Tin sáng 23/5: Kiến nghị vẫn giữ Lịch sử là môn học bắt buộc; choáng với hình ảnh người phụ nữ đi xe máy kiểu "cảm tử" trên cầu
GiadinhNet - Bộ GDĐT cần tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử và các ĐBQH quyết định môn Lịch sử cấp THPT trong Chương trình GDPT 2018 là môn học bắt buộc; không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh vượt ẩu trên cầu, một người phụ nữ điều khiển xe máy không chỉ tự chuốc họa cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác.
Tin sáng 22/5: Lâm Đồng vào cuộc kiểm tra vụ Ngọc Trinh đăng tin sở hữu 11ha đất; HLV Park nói lời "gan ruột" trước trận chung kết tối nayKiến nghị vẫn giữ Lịch sử là môn học bắt buộc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Đây là kiến nghị được đưa ra tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội diễn ra sáng 22/5.
Trong Báo cáo chuyên đề "Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp THPT" của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội, đa số các ý kiến không đồng tình đối với việc đưa Lịch sử thành môn lựa chọn. Vì Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị tư tưởng với thế hệ trẻ.
Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện khơi dậy truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Xét về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông có sự trưởng thành về nhận thức khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam. Và trên thế giới, Lịch sử trong Chương trình THPT luôn là môn học bắt buộc.
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình GDPT 2018 nói chung, chương trình môn Lịch sử nói riêng để tăng thêm sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội trong việc triển khai thực hiện đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích môn Lịch sử.
Nhiều đại biểu cũng kiến nghị cần tiếp tục thay đổi cách tiếp cận môn Lịch sử, giảm tải nội dung trong SGK Lịch sử sao cho phù hợp, đổi mới cách thức dạy và thi Lịch sử, để học sinh được chủ động sáng tạo hơn, từ đó hào hứng và yêu thích môn học này.
Cũng trong phiên họp sáng nay, Ủy ban đã nghe báo cáo một số nội dung về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin truyền thông khác trên mạng internet.
Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp, có thể gia tăng thời gian tới
Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã có hơn 5.500 ca mắc tay chân miệng và đã có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Thuận.
Đáng chú ý, số mắc có xu hướng gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng. Đặc biệt, tại TP Hồ Chí Minh, trong 4 tháng đầu năm đã ghi nhận gần 1.600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với 96% trẻ bệnh ở độ tuổi 1-5.
Bộ Y tế dự báo số ca mắc tay chân miệng có thể gia tăng trong thời gian tới đây và đề nghị các địa phương xử lý triệt để ổ dịch trên địa bàn, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài.
Chưa phát hiện sai phạm trong vụ cao ốc "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Ba Đình

Phối cảnh góc phương án thiết kế kiến trúc Công trình đa chức năng Postef trên khu đất số 61 phố Trần Phú (Ảnh: Huy Thanh).
UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc rà soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Công trình đa chức năng Postef, ở địa chỉ số 61 Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình).
Nội dung báo cáo thể hiện, qua rà soát, kiểm tra, Hà Nội "chưa phát hiện sai phạm" trong quy trình thiết lập, thủ tục quản lý đầu tư dự án và quản lý đất đai tại số 61 Trần Phú.
Về phương án quy hoạch, kiến trúc công trình, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình theo quy định. Trên cơ sở nội dung đề xuất đầu tư của chủ đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã báo cáo UBND TP, gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng.
Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã lấy ý kiến Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố; đề nghị chính quyền địa phương lấy ý kiến cộng đồng dân cư... Các ý kiến cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình đa chức năng tại khu đất 61 Trần Phú.
Về không gian kiến trúc cảnh quan, công trình này cao 11 tầng/42,9m (chiều cao tương đương với công trình nhà làm việc Quốc hội), khối đế công trình có khoảng lùi 17m, khối tháp công trình có khoảng lùi 28m so với chỉ giới đường Hùng Vương là phù hợp.
Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội, chuyên gia… ngày 9/5, chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất được nghiên cứu lại tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án theo hướng giảm số tầng hầm, bảo tồn bức phù điêu và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình.
Để có cơ sở xem xét toàn diện, thận trọng tác động của dự án, UBND TP đã báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội xem xét chỉ đạo thực hiện một số nội dung trước khi cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
Cụ thể, về phương án quy hoạch, kiến trúc công trình, thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các đơn vị liên quan tổ chức hội đồng nghiên cứu, đánh giá phương án quy hoạch, kiến trúc.
Sau đó, các cơ quan liên quan sẽ làm việc với nhà đầu tư để thống nhất biện pháp, tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án kiến trúc đóng góp cho không gian, cảnh quan khu vực theo hướng giảm số tầng hầm, chuẩn hóa chức năng, công năng công trình.
Choáng với hình ảnh người phụ nữ đi xe máy kiểu "cảm tử" trên cầu

