đường trên cao đảm bảo sạch đẹp, không để tình trạng tồn đọng rác thải, bụi bẩn và ứ đọng nước, có thời gian hoạt động phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.
Về công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực vườn hoa, thảm cỏ (mở), lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện gói thầu duy trì vệ sinh môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội xác định các vị trí, diện tích cần phối hợp trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tần suất, phương pháp thực hiện quét, hút để đảm hiệu quả, sạch đẹp.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sựGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).