Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 26/2: Mất quyền lợi gì nếu tự ý test COVID-19 tại nhà; nhân viên công sở ở Hà Nội: 'Đến văn phòng có cảm giác... sai sai'

Thứ bảy, 07:16 26/02/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Việc tự ý test COVID-19 tại nhà mà không có sự giám sát của nhân viên y tế sẽ chỉ giúp người nghi nhiễm tự kiểm tra được xem mình đã chính thức "dương tính" hay chưa. Công ty vốn đông vui, náo nhiệt nhưng nay chỉ có dăm bảy người tới, các nhân viên khác hoặc đang cách ly tại nhà, hoặc xin nghỉ đi xét nghiệm COVID-19.

Tin sáng 25/2: 16 địa phương cho học sinh nghỉ học trực tiếp khi F0 tăng mạnh; Mua thuốc Molnupiravir trị COVID-19 cần thủ tục gì?Tin sáng 25/2: 16 địa phương cho học sinh nghỉ học trực tiếp khi F0 tăng mạnh; Mua thuốc Molnupiravir trị COVID-19 cần thủ tục gì?

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn cho học sinh bối cảnh dịch COVID-19, nhiều địa phương đã điều chỉnh kế hoạch dạy học, cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến; Nhiều người đã tìm đến mua tại nhà thuốc đầu tiên tại TP HCM được phép bán thuốc Molnupiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất.

Chuyên gia: Bỏ ngay tâm lý chủ quan 'ai cũng thành F0'

Tin sáng 26/2: Bỏ ngay tâm lý chủ quan 'ai cũng thành F0' - Ảnh 2.

Chính vì suy nghĩ chủ quan "ai cũng thành F0" phần nào khiến cho số ca COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua có xu hướng tăng.

Nhiều người đang có tâm lý bản thân và những người xung quanh có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào mà chủ quan phòng dịch. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo suy nghĩ đó có thể khiến số ca COVID-19 tăng cao, kéo theo số bệnh nhân nặng tăng, rồi tỷ lệ tử vong nhiều hơn, gây quá tải cho hệ thống y tế.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ ở Hà Nội đang chiếm khoảng 97%. Tuy nhiên, hàng ngày, Hà Nội vẫn ghi nhận bệnh nhân tử vong vì COVID-19, nên người dân không nên có tâm lý nghĩ rằng "ai rồi cũng thành F0". Khi số ca COVID-19 tăng cao sẽ kéo theo số bệnh nhân nặng tăng, rồi tỷ lệ tử vong cũng từ đó nhiều hơn, gây quá tải cho hệ thống y tế.

"Tâm lý ai rồi cũng trở thành F0 rất nguy hiểm. Chúng ta thử đặt tình huống dù thanh niên trẻ khỏe đến đâu cũng có tỷ lệ nhất định mắc bệnh diễn tiến nặng. Đó còn chưa kể đến trường hợp nếu chúng ta mắc bệnh rồi về lây cho người già, người mắc bệnh nền hay trẻ em, phụ nữ mang thai lại càng nguy hiểm hơn. Đây đều là đối tượng chưa tiêm vaccine, nguy cơ bệnh nặng, thậm chí tử vong. Do đó, người dân cần loại bỏ tâm lý ai rồi cũng mắc COVID-19", ông Phu nhấn mạnh.

Hiện một số bộ phận người dân có tâm lý đã tiêm nhiều vaccine bệnh sẽ nhẹ, rồi buông xuôi, thả lỏng. Theo ông Phu, đây là suy nghĩ sai lầm, cần phải thay đổi. Vaccine chỉ giúp giảm nguy cơ lây lan và giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng chứ không hoàn toàn chống lại được SARS-CoV-2.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, quan điểm của nước ta là sống chung với dịch, nhưng sống chung thế nào cho an toàn phải tính toán hợp lý. Nếu buông xuôi, thả lỏng, nghĩ "ai rồi cũng thành F0" thì rất nguy hiểm, kéo theo vô số những hệ lụy, trong đó có quá tải hệ thống y tế, khiến số ca bệnh nặng, tử vong tăng vọt.

