Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 24/5: Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?; 33 tấn xoài bị đổ tràn đường, tài xế bất ngờ khi được giúp quá nhiệt tình

Thứ ba, 06:43 24/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Đang chuẩn bị vào ga, tàu điện Cát Linh - Hà Đông đột ngột dừng lại giữa đường khiến nhiều hành khách được một phen nhốn nháo; nghe tin xe tải bị lật, hàng chục tấn xoài đổ ra đường, người dân đã đến hiện trường thu gom giúp tài xế.

Tin sáng 23/5: Kiến nghị vẫn giữ Lịch sử là môn học bắt buộc; choáng với hình ảnh người phụ nữ đi xe máy kiểu 'cảm tử' trên cầuTin sáng 23/5: Kiến nghị vẫn giữ Lịch sử là môn học bắt buộc; choáng với hình ảnh người phụ nữ đi xe máy kiểu "cảm tử" trên cầu

GiadinhNet - Bộ GDĐT cần tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử và các ĐBQH quyết định môn Lịch sử cấp THPT trong Chương trình GDPT 2018 là môn học bắt buộc; không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh vượt ẩu trên cầu, một người phụ nữ điều khiển xe máy không chỉ tự chuốc họa cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác.

Mô tô nước 'loạn' trên sông Sài Gòn

Tin sáng 24/5: Môtô nước 'loạn' trên sông Sài Gòn;  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn mô tô nước ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Phạm Dũng.

Ngày 22/5, hai ngày sau khi xảy ra vụ 2 người đàn ông tử vong trên sông Sài Gòn do điều khiển mô tô nước va chạm với sà lan, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT Đường thủy Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc. Trong đó, lực lượng chức năng sẽ làm rõ về việc đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận điều khiển phương tiện của người gây tai nạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mấy năm gần đây nở rộ phong trào người dân tự ý điều khiển mô tô nước giải trí trên sông Sài Gòn. Theo các chuyên gia giao thông, những chiếc mô tô nước này ngày càng trở thành "mối hiểm họa bất ngờ" khi liên tục náo loạn trên dòng sông này.

33 tấn xoài bị đổ tràn đường, tài xế bất ngờ khi được giúp quá nhiệt tình

Tin sáng 24/5: Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?; 33 tấn xoài bị đổ tràn đường, tài xế bất ngờ khi được giúp quá nhiệt tình - Ảnh 3.

Các chiến sĩ công an và nhiều người dân giúp tài xế thu gom xoài.

Ngày 23/5, trên đường vận chuyển 33 tấn xoài từ Tiền Giang ra Hà Nội, xe container mang biển kiểm soát 29H-792.50, do tài xế Lê Văn Tân, trú tỉnh Thanh Hóa điều khiển không may gặp tai nạn khi đi qua địa phận xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Vụ tai nạn khiến chiếc xe lật nhào, hàng hóa trên xe cũng đổ vỡ, văng ra ngoài. Mặc dù may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, thế nhưng cả tài xế và phụ xe đều tỏ ra rất lo lắng khi nhìn thấy toàn bộ 33 tấn xoài đổ tràn lan xuống bãi đất bên đường.

Theo tài xế Lê Văn Tân, do lái xe đường dài, mệt mỏi và quá buồn ngủ nên anh đã lơ là trong chốc lát. Hậu quả, chiếc xe do anh Tân điều khiển tông phải cột mốc bên đường rồi lật nhào, trượt dài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tránh gây ách tắc trên tuyến quốc lộ, đồng thời giữ vững an ninh trật tự. Nhiều người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn cũng có mặt để giúp đỡ tài xế chăm sóc vết thương, đồng thời thu gom xoài bị văng ra ngoài.

Một số người còn livestream trên mạng xã hội Facebook để kêu gọi bà con đến giúp đỡ thu gom hàng hóa, đồng thời mua lại xoài với mong muốn giúp đỡ phần nào cho tài xế.

