Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới nhất: Buồng lái MH17 bị cưa đôi

Thứ tư, 08:48 23/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Các quan sát viên quốc tế cho rằng buồng lái trong chiếc Boeing 777 của Malaysia rơi ở miền đông Ukraine bị cưa đôi dưới sự kiểm soát của phe ly khai thân Nga.


Tình tiết mới nhất: Buồng lái MH17 bị cưa đôi 1
Nhóm quan sát viên quốc tế của OSCE đi qua xác máy bay Malaysia, sau các phiến quân tại hiện trường ở miền đông Ukraine. Ảnh: AP

"Phần sau của máy bay, một trong những bộ phận nguyên vẹn lớn nhất, chắc chắn vừa bị chặt", USA Today dẫn lời ông Michael Bociurkiw, người phát ngôn của nhóm quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE), hôm qua nói.

Buồng lái rõ ràng bị xẻ đôi bằng cưa máy. Bộ phận xác máy bay này được tìm thấy từ một khu vực phi cơ rơi, nơi bị phong tỏa trong hai ngày đầu sau vụ việc. Nhiều nhân chứng cho biết đây cũng là khu vực các thi thể đầu tiên được chuyển đi. Các quan sát viên nói rằng họ không rõ vì sao mảnh bằng chứng lớn từ máy bay bị can thiệp. 

Phiến quân Ukraine trao trả ít thi thể hơn cam kết

Các quan sát viên quốc tế hôm qua cho biết nhiều phần thi thể vẫn nằm rải rác ở khu vực MH17 rơi xuống ở Ukraine, trong khi các chuyên gia Hà Lan nói họ chỉ nhận được 200 thi thể, ít hơn con số mà phe ly khai cam kết bàn giao trước đó.

Tình tiết mới nhất: Buồng lái MH17 bị cưa đôi 2
Điều tra viên của Malaysia kiểm tra hiện trường MH17. Ảnh: Reuters.

Hộp đen MH17 sẽ được gửi tới Anh

Tình tiết mới nhất: Buồng lái MH17 bị cưa đôi 3
Chiếc hộp đen của MH17 được phe ly khai trực tiếp bàn giao cho Malaysia. Ảnh: BBC

Chiếc hộp đen sẽ được chuyển trực tiếp từ Ukraine đến một tổ chức chuyên điều tra các tai nạn liên quan đến hàng không tại Anh. Các chuyên gia Anh sẽ khôi phục mọi dữ liệu có trong hộp đen, Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cho biết trên BBC. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của giới chức Hà Lan, quốc gia có 158 người thiệt mạng trong tai nạn.

Theo Reuters, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Aziz Kaprawi hôm qua cho rằng hộp đen cần được đưa đến một phòng thí nghiệm gần nhất, được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc Tế (ICAO) ủy quyền để phân tích.

Tình báo Mỹ tin MH17 bị bắn do nhầm lẫn

Tình tiết mới nhất: Buồng lái MH17 bị cưa đôi 4
Bĩnh sĩ phe ly khai đứng gác tại hiện trường MH17. Ảnh: Reuters.

"Lời lý giải hợp lý nhất đó là một sự nhầm lẫn và tên lửa được phóng bởi một kẻ thiếu hiểu biết", quan chức Mỹ nói thêm và cho biết để sử dụng hệ thống vũ khí nói trên cần qua huấn luyện và có một số kỹ năng.

Quan chức tình báo Mỹ còn dẫn lại những vụ việc bắn nhầm phi cơ dân sự tương tự do cả Mỹ, Nga gây ra trong quá khứ. Theo đó, chiến đấu cơ của Liên Xô từng bắn hạ một máy bay chở khách Hàn Quốc vào năm 1983 và Hải quân Mỹ bắn hạ phi cơ dân sự Iran năm 1988.

Tình báo Mỹ xác nhận Nga không dính líu trực tiếp vụ MH17

Các phương tiện truyền thông tại Mỹ ngày 22/7 dẫn lời các quan chức tình báo cấp cao của nước này xác nhận Nga không dính líu trực tiếp tới vụ bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia làm 298 hành khách thiệt mạng, đồng thời bác bỏ những cách giải thích của Nga về sự cố này.
Tình tiết mới nhất: Buồng lái MH17 bị cưa đôi 5
Tại cuộc họp báo ngày 22/7, trung tướng Nga Igor Makushev tố cáo SU-25 của Ukraine đã bay cách chiếc MH17 3km ngay trước khi máy bay Malaysia bị rơi. (Ảnh: RT)

Theo các quan chức tình báo giấu tên của Mỹ, chiếc máy bay MH17 nhiều khả năng bị bắn hạ bởi một quả tên lửa phòng không SA-11 của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và chưa rõ liệu có người Nga nào có mặt tại bệ phóng hoặc nhóm người bắn quả tên lửa đó đã được đào tạo tại Nga hay không. 