"Dù số ca bệnh hiện nay tăng nhiều, nhưng người dân vẫn cần tuân thủ 5K. Những ai không thực hiện tốt 5K thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. F0 đang có xu hướng nhiều hơn F1 và hầu hết đều không triệu chứng. Ngoài ra, vì số F0 không triệu chứng hiện nay vẫn đang đi làm và ra ngoài bình thường nên đây sẽ là nguồn phát tán virus.

Vì vậy, người dân nếu không may bị nhiễm bệnh cần bình tĩnh, không quá lo lắng. Không riêng gì F0 hay F1, mà tất cả mọi người cần tuân thủ tốt 5K, hạn chế đi lại, tiếp xúc nhiều. Khi thấy dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe cần test COVID-19 tại nhà. Nếu dương tính, nên báo cho lực lượng y tế nơi mình cư trú để được tư vấn điều trị", ông Nga nói.

Để hạn chế tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, theo ông Trần Đắc Phu, Hà Nội nên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp dự phòng bằng việc xây dựng phương án phù hợp cho từng hoạt động như tổ chức dạy học trực tiếp ra sao; các lễ hội tổ chức thế nào. Song song với đó là củng cố thêm cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, tránh tình trạng quá tải.

Ngoài ra, thành phố cũng cần tuyên truyền hơn nữa cho người dân về việc tuân thủ thông điệp 5K trong giai đoạn hiện nay.

"Nước ta đang thực hiện giai đoạn bình thường mới, từng bước nởi lỏng các hoạt động. Thay vì "Zero COVID-19", Việt Nam nam chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, quản lý rủi ro. Vì vậy, ý thức của người dân rất quan trọng, đóng vai trò rất lớn quyết định hiệu quả của công tác chống dịch. Nếu mỗi người đều tuân thủ 5K và nhắc nhở nhau thực hiện tốt việc này sẽ giúp cho dịch bệnh bớt nóng hơn, từ đó tránh được sự quá tải cho hệ thống y tế, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường", ông Phu nhận định.

Ngày 25/2: Số mắc mới COVID-19 tăng vọt lên 78.795 ca, Hà Nội gần 10.000 F0Ngày 25/2: Số mắc mới COVID-19 tăng vọt lên 78.795 ca, Hà Nội gần 10.000 F0

Bản tin dịch COVID-19 ngày 25/2 của Bộ Y tế cho biết có 78.795 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với con số cao chưa từng có 9.836 F0; Trong ngày có gần 16.000 F0 khỏi; 78 ca tử vong

F0 tắm khiến bệnh trở nặng: Chuyên gia nói gì?

Gần đây trên một số diễn đàn xuất hiện thông tin cảnh báo F0 phải kiêng tắm gội với lý do tắm gội sẽ khiến bệnh dễ trở nặng.

Cụ thể, trên diễn đàn dành cho các F0, một thành viên có người nhà mắc COVID-19 chia sẻ, người nhà của chị nhiễm SARS-CoV-2 ở ngày thứ 7 với triệu chứng nhẹ (ho, nghẹt mũi). Mọi chuyện trở nên xấu đi khi F0 này đi tắm. Cụ thể, sau tắm, người này bị sốt lên 38,8 độ, SpO2 giảm 2 ngày liên tục, sau đó còn 90-92 có lúc xuống 88, 89. Bệnh nhân phải nhập viện, trong vòng 2 ngày chuyển nặng liên tục, phải thở oxy, có dấu hiệu "cơn bão cytokine". Thành viên này cũng khẳng định, nhiều người bệnh trong phòng điều trị cũng cho biết, đa số chuyển nặng sau 1 lần tắm.

Một ý kiến khác cũng khẳng định, chồng chị bị sốt 39-40 độ sau khi đi tắm và trở nặng hơn. Thành viên khác cũng đồng tình, sau khi tắm chị ho nhiều, SpO2 tụt xuống 86, phải thở oxy. "Bây giờ đã khỏi được 15 ngày nhưng phổi bị xẹp, kèm theo đủ các triệu chứng hậu COVID", thành viên trên chia sẻ thêm.

