Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17?

Thứ sáu, 10:20 18/07/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Một lãnh đạo phe nổi dậy ở miền đông Ukraine đã thừa nhận bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia, máy bay chở 298 người vào ngày 17/7.

* Mời bạn đọc Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

“Máy bay vừa bị bắn hạ ở đâu đó quanh Torez (vùng Donetsk). Nó nằm ở đó, sau mỏ Progress. Chúng tôi đã cảnh báo các người, đừng có bay trên“vùng trời của chúng tôi”, Igor Girkinngười có biệt danh là Strelkov có nghĩa là “tay súng” cho biết trên tài khoản VK (một dạng facebook tiếng Nga). Mỏ Progress là thị trấn mỏ với khoảng 80.000 dân. “Và đây là video chứng tỏ một “con chim” nữa bị bắn rơi…Cũng có thông tin về một máy bay khác bị bắn”, ông cho biết thêm.

Stelkov và nhóm của mình, Quân đội nhân dân Donetsk tự xưng,có vẻ như nhầm máy bay Malaysia với một máy bay quân sự của Ukraine.

Thông điệp trên đã bị xóa sau khi nhiều nguồn tin xác nhận là máy bay Malaysia bị tên lửa bắn hạ.


Ukraine tung ghi âm tình báo Nga và phe ly khai thảo luận bắn rơi MH17

Các quan cơ quan an ninh Ukraine khẳng định đã nghe lén được 2 cuộc trò chuyện qua điện thoại, trong đó các phần tử ly khai thân Nga thảo luận về việc bắn hạ một máy bay dân sự.

Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cũng đã cáo buộc 2 sĩ quan tình báo Nga dính dáng tới các phần tử ly khai thân Nga trong việc bắn hạchuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, công bố bằng chứng mà ông gọi là “hành động tội ác vô nhân đạo”.

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 1
Cuộc đối thoại giữa 2 sĩ quan tình báo Nga Igor Bezler và Vasili Geranin.

Tìm thấy thêm một thiết bị ghi dữ liệu bay

Một số nhân chứng cho biết các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy được thiết bị ghi dữ liệu bay thứ hai từ chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, lực lượng ly khai  ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố đã tìm thấy một "hộp đen" khi máy bay MH17 bị rơi làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

Chuyến bay MH17 chở theo 283 hành khách và 15 thành viên tổ bay, đã bị bắn hạ khi trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur.  Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc được coi là tội ác ghê tởm này. 

Các chuyên gia quân sự cho hay, có thể hệ thống tên lửa BUK sản xuất tại Nga đã được sử dụng để bắn hạ máy bay, nhưng chưa rõ là của phe nào, bởi cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng ly khai đều sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không tối tân kể trên.

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 2
Lực lượng cứu hộ dập lửa trên xác chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: TTXVN

MH17 đã đi vào vùng cấm bay?

Việc MH17 được cho là bị bắn hạ bằng tên lửa ở khu vực đang có chiến sự làm dấy lên những đồn đoán rằng phi cơ đã bay vào vùng cấm bay của Ukraine.

Theo Independent, phi cơ Boeing 777 bị rơi xuống địa phận thuộc lãnh thổ miền đông Ukraine khi đang bay phía trên vùng cấm bay chưa đầy 300 m. Các phi công của MAS có thể đã phớt lờ một số cảnh báo tránh không phận của Ukraine thay vì chuyển hướng về phía bắc hoặc phía nam. Phi công có thể được cơ quan không lưu Ukraine cảnh báo về mối đe dọa của lực lượng quân đội trên mặt đất, khi máy bay di chuyển cách mặt đất hơn 9.100 m.

Cơ quan An ninh Ukraine hôm nay cáo buộc hai quan chức tình báo quân sự của Nga có liên quan đến vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở miền đông, đồng thời công bố các đoạn băng ghi âm được cho là của tay súng ly khai và hai người này. Theo nội dung các cuộc trao đổi, một nhóm phiến quân đã bắn rơi một chiếc máy bay dân sự. Một quan chức của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, máy bay đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không Buk. Hệ thống tên lửa có phạm vi tấn công ở độ cao này, nhưng nó cần đến phương pháp xạ kích để đẩy vận tốc máy bay lên 900 km mỗi giờ. Nếu điều này là thật, thì đây là một hành động có chủ ý.

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 3
Vị trí máy bay MH17 bị rơi. Đồ họa: Lê Việt Chung/VnExpress

Theo Andrew Charlton, người sáng lập nhóm chuyên gia hàng không Aviation Advocacy, việc một chiếc máy bay thương mại bị nhầm lẫn với một máy bay quân sự là có thể xảy ra. Việc máy bay bay trên khu vực của các nước đang có nội chiến và nguy cơ bùng nổ chiến tranh không phải là điều bất thường. Hãng hàng không của New Zealand từng bay qua nhiều vùng đang có chiến sự như Afghanistan và Iraq trên đường bay đến London trong nhiều năm.