Một quan chức cấp cao khác thì cho rằng không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị bắn hạ do nhầm lẫn.

Các nguồn tin tình báo cấp cao nói rằng họ quyết định tổ chức họp báo một phần nhằm phản bác lại điều mà họ gọi là luận điệu tuyên truyền sai lệch của Nga và truyền thông quốc gia Nga về vụ máy bay MH17. 

Một quan chức tình báo cấp cao cho rằng việc chính phủ Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay là không thực tế bởi Kiev không có các hệ thống tên lửa trong khu vực đó, nơi rõ ràng nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai.

Nhận dạng thi thể nạn nhân MH17 có thể mất nhiều tháng

Thủ tướng Hà Lan cho biết những thi thể đầu tiên sẽ được chuyển đến Hà Lan vào ngày mai, đồng thời thông báo quá trình nhận dạng để xác định danh tính hành khách có thể mất nhiều tháng.

Trong số 298 người thiệt mạng khi chuyến bay MH17 bị bắn hạ có 193 công dân Hà Lan. Do đó, Hà Lan chịu trách nhiệm nhận dạng thi thể. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo có khoảng 200 thi thể trên chuyến tàu đông lạnh về Kharkiv. Một số báo cáo khác lại cho rằng con số này là 282. Australia, quốc gia có 37 công dân thiệt mạng, còn cử chuyên gia pháp y và nhà điều tra tới Eindhoven cũng như Ukraine.

Một máy bay vận tải C-130 Hercules của Hà Lan và một máy bay vận tải C-17 của Australia sẽ đảm nhiệm việc vận chuyển thi thể những người xấu số từ Kharkiv tới Eindhoven, phía nam Hà Lan. Sau khi tới Eindhoven, các thi thể được chuyển về căn cứ quân sự Kaporaal van Oudheusden ở thành phố Hilversum, cách đó khoảng 100 km. Sau khi việc giám định pháp y hoàn tất, thi thể sẽ được đưa về các quốc gia quê hương của họ.

Thủ tướng Hà Lan Rutte từ chối thảo luận về những biện pháp trừng phạt Nga và cho biết ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Hà Lan, đang nhóm họp về vấn đề này ở Brussels. Hà Lan sẽ là quốc gia lãnh đạo quá trình điều tra thảm họa MH17 dù khu vực máy bay rơi không thuộc quyền kiểm soát của nước này. "Phía Hà Lan, theo đề nghị từ Ukraine, giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc điều tra", ông Rutte nói thêm.

Putin cam kết tác động phe ly khai trong vụ MH17

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ dùng ảnh hưởng với phe ly khai ở Đông Ukraine để cho phép tiến hành điều tra đầy đủ vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ, đồng thời tuyên bố phương Tây phải gây sức ép để Kiev dừng hoạt động chiến sự.

"Chúng ta được yêu cầu dùng ảnh hưởng với lực lượng ly khai tại miền đông nam Ukraine. Tất nhiên chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng nhưng điều đó là chưa đủ", Reuters dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin phát biểu khi bắt đầu cuộc họp các lãnh đạo an ninh và quốc phòng của Nga. Phương Tây "cần phải kêu gọi Ukraine tôn trọng những quy tắc lịch sự cơ bản và ít nhất là ban bố một lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn".

Tổng thống Putin còn yêu cầu phương Tây không can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, đồng thời cho biết các bước đi tăng cường khả năng quân sự của Moscow trong thời gian gần đây là để phản ứng những động thái của NATO và bảo vệ kinh tế Nga trước "những mối đe dọa bên ngoài".

Các bình luận trên của Tổng thống Putin được cho là phản ứng cụ thể đầu tiên đối với những chỉ trích của phương Tây kể từ sau vụ phi cơ Boeing 777 của Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine, làm 298 người thiệt mạng.

PV Tổng hợp
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích đô thị lớn trên Con đường Tơ lụa, tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị động đất nhấn chìm dưới hồ Issyk Kul.

Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộ

Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộ

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.

Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?

Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown đã phải thực hiện chụp tới 6 lần mới được kết quả ưng ý!

Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Viện Nghiên cứu Không gian ước tính cơn bão Mặt Trời lần này đạt cường độ G4.7, trong đó mức G5 là cao nhất, chỉ một sự kiện ở cấp độ "cực đoan".

Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộc

Kỳ lạ: Chú tuần lộc khiến cảnh sát cũng phải vào cuộc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một chú tuần lộc ở Anh vừa có một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi lễ hội Giáng sinh, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.


Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Theo cảnh báo, thế giới đang tiến đến mức nóng lên mang tính "hủy diệt", nhiều tác động khốc liệt của khủng hoảng khí hậu xuất hiện sớm hàng chục năm so với dự báo.

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Mạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.

Top