Vì vậy, họ đều đưa ra lời khuyên là nếu mắc COVID, không nên tắm, chỉ lau người để tránh chuyển biến nặng. Những chia sẻ trên đã khiến không ít F0 lo lắng.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, quan niệm F0 "không nên tắm gội", vệ sinh thân thể vì nhiều lý do như làm bệnh nặng hơn, nước lạnh làm cơ thể yếu hơn, trúng "phong hàn" (gió lạnh), cơ thể đang bệnh dễ cảm nhiễm ngoại tà... là chưa phù hợp.

Trao đổi với VietNamNet, BS Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), khẳng định: "F0 kiêng tắm là quan niệm sai lầm".

BS Khanh nói: "Thời tiết miền Bắc đang lạnh, người bệnh có thể tắm bằng nước ấm, không tắm gội bằng nước lạnh, tránh tắm bồn trong thời gian đang bệnh (không ngâm toàn thân trong bồn tắm). Sau đó, chúng ta mặc đồ luôn trong phòng tắm, không để tình trạng ra khỏi phòng mới mặc đồ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột".

Bác sĩ khuyến cáo thêm, sau tắm gội nên lau khô thân thể và tóc bằng khăn bông, tránh dùng quạt hay đứng nơi có gió để phòng ngừa cảm nhiễm phong hàn.

"Nếu mình không tắm, cơ thể mất vệ sinh, ngứa ngáy gây ra tình trạng khó chịu, mất ngủ khiến bệnh nặng thêm", BS Khanh khẳng định.

Tương tự, TS.BS Dương Văn Trung, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Bưu Điện- đang tư vấn cho nhiều F0 điều trị tại nhà, cũng phủ nhận quan điểm F0 phải kiêng tắm gội hoàn toàn.

Theo BS Trung, người bệnh nên tắm bằng nước ấm. Thời gian tắm gội không nên quá lâu, người bệnh nên tắm vào buổi sáng hoặc chiều sớm và tránh ban đêm, tránh tắm lúc đang sốt. "Vệ sinh sạch sẽ chính là cách tốt để phòng COVID", TS.BS Dương Văn Trung nói.

Theo các bác sĩ, tắm gội giúp giải phóng các tế bào da chết (ghét), làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, cải thiện lưu thông máu, giảm sưng đau khớp, cải thiện tinh thần, cải thiện giấc ngủ. Ở nhiều bệnh viện khoa ICU vẫn thường xuyên tắm khô và gội đầu cho người bệnh nằm lâu.

Đế tránh biến chứng, khi tắm cần tắm bằng nước ấm, tắm nhanh nơi kín gió, sau tắm lau khô người và mặc quần áo, sấy tóc khô.

Ngoài tắm, vệ sinh cơ thể, người bệnh cũng lưu ý vệ sinh trong ăn uống, phòng ở nhằm tạo không gian sạch sẽ, thông thoáng. Ăn uống đủ chất, giữ tinh thần thoải mái và tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn mau hồi phục, kiêng khem thái quá, tạo tâm lý lo lắng sẽ rước thêm bệnh.

Cần biết: Hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tếCần biết: Hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tế

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, theo đó số trường hợp trẻ em mắc COVID-19 cũng gia tăng tại nhiều địa phương. Vậy khi nào trẻ em mắc COVID-19 được dỡ bỏ cách ly?

Nếu tự ý test nhanh COVID-19 tại nhà, người dân có thể đánh mất một số quyền lợi quan trọng

Tin sáng 26/2: Mất quyền lợi gì nếu tự ý test COVID-19 tại nhà; chuyên gia nói gì về quan điểm F0 tắm khiến bệnh trở nặng? - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ


2 lưu ý khi tự test nhanh COVID-19 tại nhà

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 11011/BYT-KCB, test phải đáp ứng các điều kiện sau mới được công nhận:

- Dùng bộ kit test do Bộ Y tế cấp phép.

