Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình huống pháp lý nào cho người tham gia cuộc đánh ghen kinh hoàng ở Vĩnh Phúc?

Thứ tư, 16:09 06/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Phía công an và luật sư đều cho rằng, vụ lột đồ, đánh ghen kinh hoàng xảy ra ở xã Bá Hiến (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) có đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự.

Bị lột đồ, đánh ghen kinh hoàng giữa đường, đôi tình nhân rủ nhau bỏ trốn Bị lột đồ, đánh ghen kinh hoàng giữa đường, đôi tình nhân rủ nhau bỏ trốn

GiadinhNet - Sau khi xảy ra vụ lột đồ, đánh ghen giữa đường, đôi tình nhân đã cùng nhau bỏ đi. 5 đối tượng có liên quan đang được cơ quan công an lấy lời khai, làm rõ.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc một phụ nữ trẻ tuổi ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bị một nhóm 5 người gồm cả nam và nữ hành hung dã man, lột quần áo, cắt tóc và quay clip tung lên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu của công an, đây là một vụ đánh ghen. Nạn nhân trong vụ việc là chị K. (22 tuổi, quê Lào Cai, hiện làm công nhân tại xã Bá Hiến, Bình Xuyên) có quan hệ bất chính với anh N. (quê ở Bình Xuyên) và đã bị chị Đ. (vợ anh N.) theo dõi, bắt quả tang nên dẫn đến vụ đánh ghen kinh hoàng.

Sau vụ việc, công an đã triệu tập 5 đối tượng (gồm vợ và người thân của anh N.) lên lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, ngay sau đó nạn nhân đã rời khỏi địa phương mà không đến công an trình báo nên việc điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Ngày 6/9, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Minh Thiết – Trưởng Công an xã Bá Hiến (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ việc này lên công an huyện Bình Xuyên để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Thiết cũng khẳng định, qua điều tra ban đầu, có đủ căn cứ cho thấy có thể xử lý hình sự đối với các đối tượng trong vụ đánh ghen nói trên.


Hiện trường vụ đánh ghen tại Vĩnh Phúc. Ảnh cắt từ clip.

Hiện trường vụ đánh ghen tại Vĩnh Phúc. Ảnh cắt từ clip.

Được biết, cả nạn nhân, người đánh ghen và anh chồng đều là những công nhân làm việc tại KCN Bá Thiện 1 trên địa bàn xã.

“Chị Đ. (vợ anh N.) là người hiền hành, không có điều tiếng gì ở xã và hiện đang làm công nhân. Đánh ghen kinh hoàng như vậy theo tôi chỉ là hành động bột phát do ghen tuông ghìm nén lâu ngày.

Còn chị K. đến tạm trú trên địa bàn vài tháng nay. Cô gái này đã có chồng và 2 con trên Lào Cai nhưng thuê trọ một mình gần ngay xưởng làm việc ở KCN”, ông Thiết cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV, hiện trường xảy ra vụ đánh ghen dã man nói trên ở ngay trước cổng khu nhà trọ của nạn nhân K., ở thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, gần với Khu công nghiệp Bá Thiện I. Khu vực này tập trung các nhà trọ cho công nhân từ Tuyên Quang, Phú Thọ và các tỉnh lân cận về làm việc ở khu công nghiệp thuê.

Anh N.D – một người chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối – chia sẻ rằng, thời điểm xảy ra vụ đánh ghen là 8 giờ sáng 3/9, đúng thời điểm công nhân tan ca đêm về nên rất đông đúc. Những thanh niên đi đá bóng ở gần đó cũng tò mò tới xem, nên càng khiến lượng người tập trung thêm dày đặc.

“Tuy nhiên, không ai can thiệp vào vụ việc vì những người đánh ghen hò hét rất lớn, lúc đó chẳng ai biết đúng sai thế nào nên không can ngăn. Tôi chỉ biết là hai người đang ngồi trong phòng của K. thì bị vợ và người thân của anh kia lôi ra, rồi cứ thế họ đánh, cắt tóc, lột tung váy cô gái ra để hành hạ”, anh D. kể.


Lực lượng công an xã Bá Hiến tại hiện trường xảy ra vụ đánh ghen dã man. Ảnh: Trung Hiếu

Lực lượng công an xã Bá Hiến tại hiện trường xảy ra vụ đánh ghen dã man. Ảnh: Trung Hiếu

Tàn nhẫn hơn, những kẻ tấn công cô gái trẻ còn dùng cả muối ớt để xát vào vùng kín của nạn nhân. Tình tiết này không xuất hiện trong clip xuất hiện trên mạng xã hội sau đó.

Anh D. cũng cho biết: “Hành hạ cô gái xong, họ bỏ đi. Sau đó, người ta dọn dẹp hiện trường và còn thu được vỏ túi nilon đựng muối ớt. Cảm giác chứng kiến lúc đó rất khó tả, vừa phẫn nộ vừa không biết làm thế nào vì chưa rõ đúng sai”.

Sau khi bị làm nhục trước mặt đông người và không được bất kỳ ai trợ giúp, nạn nhân K. đã tự đứng dậy và bỏ đi.

Có thể xử lý hình sự

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hành vi của nhóm 5 đối tượng có đầy đủ dấu hiệu phạm tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, nếu chị N. bị thương tích nặng, tùy theo kết quả giám định có thể xử lý hình sự nhóm người trên về tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, cả hai tội Làm nhục người khác và Cố ý gây thương tích đều là tội xử lý theo yêu cầu của người bị hại theo quy định tại điều 105 BLHS. Do đó, người bị hại phải có đơn yêu cầu xử lý gửi đến các cơ quan chức năng địa phương. Vì thế, nếu chị K. rời khỏi địa phương mà không đến trình báo, không có yêu cầu xử lý thì cơ quan điều tra sẽ khó xử lý hình sự các đối tượng trên.

“Hành vi của 5 người trên là rất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, danh dự của chị K. và trật tự trị an trên địa bàn. Vì thế, trong trường hợp chị K. không đến trình báo, không yêu cầu xử lý thì cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét, xử lý các đối tượng trên về hành vi gây rối trật công cộng, bởi sự việc diễn ra ở đường, khu dân cư gây bức xúc”, luật sư Nguyễn Huy An nói.

Đồng quan điểm này, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng hành vi của các bị đối tượng này có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng. Theo luật sư Thơm, hành vi gây rối trật tự công cộng tuỳ theo tính chất mức độ có thể xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013 hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 BLHS.

Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 11 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 16 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Top