Chỉ sau khi máy bay MH17 rơi được công bố, nhiều hãng hàng không mới thay đổi chính sách, tránh đường bay qua Ukraine. Không phận ở khu vực miền đông Ukraine đều đã bị giới hạn với các loại phi cơ dân sự, cho đến khi thông tin chi tiết và chính thức về nguyên nhân vụ MH17 được xác minh. Kế hoạch bay mà phi công đưa ra sẽ được kiểm tra tự động để tránh bay vào các không phận bị giới hạn. Theo Eurocontrol, tất cả chuyến bay được báo cáo sử dụng tuyến đường này hiện đều bị từ chối.

MH17 được phép bay

Trong cuộc họp báo sáng sớm nay về vụ tai nạn máy bay MH17, Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận, chiếc Boeing 777 bị rơi khi đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.

Theo The Star, ông khẳng định, đường bay trên đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế tuyên bố là an toàn. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cũng xác nhận không phận MH17 đi qua không bị hạn chế.

Trước đó, MAS cũng khẳng định tuyên bố trên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế tuyên bố là an toàn. Theo tổ chức này, không phận mà máy bay đang đi qua không bị hạn chế.

Máy bay Malaysia bị bắn rơi vì giống chuyên cơ chở ông Putin?

Tên lửa của Ukraine có thể đã nhắm vào chiếc Chuyên cơ số 1 chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trên đường về Moskva từ Brasillia, nhưng đã nhầm sang chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bởi hai chiếc máy bay được sơn màu khá giống nhau. Trang web của kênh truyền hình Nga RT dẫn nguồn tin giấu tên cho biết .

Máy bay Malaysia là chiếc Boeing 777-200, còn chiếc chuyên cơ chở ông Putin là Il-96.

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 4
Máy bay MH17 bị bắn hạ và chuyên cơ chở ông Putin có màu sắc khá giống nhau (Nguồn: RT)

"Cơ quan hàng không Nga không loại trừ khả năng mục tiêu chính của tên lửa Ukraine, vốn đã bắn hạ máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia, có thể là nhằm vào chiếc máy bay của Tổng thống Nga," nguồn tin giấu tên trong cơ quan hàng không Nga nói với RT.

"Chiếc Chuyên cơ số 1 của Nga và chiếc Boeing 777 của Malaysia có cùng tông màu sơn gần như giống hệt nhau, thậm chí kích thước cũng tương đồng. Sự việc đã diễn ra trên không phận ở độ cao 10.100m. Chiếc máy bay chở Tổng thống Nga bay qua khu vực này vào lúc 16 gờ 21 theo giờ Moskva, còn chiếc máy bay của Malaysia bay qua khu vực này vào lúc 15 giờ 44,” RT trích dẫn lời nguồn tin.

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 5
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trên chuyến bay của Malaysia Airlines, bị rơi ở miền đông Ukraine hôm qua. Ảnh: Reuters.

Trước đó, lực lượng đòi liên bang hóa tại Ukraine cũng đã cáo buộc rằng một máy bay tiêm tích của chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Theo các chuyên gia vũ khí, hệ thống tên lửa BUK đã được sử dụng để bắn hạ MH17. Cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng ly khai ở miền Đông đều sở hữu loại vũ khí này.
Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 6

MH17  bay cách không phận giới hạn 300m 

Theo Malaysia Insider, các nhà chức trách Ukraine đã giới hạn phi cơ bay ở độ cao 9.700m, tuy nhiên, máy bay Malaysia lại bay quá giới hạn 300m, tức độ cao 10.000 và bị bắn hạ tại miền đông Ukraine, gần biên giới Nga.

Hiện, tất cả các chuyến bay tại miền đông Ukraine đều đã bị cấm bay trong khu vực.

“Phi cơ bay ở độ cao 10.000m khi biến mất khỏi radar. Các nhà chức trách Ukraine đã giới hạn tuyến đường bay trên ở độ cao 320 (khoảng 9.700m) nhưng nó đã bay quá”, theo Cơ quan kiểm soát không lưu của Liên minh Châu Âu (Eurocontrol).

Trong khi đó, tờ Daily Mail (Anh) lại báo cáo không phận máy bay MH17 không bị hạn chế. Tuy nhiên, tờ này cũng cho biết, máy bay gặp nạn được cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn. Các phi công trên chuyến bay được cho là đã phớt lờ vài cảnh báo về việc tránh không phận của Ukraine vì đây là tuyến đường bay ngắn và sẽ tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình bay.

Tờ Guardian cho biết, trước đó, máy bay gặp nạn đã được Cơ quan Hàng không dân dụng Anh (CAA) thông báo “không bay qua Crimea, biển Đen và biển Azov do tránh những xung đột trong khu vực Ukraine và Nga”.

Đã tìm thấy hộp đen MH17?

Theo hãng tin Interfax của Nga, lực lượng phiến quân ly khai thân Nga vừa cho biết đã tìm thấy chiếc hộp đen của chiếc máy bay MH-17 của Malaysia tại địa điểm xảy ra tai nạn trên mặt đất. Chiếc hộp đen này hiện đang do lực lượng này nắm giữ. Việc giải mã hộp đen của chiếc máy bay có thể giúp tìm ra nguyên nhân của vụ việc.