- Do nhân viên y tế thực hiện, hoặc người nghi nhiễm tự thực hiện nhưng phải dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp, gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

Như vậy, cần đặc biệt lưu ý, khi test nhanh COVID-19 tại nhà, bạn phải tự mua bộ kit nằm trong danh mục 16 bộ kit được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và trong quá trình tự thực hiện test tại nhà, bạn phải gọi "video call" cho nhân viên y tế thuộc Trạm y tế của địa phương để được xác nhận.

Nếu không đáp ứng được 2 yêu cầu này, bạn buộc phải đến Trạm y tế để nhân viên y tế trực tiếp test hoặc bạn phải có Giấy báo kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real - time RT-PCR.

Mất quyền lợi gì nếu tự ý test COVID-19 tại nhà

Việc tự ý test COVID-19 tại nhà mà không có sự giám sát của nhân viên y tế sẽ chỉ giúp người nghi nhiễm tự kiểm tra được xem mình "dương tính" hay "âm tính". Tuy nhiên, phương pháp này cũng không đem lại kết quả chính xác tuyệt đối do nhiều yếu tố (bộ kit test không đảm bảo chất lượng; không lấy mẫu đúng cách…)

Ngoài ra, việc tự ý test Covid-19 tại nhà còn khiến người nghi nhiễm mất đi 2 quyền lợi sau:

1. Không được cấp chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH

Căn cứ điều kiện các cơ sở y tế cấp Chứng nhận nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là F0 phải được cơ sở y tế địa phương xác nhận là đã nhiễm bệnh.

Trong trường hợp F0 chỉ tự test nhanh và thấy lên "hai vạch" rồi thông báo lại cho Trạm y tế thì chưa đủ căn cứ để xác nhận. Khi đó, F0 cần đến Trạm Y tế để test nhanh lại một lần nữa, hoặc phải tự test lại rồi gọi "video call" cho nhân viên y tế, hoặc đi test lại bằng phương pháp PCR.

Chính điều này đã dẫn đến thực tế những ngày qua ở Hà Nội, người dân phải ra phường xếp hàng test Covid-19 để được công nhận là F0.

2. Không được mua thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir

Ngày 17/2/2022, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-QLD về việc cấp phép cho 3 loại thuốc chứa Molnupiravir được sản xuất trong nước, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều kiện mua loại thuốc này được các nhà thuốc công bố là F0 phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên), hoặc có đơn thuốc của bác sĩ.

Như vậy, nếu F0 tự ý test tại nhà, thấy lên "hai vạch" và ra nhà thuốc mua thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir mà không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh thì đều không được mua. Trái lại, nếu như có xác nhận của cơ sở y tế về việc nhiễm COVID-19 (test nhanh hoặc test PCR) thì mới đáp ứng đủ điều kiện để mua loại thuốc này.

Nhân viên công sở ở Hà Nội: 'Đến văn phòng tôi có cảm giác... sai sai'

Tin sáng 26/2: Mất quyền lợi gì nếu tự ý test COVID-19 tại nhà; nhân viên công sở ở Hà Nội: 'Đến văn phòng có cảm giác... sai sai' - Ảnh 6.

Cảnh thang máy đông nghẹt người thế này là chuyện của những ngày trước. (Ảnh minh họa)

Văn phòng công ty Toàn còn "thoáng, rộng" hơn nữa. Mở máy tính làm việc gần một tiếng, anh ngẩng lên và chợt nhận ra cả căn phòng rộng dành cho gần 30 nhân viên nay chỉ có dăm bảy người. Gần đây do có nhiều nhân viên mắc hoặc có người thân mắc COVID-19, phải ở nhà điều trị hoặc theo dõi, công ty thường không đông đủ, nhưng chưa bao giờ vắng tanh như vậy. Hỏi ra mới biết, ngoài việc có thêm một số ca F0 phải ở nhà, nhiều người khác vì tiếp xúc gần với F0 hoặc có triệu chứng nghi ngờ nên xin nghỉ một buổi đi xét nghiệm.

