Tin sáng 29/9: Bắt khẩn cấp nhân viên bếp nghi bỏ độc vào thức ăn của học sinh; xử phạt người phụ nữ nhắn tin báo con bị bắt cóc, đòi chuộc 10 tỷ đồng
GĐXH - Người phụ nữ nhắn tin thử chồng với nội dung "chuẩn bị 10 tỷ chuộc vợ con, báo công an sẽ giết cả hai rồi tự tử" đã bị xử lý hành chính; Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bắt khẩn cấp nhân viên bếp ăn của nhà trường, nghi bỏ độc vào thức ăn của học sinh.

Thử chồng, vợ nhắn tin báo con bị bắt cóc, đòi chuộc 10 tỷ đồng
Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với N.P.T. về hành vi đóng giả kẻ bắt cóc nhắn tin cho chồng, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Công an làm việc với chị T
Ngày 26/9, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận trình báo của anh D.H.G (SN 1990, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) về việc vợ và con trai là chị N.P.T (SN 1991) và cháu D.Q.A (SN 2020) bị bắt cóc, yêu cầu chuyển khoản 10 tỷ đồng tiền chuộc.
Nhận được báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp các lực lượng Công an Thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
Sau 2 giờ, lực lượng công an phát hiện vợ và con anh D.H.G không bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh cho con.
Tại cơ quan công an, chị N.P.T khai nhận mục đích nhắn tin cho chồng với nội dung "chuẩn bị 10 tỷ chuộc vợ con, báo công an sẽ giết cả hai rồi tự tử" nhằm mục đích thử thách tình cảm, phản ứng của chồng.
Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với N.P.T về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định số 15 của Chính phủ.
Công an thành phố khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Cá nhân đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.
Thuê lấy lại tài khoản Gmail, người phụ nữ bị lừa hơn 700 triệu
Ngày 28/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bùi Ngọc Sơn (SN 2006, trú tại TP Huế) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiến đoạt tài sản”.

Đối tượng Sơn (ảnh tư liệu)
Trước đó, khoảng cuối tháng 8/2023, Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhận được trình báo của chị T.T.H (SN 1991, trú tại phường Trung Văn) trình báo về việc thông qua Facebook đã thuê một đối tượng có tên tài khoản “Bình Nam” giúp lấy lại mật khẩu Gmail. Tuy nhiên, tài khoản Gmail không lấy lại được nhưng chị H còn nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng này với tổng số tiền 733.760.000 đồng rồi bị chiếm đoạt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được danh tính người có tài khoản FB “Bình Nam” chính là Nguyễn Bùi Ngọc Sơn và triệu tập đối tượng này để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đã tạo ra nhóm “Cộng đồng hỗ trợ lấy lại Gmail” trên Facebook với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu lấy lại tài khoản Gmail khi bị mất với mức phí khoảng 2- 5 triệu đồng.
Cuối tháng 7/2023, Sơn nhận được tin nhắn từ Facebook của chị H với nội dung muốn thuê lấy lại tài khoản Gmail. Sơn kiểm tra thông tin thì thấy không lấy lại được nữa nhưng thấy chị H tha thiết xin giúp đỡ nên Sơn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách yêu cầu chị này mua công cụ lấy lại tài khoản Gmail.
Công cụ này là do Sơn tự bịa ra chứ hoàn toàn không có thật. Để tạo sự tin tưởng, Sơn tạo 1 nhóm gồm Sơn, chị H và Facebook “Linh Nguyễn”. Trong đó, Sơn giới thiệu "Linh Nguyễn" là người quản lý nhóm “Cộng đồng hỗ trợ lấy lại tài khoản Gmail”. Thực chất tài khoản "Linh Nguyễn" cũng chính do Sơn tạo lập.
Để chứng tỏ "khách quan" và tạo lòng tin với bị hại, Sơn yêu cầu chị H nói chuyện và chuyển tiền mua công cụ qua tài khoản "Linh Nguyễn". Đồng thời, Sơn sử dụng tài khoản Facebook “Linh Nguyễn” nhắn số tài khoản ngân hàng cho chị H để yêu cầu chị H chuyển tiền mua công cụ.
Mỗi lần H chuyển tiền, Sơn sẽ lấy lý do công cụ không phù hợp và đề nghị tiếp tục mua công cụ khác. Sơn đã yêu cầu và được chị H 8 lần chuyển khoản với tổng số tiền lên đến 733.760.000 đồng.
Nhận tiền xong, Sơn thu hồi tin nhắn và chặn chị H. Sau khi nhận số tiền trên, Sơn đã kịp thời rút được tổng số tiền 288 triệu đồng trước khi phát hiện tài khoản ngân hàng bị khóa.
Bắt khẩn cấp nhân viên bếp nghi bỏ độc vào thức ăn của học sinh
Chiều 28/9, lãnh đạo Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã bắt khẩn cấp đối với Hà Thị Thi (39 tuổi, trú xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh) để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khoẻ người khác.

Trường THPT Chu Văn Thịnh. Ảnh: PLO
Đồng thời, cơ quan công an đang tiến hành làm rõ động cơ của Hà Thị Thi.
Trước đó, lãnh đạo UBND xã Chiềng Ban thông tin, chiều 22/9, địa phương nhận được báo cáo của nhà trường về thức ăn của học sinh có mùi thuốc sâu. May mắn, sự việc được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của các em.
Người dân địa phương cho hay, bà Thi làm công việc nấu ăn tại trường đã nhiều năm, nhà cách trường khoảng 100 m.
Trường Chu Văn Thịnh có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa như xã Chiềng Chung, Mường Chanh, Nà Ớt… thuộc huyện Mai Sơn.
Tài xế bất lực nhìn cây xanh bật gốc đổ vào xe ở Hà Nội
Theo ghi nhận của PV vào trưa 28/9, sau trận mưa lớn kéo dài, cây phượng tại vỉa hè trước cửa nhà số nhà 176 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) bị bật gốc, đổ trúng vào xe tải đang di chuyển trên đường.