"Thấy cả xe chở xoài đổ nhào, rồi xoài văng tung tóe, thế là tôi gọi thêm vài người nữa chạy ra giúp đỡ, mua lại cho người ta một ít, chứ thấy tội quá", anh Phạm Ngọc Trung, trú tại xã Gia Ninh cho biết.

Được sự giúp đỡ của người dân địa phương, tài xế Lê Văn Tân vô cùng xúc động. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ số xoài bị đổ ra đường đã được thu gom gọn gàng, tiến hành bảo quản để có thể tiếp tục vận chuyển ra Bắc.

"Sau khi xe bị lật, nhìn hàng chục tấn xoài tràn xuống bên đường tôi rất lo lắng và bất lực. Tuy nhiên, sau đó thì tôi thực sự rất xúc động vì được người dân và lực lượng công an hỗ trợ thu gom, mua lại để vớt vát phần nào. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều", tài xế Tân chia sẻ.

Tàu Cát Linh - Hà Đông đột ngột dừng khi gặp mưa lớn

Tin sáng 24/5: Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?; 33 tấn xoài bị đổ tràn đường, tài xế bất ngờ khi được giúp quá nhiệt tình - Ảnh 4.

Hình ảnh buổi diễn tập tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào hồi tháng 12/2020 (Ảnh tư liệu).

Hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông trong chiều 22/5 và sáng 23/5 đã phải "trải nghiệm" tình huống đoàn tàu đột ngột dừng lại giữa đường khi chuẩn bị cập vào nhà ga.

Đoàn tàu dừng hẳn giữa cầu cạn, sau một thời gian ngắn thì tiếp tục lăn bánh. Hành khách trên tàu nhốn nháo nhưng không được ai giải thích về việc vừa xảy ra.

Trao đổi với Zingnews chiều 23/5, ông Vũ Hồng Trường, Giám đốc Hanoi Metro, xác nhận việc tàu điện Cát Linh - Hà Đông dừng đỗ giữa đường khi chưa vào đến nhà ga.

"Bình thường tàu điện được lái theo chế độ tự động. Nhưng hai hôm nay trời mưa, theo chế độ tự động sẽ 'trơn trượt' nên tàu dừng đỗ không đúng điểm, chúng tôi phải chuyển sang chế độ lái thủ công", ông Trường giải thích.

Lãnh đạo Hanoi Metro khẳng định tình trạng trên không liên quan đến trách nhiệm của tổng thầu và các bên thi công. Đây là quy trình thông thường khi tàu gặp hiện tượng trơn trượt. Mỗi lần tình huống trên tái diễn, lái tàu chỉ mất dưới một phút để chuyển chế độ lái từ tự động sang thủ công.

Ở vị trí hành khách, nhiều ý kiến lo ngại quy trình "xử lý trơn trượt" như cách giải thích của lãnh đạo Hanoi Metro sẽ gây nhiều phiền toái cho người đi tàu, nhất là khi mùa mưa ở Hà Nội mới bắt đầu và sẽ kéo dài đến hết tháng 7.

Nước dâng cao ngang ngực, công an dầm mình cứu tài sản cho dân

Tin sáng 24/5: Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?; 33 tấn xoài bị đổ tràn đường, tài xế bất ngờ khi được giúp quá nhiệt tình - Ảnh 5.

100% cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân (Ảnh: Lan Hương).