"Cách đây mấy tháng, dù đánh chết tôi cũng không tin có một ngày công ty như biến thành chùa bà Đanh vì F0, F1 xuất hiện liên tiếp như vậy", Toàn nói.

Chị Hải Vân (nhân viên kế toán, sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: "Bãi đỗ xe của công ty tôi ngày thường rất chật, đưa xe vào và lấy xe ra đều rất khó khăn, vất vả. Tôi thường hay đi làm sớm, xe để phía trong nên mỗi lần tan sở, dắt được nó ra cũng toát mồ hôi. Thế nhưng mấy ngày gần đây bãi xe trở nên rộng rãi. Ngoài các F0 đương nhiên không tới, nhiều người khác cũng xin làm việc từ xa vì đang có nguy cơ thành F0, hoặc phải ở nhà chăm con nhỏ mắc COVID-19. Riêng phòng tôi 4 người thì 3 đang ở nhà, họ cùng đi công tác và 2 ngày sau khi trở về thì một người phát hiện dương tính".

Ca COVID-19 đang cao nhất gần 5 tháng qua, TP.HCM ứng phó ra sao?

Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, những ngày qua, số ca COVID-19 mới tại TP.HCM liên tục tăng. Đặc biệt hôm qua 24/2, TP.HCM ghi nhận đến 2.466 ca nhiễm. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất 5 tháng qua (ngày 4/10/2021 là 2.490 ca). Trong khi đó, những ngày đầu tháng, TP chỉ ghi nhận vài chục ca, thấp nhất là 24 ca vào ngày 5/2.

Đáng lưu ý, số ca nhiễm tăng nhanh tại TP được ngành y tế cho hay là do trẻ quay trở lại trường học trực tiếp. Cụ thể trong tuần gần nhất (từ 14-2 đến 21-2), số trẻ nhiễm tăng cao gấp 3 lần so với tuần trước đó.

Ngoài ra, biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế trong cộng đồng, với tỉ lệ ca dương tính nhiễm biến chủng này là 76%, cũng "góp phần" khiến ca nhiễm tại TP tăng.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng dù số ca nhiễm COVID-19 tại TP tăng cao nhưng số ca nặng, thở máy, tử vong đang ở mức thấp nhất. Và hiện có khoảng 90% ca nhiễm cách ly, điều trị tại nhà.

Đắk Lắk: Số ca mắc COVID-19 trong các cơ quan nhà nước ngày càng nhiều

Ngày 25/2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã có công điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Theo công điện, từ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh bùng phát mạnh, với số ca nhiễm liên tục tăng cao. Đáng chú ý, số ca mắc trong cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước ngày càng nhiều, ảnh hưởng không tốt đến công tác và hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Lào Cai "đóng cửa" dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa

Tin sáng 26/2: Bỏ ngay tâm lý chủ quan 'ai cũng thành F0'; Chuyên gia nói gì về quan điểm F0 tắm khiến bệnh trở nặng? - Ảnh 4.

Lào Cai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.


Các dịch vụ không thiết yếu ở Lào Cai như làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa, làm móng... phải tạm dừng hoạt động trong vòng 10 ngày tại các xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 4.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong bối cảnh diễn biến dịch ngày càng phức tạp và lan rộng trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng.

Nhằm tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi tổ chức các hoạt động sự kiện, hội nghị cần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và số lượng không được quá 50 người; các hoạt động sự kiện, hội nghị từ 50 người trở lên phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các địa phương có dịch ở cấp độ 1, 2 triển khai các hình thức dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh ở tất cả các cấp học, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như: Cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa, làm móng trong thời gian 10 ngày, tại các xã, phường, thị trấn có dịch cấp độ 4, kể từ 12h ngày 24/2.

Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, quán bia, ăn sáng, cafe, giải khát…; các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh… không phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về trong vòng 10 ngày tại các xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu quản lý chặt chẽ, toàn diện và thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly, điều trị đối với các trường hợp F0, F1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm test nhanh tại nhà. Khi có kết quả dương tính báo với trạm y tế địa phương để xác định các trường hợp F0 và quản lý, điều trị theo quy định...