Cây phượng bị bật gốc, đổ vào xe tải đang lưu thông trên đường Trần Duy Hưng
Cây phượng bị đổ có đường kính thân khoảng 50cm, dài khoảng hơn 10m. Dù tài xế đang ở trong xe nhưng may mắn không bị thương.
Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Chí (chủ xe) cho biết: "Lúc cây đổ, tôi nhìn thấy, tuy nhiên do đường bị ngập, một số xe đang di chuyển trên đường. Nếu tôi vượt qua đoạn cây đổ sẽ gây tai nạn cho người khác", anh Chí cho biết.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đến để tiến hành thu dọn thân và cành cây đưa đi xử lý.
Cũng trong ngày 28/9, trên phố Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng) và phố Bát Sứ (quận Hoàn Kiếm) cây xanh bị đổ vào xe ô tô. Rất may không có thiệt hại về người.
Mưa lớn, đường phố Hà Nội ngập trong biển nước
Mưa liên tục từ đêm 27 đến sáng 28/9 khiến hàng loạt tuyến phố ở Thủ đô chìm trong biển nước, giao thông ách tắc.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu vì mưa lớn kéo dài
Mưa lớn đúng vào thời điểm người dân và học sinh đi làm, đi học nên khắp các tuyến đường lâm cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Theo ghi nhận của PV, trên các tuyến đường như Giải Phóng, Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Nguyễn Xiển... xe cộ nhích từng mét, có thời điểm các phương tiện phải đứng chôn chân, không thể di chuyển.
Mưa to, ngập khắp nơi khiến giao thông rối loạn. Nhiều người phải chôn chân giữa đường, gọi điện đến cơ quan xin đến muộn hoặc nghỉ làm buổi sáng.

Đường phố Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 28/9
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hai hôm nay Hà Nội liên tục mưa to, trong đó trận mưa sáng 28/9 lớn nhất trong gần 3 tháng qua. Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay, mưa chia làm hai đợt. Đợt đầu từ 0h đến 6h, đợt hai kéo dài một tiếng từ 8h đến 9h. Lượng mưa cao nhất ghi nhận ở quận Hà Đông 124 mm; Hoàng Mai 123 mm; huyện Hoài Đức 96 mm; quận Thanh Xuân 91 mm.
Trong khi đó mực nước sông, hồ đang cao khiến việc thoát nước chậm. Hàng loạt khu vực bị ngập như: Phú Xá, khu đô thị Resco, Hoa Bằng, Dương Đình Nghệ - Keangnam, Phan Văn Trường, Trần Bình, Nguyễn Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Tố Hữu, hầm chui Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, Quang Trung, Tô Hiệu (Hà Đông)...

Từ đấu giá biển ô tô, đã thu gần 11 tỉ đồng

Đồng Nai: Sập giàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên, 2 người chết
Thời sự - 20 phút trướcGiàn giáo công trình trong khu du lịch Sơn Tiên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) sập khi đang thi công khiến 2 công nhân tử vong.

426 thí sinh vắng thi lớp 10 Hà Nội, 1 em bị đình chỉ vì mang điện thoại
Giáo dục - 25 phút trướcMột thí sinh vi phạm quy chế thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 trong ngày thi đầu tiên với lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc
Đời sống - 45 phút trướcGĐXH - Xem tử vi tháng 5 âm lịch 2025 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Dần sẽ có một tháng đầy những thay đổi dưới đây

Đăng ký học bóng rổ cho con, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 3,9 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcQuá trình tìm, đăng ký học bóng rổ cho con, một người phụ nữ ở TPHCM bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đảo số tiền gần 3,9 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - VKSND tỉnh Thanh Hoá vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ, nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Thí sinh khối C00 thêm cơ hội vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giáo dục - 5 giờ trướcTrường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội đã quyết định bổ sung tổ hợp truyền thống C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) cho 17 ngành đào tạo trong mùa tuyển sinh 2025.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho trẻ em
Giáo dục - 5 giờ trướcThủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh đảm bảo an toàn, bổ ích, trong đó tập trung giáo dục văn hóa, nghệ thuật, thể chất, kỹ năng sống, năng lực tiếng Anh,...

Thực phẩm chức năng bị vứt ở bãi đất trống tại TP.HCM: Thông tin mới chấn động
Thời sự - 5 giờ trướcTheo lực lượng chức năng huyện Bình Chánh (TP.HCM), có 6 đống thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ trộm, trong đó có một đống đã bị đốt cháy hoàn toàn.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong
Pháp luật - 6 giờ trướcSau khi dùng dao truy sát nhà vợ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, nghi phạm là con rể đến cơ quan công an đầu thú.

Đề Văn thi lớp 10 Hà Nội xoá bỏ định hướng văn mẫu, thí sinh dễ đạt 7 điểm
Giáo dục - 6 giờ trướcĐề Ngữ văn thi vào lớp 10 của Hà Nội được đánh giá đã xoá bỏ hoàn toàn định hướng văn mẫu, giúp học sinh được thể hiện đúng năng lực cá nhân.

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản
Đời sốngGĐXH - Một loạt quy định mới từ Chính phủ vừa được ban hành đang khiến cộng đồng mạng quan tâm. Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” tài khoản MXH là hoàn toàn có thật.