Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/3: Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc rét buốt; Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường

Thứ tư, 07:00 05/03/2025 | Đời sống

GĐXH - Không khí lạnh tràn về từ đêm 4/3, sau đó khoảng đêm 5-6/3 được tăng cường mạnh hơn khiến miền Bắc chuyển mưa rét; Đang lưu thông trên đường Giải Phóng, ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người tham gia giao thông hốt hoảng...

Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc chuyển mưa rét

Tin sáng 5/3: Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc rét buốt; Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường - Ảnh 1.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ 14-17 độ. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Từ ngày 5/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ; sau đó khoảng đêm 5 và ngày 6/3 được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ từ 5/3 nhiệt độ giảm dần. Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng đêm 6/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế 17-20 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ gần sáng 6/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ ngày 5-8/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng khiến ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm 4/3, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5.

Từ gần sáng 6/3, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, từ gần sáng ngày 7/3 mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ đêm 6/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ba anh em nhỏ tuổi đạp xe xuyên đêm để tìm gặp bố

Tin sáng 5/3: Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc rét buốt; Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường - Ảnh 2.

Ba anh em còn nhỏ tuổi nhưng bất chấp nguy hiểm đạp xe đi thăm bố. Ảnh: Bảo Trung

Ngày 4/3, bà Hoàng Thị Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận chính quyền đã nắm thông tin về việc ba cháu nhỏ tự đạp xe đi tìm bố và may mắn được người dân phát hiện, giúp đỡ, thông tin trên báo Lao Động.

Ba cháu sống cùng ông bà nội, trong khi bố đi làm xa ở tỉnh Đắk Nông. Vì quá nhớ bố, các em đã tự ý đạp xe vượt quãng đường xa để tìm gặp.

May mắn, suốt hành trình, các cháu không gặp sự cố nào và đã trở về an toàn. Hiện cả ba đã ổn định tinh thần và đi học bình thường trở lại.

Chiều tối 1/3, khi đang tưới cà phê, ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, ông nội 3 cháu nhỏ) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người thân báo rằng 3 đứa cháu không có ở nhà.

Lo lắng, ông vội đi tìm quanh các đập nước, sợ rằng các cháu nghịch dại gặp chuyện không may.

Gia đình và hàng xóm nhanh chóng đăng tin tìm kiếm ba cháu bé H.V.B (10 tuổi), H.V.C (7 tuổi) và H.T.T (5 tuổi) lên Facebook, nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Đến tối cùng ngày, một người báo tin thấy 3 cháu đang di chuyển trên hai chiếc xe đạp trên Quốc lộ 27.

Gần nửa đêm, ông Cao tiếp tục nhận được cuộc gọi khác cho biết các cháu đã đi đến khu vực Trường Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột), cách nhà gần 50km.

Hành trình dài khiến ba đứa trẻ kiệt sức, đói lả. May mắn, các cháu được người dân tốt bụng cho ăn uống, giúp đỡ.

Đón các cháu về nhà, ông Cao vừa giận vừa thương, nghẹn ngào hỏi vì sao lại đi xa như vậy. Câu trả lời của 3 đứa trẻ khiến ai nghe cũng xót xa: "Cháu nhớ bố lắm nên rủ em đi tìm".

Bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội) kể, con trai bà kết hôn năm 2013, sinh được 3 người con và sinh sống ở Đắk Nông.

Do hoàn cảnh khó khăn, năm 2021, con dâu xuống Bình Phước làm công nhân hái điều rồi bặt vô âm tín. Từ đó, vợ chồng bà cố gắng nuôi các cháu khôn lớn.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bố các cháu về quê ăn Tết và đưa 3 con qua huyện Tuy Đức (Đắk Nông) chơi vài ngày, rồi đón xe khách cho các cháu trở về nhà ông bà nội.

Không ai ngờ rằng, hai người anh đã tự ghi nhớ con đường ấy. Nhớ bố da diết, hai bé trai lén lấy xe đạp, chở em gái út đi tìm cha trong hành trình đầy nguy hiểm.

May mắn, các cháu đã trở về bình an. Nhưng câu chuyện của ba đứa trẻ đi tìm cha giữa đêm khuya vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người đàn ông trồng 547 cây thuốc phiện

Tin sáng 5/3: Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc rét buốt; Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường - Ảnh 3.