Đảm bảo "bốn tại chỗ", nhất là thuốc, vật tư tiêu hao, kit test, xét nghiệm… để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ động, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đấu thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm… không trông chờ, ỷ lại tuyến trên.

Phát hiện F0, cả lớp test nhanh, tốn kém, lãng phí

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong trường học có nhiều điểm mới như: giảm thời gian cách li đối với F1 đã tiêm vaccine chỉ còn 5 ngày; 7 ngày đối với F1 chưa tiêm vaccine. Khi lớp phát hiện có F0, đầu tiên, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường. Cán bộ y tế chuyển ngay F0 xuống phòng cách li tạm thời của trường theo lối đi riêng.

Sau đó, nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường để đến cùng xử lý. Đối với lớp có học sinh F0, sẽ được thông báo ngồi yên tại chỗ. Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường, cán bộ y tế xã, phường điều tra, xác định F1. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho toàn bộ học sinh của lớp đó. Nếu học sinh có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính thì xử lý theo quy định; học sinh không tiếp xúc có kết quả âm tính thì đi học bình thường.

Tại Hà Nội, sau Tết Nguyên đán, học sinh đi học trở lại, số lượng F0, F1 tăng nhanh. Theo tìm hiểu của PV, mỗi ngày tổ chức dạy học trực tiếp, ở tất cả các trường đều phát sinh số lượng F0. Khi đó, theo quy định cũ, các trường sẽ rà soát học sinh F1 là trên, dưới, trước sau, học sinh có tiếp xúc để test nhanh và chuyển sang học trực tuyến đối với những em này.

Sau 2 tuần dạy trực tiếp, đến nay có những trường tỷ lệ học sinh mắc COVID-19 và F1 lên tới 40-50%, phải chuyển gần một nửa số lớp sang học trực tuyến. Huyện Mê Linh (Hà Nội), riêng F0 có hơn 2.000 em và rất nhiều F1 là giáo viên, học sinh. Do đó, hiệu trưởng các trường nói rằng, quy định mới sẽ gây tốn kém hàng trăm triệu đồng/tuần và không có ngân sách nào đáp ứng được.

Cần biết: Hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tế

Tin sáng 26/2: Bỏ ngay tâm lý chủ quan 'ai cũng thành F0'; Chuyên gia nói gì về quan điểm F0 tắm khiến bệnh trở nặng? - Ảnh 3.

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, theo đó số trường hợp trẻ em mắc COVID-19 cũng gia tăng tại nhiều địa phương


Theo Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em ban hành kèm Quyết định 405/QĐ-BYT của Bộ Y tế, quy định về dỡ bỏ cách ly/xuất viện với trẻ mắc COVID-19, cụ thể:

Đối với trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi:

- Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

- Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định.

- Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Sớm bao phủ vaccine, Quảng Ninh thích ứng linh hoạt trong tình hình mới

Tin sáng 26/2: Bỏ ngay tâm lý chủ quan 'ai cũng thành F0'; Chuyên gia nói gì về quan điểm F0 tắm khiến bệnh trở nặng? - Ảnh 3.

Cụ Vũ Chức (90 tuổi) được cán bộ Y tế thành phố Hạ Long hướng dẫn kê khai tiêm vaccine cho người thân.


Gần 1 năm nay, Quảng Ninh bền bỉ thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất lịch sử với hơn 3 triệu liều, gấp đôi dân số Quảng Ninh. Bác sỹ Phạm Văn Đoan, Trung tâm y tế thành phố Hạ Long cho biết gần tuần nay, các bác sỹ của Trung tâm tăng cường cho hơn 30 phường xã tại Hạ Long đi từng ngõ, ngõ cửa từng nhà, tiêm chủng vét, đặc biệt cho người già có bệnh nền, không đi lại được, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/2: "Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều phường từ mũi 1 cho tới mũi 2. Hôm nay ở phường Bãi Cháy chúng tôi thăm khám, được tiêm sẽ cho các cụ tiêm và nếu không được chúng tôi sẽ chống chỉ định luôn. Đi tiêm ở các khu cứ bao giờ các cụ có trong danh sách tiêm hết thì thôi, còn 1-2 cụ vẫn phải cố có khi tới 7 giờ tối mới xong".