Theo camera hành trình của một phương tiện ghi lại, thời điểm này có nhiều phương tiện đang qua lại trên đường hai chiều. Một người phụ nữ chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm vượt lên phía trước ô tô có gắn camera hành trình với tốc độ cao.
Khi nữ tài xế lách sang trái để chuẩn bị vượt chiếc ô tô màu đen phía trước thì bất ngờ va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại do một người phụ nữ điều khiển. Cú tông mạnh khiến cả hai người đi xe máy ngã xuống đường.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến bình luận, đa số đều lên án hành vi phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát của người phụ nữa điều khiển xe máy gây tai nạn.
Cháy bãi tạm giữ xe máy vi phạm ở Bình Dương

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN.
Ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã kịp thời dập tắt đám cháy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm thuộc Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), và đang khám nghiệm hiện trường.
Khoảng 10h30 ngày 22/5, vụ cháy xe máy xảy ra tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của Công an phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, thuộc địa bàn quản lý của Công an thành phố Thủ Dầu Một.
Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dập tắt đám cháy trong 30 phút, tránh cháy lan sang các khu vực khác.
Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm hơn 140 chiếc xe máy ở khu vực bãi giữ ngoài trời bị cháy, hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bảo vệ ở Phú Mỹ Hưng dùng thanh barie bắt cướp
Công an phường Tân Phong, quận 7, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) và Lê Trọng Hiếu (52 tuổi, cùng ngụ quận 7) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Khoảng 17h50 ngày 20/5, Hải và Hiếu chạy xe máy vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng tìm người sơ hở để giật tài sản.
Lúc này, cả hai thấy anh L.M.N. cầm điện thoại iPhone X đi bộ trên đường Phạm Văn Nghị (quận 7) nên áp sát. Hải chở Hiếu ngồi sau giật chiếc điện thoại của anh N. rồi bỏ chạy.
Phát hiện vụ việc, đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng đã thông báo cho các vị trí chốt chặn ra vào khu đô thị đón lõng.
Khi đến gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, Hải và Hiếu bị bảo vệ dùng thanh barie chặn lại.
Xe máy của 2 tên cướp tông mạnh vào thanh barie khiến cả hai văng xuống đường. Hải bị bảo vệ bắt tại chỗ, Hiếu vùng dậy bỏ chạy thì bị bảo vệ đuổi theo khống chế.
Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã bàn giao Hải và Hiếu cùng tang vật cho Công an phường Tân Phong, quận 7, xử lý.
Chỉ đạo mới nhất của TP HCM liên quan khai báo y tế nội địa
UBND TP HCM đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng vụ Hàng hải TP thông tin cho các hãng hàng không, hãng tàu biển, đại lý tàu biển việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện hành.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức vừa ký ban hành Công văn 1633 về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.
Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức phổ biến nội dung tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nơi công cộng, nhà hàng...). Việc tạm dừng áp dụng tại các cơ quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở mà Bộ Y tế trước đó đưa ra.
Đối với Sở Y tế, UBND TP HCM yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục tổ chức công tác phân luồng, thực hiện sàng lọc phát hiện sớm người có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19; tăng cường truyền thông, giám sát người đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ việc đeo khẩu trang và vệ sinh tay; không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP phối hợp các đơn vị duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các bộ, ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Qua đó, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.
Sở Thông tin và Truyền thông tin được giao phối hợp Sở Y tế chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.
Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

Làm thủ tục cấp căn cước công dân. (Ảnh: TTXVN)
Tài khoản định danh điện tử là 1 tập hợp bao gồm Tên đăng nhập là mã số định danh cá nhân trên căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và Mật khẩu được công an cấp cho người dân. Khi có tài khoản định danh điện tử tích hợp các thông tin cá nhân, người dân sẽ rất thuận tiện khi thực hiện các dịch vụ công hay các giao dịch tài chính.
Ví dụ như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền... sẽ không cần phải đến trụ sở các cơ quan nhà nước, hay cũng không phải khai báo, điền thông tin bằng tay, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai như trước nay vẫn làm. Thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" ..., những ngày này, công an TP Hà Nội đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp và tích hợp định danh điện tử với căn cước công dân.
Xúc động cuộc gặp gỡ 47 năm của chị em ruột khi đi làm căn cước công dân
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 48 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 12 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.
Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.
Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...
Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trời có mưa to đến rất to và dông, thời tiết chuyển mát.
Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.
Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa như trút nước?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tràn về. Dự báo có nơi mưa to vượt trên 250mm.