Ông Sùng A Hoa và số cây ma túy tang vật. Ảnh: Theo Công an Lai Châu

Theo Người lao động, Công an tỉnh Lai Châu cho biết tổ công tác số 4 của công an tỉnh này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ bắt quả tang Sùng A Hoa (SN 1960, trú tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Qua khám xét, công an thu giữ tang vật là 547 cây thuốc phiện. Tiến hành test nhanh phát hiện ông Hoa dương tính với ma túy.

Theo Điều 247 Bộ luật Hình sự, trồng cây thuốc phiện, cần sa có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo mức độ vi phạm.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân không trồng, không tàng trữ, không mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm.

Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường Giải Phóng, Hà Nội

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 4/3, tại đường Giải Phóng - hướng Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng PCCC khẩn trương đến hiện trường dập lửa.

Trao đổi trên Vietnamnet, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết, khi nhận được thông tin về vụ việc, các chiến sĩ của đơn vị đã phân luồng giao thông, để các lực lượng chức năng đến dập lửa.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 14, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày, 30/4-1/5 nghỉ 5 ngày liên tiếp

Tin sáng 5/3: Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc rét buốt; Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường - Ảnh 4.

Do liền kề trước ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là thứ Bảy, Chủ nhật nên ngày nghỉ sẽ được kéo dài hơn. Ảnh minh hoạ

Năm nay, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 1 ngày, rơi vào thứ Hai (ngày 7/4, tức 10/3 Âm lịch). Do liền kề trước ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là thứ Bảy, Chủ nhật nên ngày nghỉ sẽ được kéo dài hơn.

Công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ ngày 5/4 đến hết ngày 7/4, bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Dịp 30/4-1/5, người dân cả nước được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Tư (ngày 30/4), đến hết Chủ nhật (ngày 4/5). Người lao động đi làm bù vào thứ Bảy (ngày 26/4).

Với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Do nhu cầu công việc, có thể doanh nghiệp chủ động đề nghị người lao động đi làm vào ngày lễ, Tết. Trường hợp này sẽ được tính là làm thêm giờ.

Theo Bộ luật Lao động 2019, khi người lao động đồng ý đi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, họ sẽ được tính lương làm thêm theo quy định tại Điều 98 Bộ luật này.

Cụ thể, thời gian làm việc vào ban ngày của Tết Nguyên đán được tính thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm việc vào ban đêm của ngày lễ, Tết được tính thêm 390% lương của ngày làm việc bình thường.

Phanh gấp tránh xe máy mất lái, ô tô con bị xe tải phía sau húc văng xuống vệ đườngPhanh gấp tránh xe máy mất lái, ô tô con bị xe tải phía sau húc văng xuống vệ đường

GĐXH - Chiếc xe ô tô con trong lúc phanh gấp, đánh lái để tránh một xe máy tự ngã ra đường, thì bất ngờ bị xe tải phía sau tông trúng. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con lao qua làn đường đối diện, văng xuống vệ đường.

Bố mở tiệc mừng đón con gái trở về nhà sau ly hônBố mở tiệc mừng đón con gái trở về nhà sau ly hôn

GĐXH - Khi biết tin con gái ly hôn, ông đã tổ chức bữa tiệc vui vẻ để đón con trở về nhà. Bầu không khí hân hoan y như đám cưới đưa con về nhà chồng.

Trà My (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn

Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.

Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.

Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Âm lịch, trong khi nhiều người còn tất bật hoàn tất kế hoạch dang dở, một số con giáp lại bất ngờ đón nhận loạt tín hiệu tích cực về công việc, tài chính lẫn đời sống cá nhân.

Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026

Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Để được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, công dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe theo quy định. Dưới đây là các quy định mới nhất theo Thông tư 62/2023/TT-BCA được sửa đổi bổ sung Thông tư số 131/2025/TT-BCA.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Đời sống - 1 ngày trước

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, người từng lập kỷ lục Việt Nam với cặp “rồng lu”, tiếp tục giới thiệu linh vật ngựa độc đáo tại TP.HCM dịp Tết năm nay.

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì là vấn đề được nhiều người quan tâm khi chuẩn bị kế hoạch làm ăn, kết hôn hoặc sinh con.

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những khung tiêu chuẩn cao nhất dùng để đánh giá mức độ chất lượng của Đảng viên. Trường hợp Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được bao nhiêu tiền?

Top