Thực tế, Quảng Ninh đang có số ca mắc COVID-19 ở mức cao nhất từ trước đến nay với khoảng 2.000 ca mỗi ngày. Nhờ tỷ lệ bao phủ vacine lớn nên hiện 97% F0 tại Quảng Ninh có diễn biến nhẹ hoặc không triệu chứng và đang điều trị tại nhà. Quảng Ninh đã rà soát hơn 150.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị tiêm vaccine khi được phép. Điều đặc biệt là Quảng Ninh luôn sẵn sàng tiêm cho bất kỳ công nhân, người lao động nào đến địa bàn Quảng Ninh làm việc và lao động. Đây là những bước chuẩn bị từ xa, từ sớm, từ cơ sở để Quảng Ninh ứng phó khoa học với dịch bệnh và là những việc làm nhân văn, thiết thực nhất đồng hành cùng doanh nghiệp khi bước vào trạng thái bình thường mới.

Loạn giá kit test COVID-19



K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 17 giờ trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, lộ trình từ nay đến năm 2025 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm sẽ lên quận, từ năm 2025 - 2030 thêm 3 huyện sẽ được tiếp bước.

Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục oi nóng vào trưa chiều. Từ đêm nay, đợt không khí lạnh bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to cho khu vực Bắc Bộ.

Tin sáng 18/5: Lời nhắn của người mẹ nghèo khi con trai lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á; phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho kẻ thứ 3

Tin sáng 18/5: Lời nhắn của người mẹ nghèo khi con trai lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á; phim Việt giờ vàng bị chỉ trích vì tẩy trắng cho kẻ thứ 3

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Cường vô cùng bất ngờ và động viên con trai: "Gia đình mình cần phải cố gắng hơn, làm thật nhiều video ý nghĩa gửi đến mọi người"; "Trạm cứu hộ trái tim" đang bị khán giả đánh giá là có kịch bản lan man, xây dựng nhân vật thiếu hợp lý khi kẻ thứ ba như An Nhiên lại được trao nhiều đất diễn nổi bật hơn.

Hà Nội: Cháy tại tòa nhà 4 tầng, hàng chục người hoảng loạn trèo lên mái kêu cứu

Hà Nội: Cháy tại tòa nhà 4 tầng, hàng chục người hoảng loạn trèo lên mái kêu cứu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đám cháy xảy ra tại địa chỉ 1174 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ, mắc kẹt, chạy lên nóc nhà. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời giải cứu hàng trăm người ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn.

Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tiếng chất vấn hành khách đang khóc thút thít trên xe và câu chuyện phía sau gây xúc động

Xôn xao hình ảnh người phụ nữ lớn tiếng chất vấn hành khách đang khóc thút thít trên xe và câu chuyện phía sau gây xúc động

Thời sự - 1 ngày trước

Thấy người mẹ nghèo ngồi khóc thút thít, hành động bất ngờ sau đó của một phụ nữ trên xe khách gây xúc động.

Danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kép

Danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" là động lực để doanh nghiệp dược đạt mục tiêu kép

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Đó là khẳng định của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp dược lọt vào danh sách được công nhận doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2, tại Hà Nội.

Xe tải tông trực diện, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ đồng hồ

Xe tải tông trực diện, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ đồng hồ

Thời sự - 1 ngày trước

2 tài xế bị mắc kẹt trong cabin hơn 1 giờ đồng hồ sau khi hai chiếc xe tải tông nhau trực diện.

Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Thời sự - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 công nhân thi công tại gói thầu XL02, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc công trình xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông bị lật ghe đuối nước trên sông Ba vào tối 15/5.

Top