Trận mưa lớn trong đêm ngày 22, rạng sáng 23/5 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã gây ngập úng, ách tắc giao thông tại một số tuyến trên địa bàn TP Vĩnh Yên, đặc biệt là Quốc lộ 2A đi qua địa bàn phường Liên Bảo và phường Khai Quang.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

Tại nhiều điểm ngập nặng, lượng lực lượng cảnh sát giao thông đã lội nước phân luồng, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người và phương tiện tham gia giao thông đi qua các điểm ngập úng an toàn.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng từ xa hạn chế các phương tiện đi vào điểm ngập úng, ùn tắc. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đây là trận mưa lớn nhất xảy ra trên địa bàn Vĩnh Phúc kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Trên địa bàn huyện Tam Đảo, do ảnh hưởng cơn mưa lớn đêm qua và ngày 23/5, nhiều xã đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Lực lượng Công an huyện Tam Đảo đã có mặt kịp thời chủ động sát cánh cùng nhân dân trên khắp nẻo đường, ngõ xóm, khu dân cư, các khu vực trọng yếu, giúp dân di chuyển tài sản.

"Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn ở huyện Tam Đảo, nước chảy xiết và dâng cao tại các hồ suối, một số đoạn đường bị sạt lở, nhiều nhà dân và gia súc, gia cầm bị ngập trong nước, đặc biệt là tại xã Đại Đình, Hồ Sơn, Bồ Lý và thị trấn Hợp Châu"- thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Ngay sau khi nắm được tình hình, cán bộ và chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Tăng lần thứ 4 liên tiếp, giá xăng vượt mốc 30.000 đồng/lít

Tin sáng 24/5: Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?; 33 tấn xoài bị đổ tràn đường, tài xế bất ngờ khi được giúp quá nhiệt tình - Ảnh 6.

Xăng dầu tiếp tục tăng giá từ 15 giờ ngày 23/5 (Ảnh: Hoàng Triều)

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay 23/5. Thời gian áp dụng là từ 15 giờ.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 680 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 670 đồng/lít.

Ngược chiều giá xăng, mỗi lít dầu diesel giảm 1.100 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 760 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 970 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 29.630 đồng/lít; RON 95 là 30.650 đồng/lít; dầu diesel 25.550 đồng/lít, dầu hỏa là 24.400 đồng/kg, dầu mazut là 20.590 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng. Chỉ tiến hành trích lập với dầu diesel, dầu hỏa là 300 đồng/lít và dầu mazut là 400 đồng/kg. Đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ 100-300 đồng mỗi lít tùy loại.

Như vậy, xăng đã có 4 phiên liên tiếp tăng giá, đưa mặt hàng lập kỷ lục mới.

Đang ngủ, bé gái 4 tuổi bị rắn cạp nia bò vào nhà cắn tử vong

Trưa ngày 22/5, trao đổi trên báo Công an Nhân dân, ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, 5 ngày sau khi bị rắn cạp nia cắn, cháu Sô Thị Như N., dân tộc Chăm (SN 2018, trú ở buôn Ma Y, xã Phước Tân) đã tử vong rạng sáng 22/5.

Bác sĩ Phạm Văn Minh, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Phú Yên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân vào lúc 2h30 sáng 16/5, các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu tiến hành cho bệnh nhân thở máy. Tuy nhiên, cơ sở y tế này không có huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia nên phải liên hệ một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh vẫn không có. Do diễn biến bệnh trạng thêm nặng nên sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện, gia đình đã đưa cháu N. về nhà trong đêm 21/5, đến rạng sáng 22/5 thì nạn nhân tử vong.

Thông tin từ người thân của bé N. cho biết, sau khi được đưa từ bệnh viện về nhà, bé N. đã tử vong. Hiện gia đình đang thực hiện các thủ tục an táng cho cháu.

Được biết, gia đình cháu N. là đồng bào dân tộc thiểu số nên thường ngủ, sinh hoạt trên các nhà sàn cách mặt đất khá cao.

"Nhà cháu là nhà sàn, mái tôn, sàn gỗ cũng được lắp rất kỹ càng. Nhưng không hiểu vì sao rắn cạp nia có thể chui vào chỗ ngủ và cắn cháu" - người thân cháu N. nói.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Huấn luyện viên Park Hang Seo và món quà cuối cho U23 Việt Nam

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững

Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.

Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.

Top