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 7

Sơ đồ bay của MH17 trước khi bị bắn rơi ở Ukraine. Nguồn: AP


Hai máy bay tiêm kích Ukraine áp sát MH17 trước khi bị rơi

Nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, người thực hiện dẫn đường cho chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia, nói trước thời điểm chiếc máy bay này gặp nạn có hai chiếc máy bay tiêm kích Ukraine bay bên cạnh. 

“Hai chiếc máy bay quân sự đã bay cạnh chiếc Boeing-777 trong vòng ba phút trước khi nó (MH17) biến mất khỏi màn hình radar, tất cả chỉ diễn ra trong ba phút,” Kênh truyền hình Nga RT dẫn lời Karlos, nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, viết trên tài khoản Twitter. 

“Ngay khi chiếc Boeing biến mất khỏi màn hình radar, chính quyền Kiev thông báo cho chúng tôi rằng, nó đã bị nổ. Làm sao họ có thể biết rõ việc này nhanh đến vậy?” - Karlos bày tỏ hoài nghi. 

Tình tiết mới nhất: Đã tìm ra thủ phạm bắn hạ máy bay MH17? 8
Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine. Ảnh: AP

Hé lộ cuộc điện đàm bí ẩn
 
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố các cuộc điện đàm mà họ ghi được với những âm điệu khác nhau kể về chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia bị rơi. Trong một cuộc điện đàm, một người đã thông báo về việc chiếc máy bay bị bắn ở miền Đông Ukraine là máy bay dân sự. Vào hồi 16 giờ 33 phút giờ địa phương (20 giờ 33 phút giờ Hà Nội), một tay súng với tên gọi “Thiếu tá” thông báo cho một tay súng khác có tên gọi là "Grek" về chiếc máy bay bị bắn hạ.

Người này nói: "Đó là (các chiến binh cossack ở) Chernukhino bắn rơi máy bay... Chiếc máy bay đã vỡ từng mảnh trên không trung, tại khu vực mỏ Petropavlovskyi. Đã tìm thấy người thiệt mạng đầu tiên, một phụ nữ. Dân sự.”

Sau đó, vào lúc 17 giờ 42 phút, tay súng này xác nhận chiếc máy bay bị hạ là dân sự. Đối tượng này khẳng định: "Nói ngắn gọn đó chính xác là máy bay dân sự” khi trả lời câu hỏi tìm thấy gì trên máy bay. 

Theo giọng “Thiếu tá”, tại điểm máy bay rơi đã tìm thấy giấy tờ một sinh viên Indonesia học tại Đại học Thompson.

Máy bay Malaysia không gọi cấp cứu khi gặp nạn

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay xác nhận chiếc MH17 của Malaysia Airlines không phát tín hiệu cấp cứu khi bị rơi xuống Ukraine và nếu nó bị bắn hạ thì thủ phạm sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.  Trong cuộc họp báo sáng sớm nay về vụ tai nạn của chiếc máy bay mang số hiệu MH17, ông Razak xác nhận chiếc Boeing 777 bị rơi khi đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.

Theo The Star, Thủ tướng khẳng định đường bay trên đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế tuyên bố là an toàn. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cũng xác nhận không phận MH17 đi qua không bị hạn chế.  Ông Razak cho biết, giới chức Ukraine tin rằng phi cơ đã bị bắn hạ nhưng Malaysia hiện chưa thể xác minh thông tin này. "Nếu máy bay được xác nhận là bị bắn hạ thì các thủ phạm phải bị đưa ra pháp lý", ông nói.

Ông Razak đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ông Poroshenko cam kết điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng về vụ việc. Ông đồng thời xác nhận đã đàm phán với lực lượng phiến quân để thiết lập một hành lang nhân đạo. 

Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia cũng điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhất trí triển khai một đội cứu hộ quốc tế tiếp cận hiện trường tai nạn. Không ai được phép di dời một mảnh vỡ nào liên quan đến máy bay, trong đó có hộp đen.

"Đây là một ngày bi thảm trong một một năm vốn đã bi thảm với Malaysia. Những hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều quốc gia nhưng tất cả đều chung một nỗi đau", ông nói.

"Vào thời điểm này, Malaysia chưa thể xác minh nguyên nhân của thảm kịch này. Nhưng chúng tôi phải và sẽ tìm ra chính xác những gì đã xảy ra với chuyến bay này. Không một viên đá nào bị bỏ sót", ông Razak nói thêm. 

Malaysia triệu tập cuộc họp khẩn cấp quyết tìm ra nguyên nhân
 
Trong một diễn biến liên quan, các quan chức ngoại giao cho biết ngày 18/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành họp khẩn về tình hình Ukraine, sau khi máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine, làm 295 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin trên, cuộc họp khẩn cấp sẽ được tổ chức vào sáng 18/7 và Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman sẽ trình bày vụ việc lên Hội đồng Bảo an.
Vào hồi 4 giờ sáng 18/7, phía Malaysia cũng có một cuộc họp khẩn cấp, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tổ chức họp báo về vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) gặp nạn trên không phận Ukraine.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Najib cho biết, tối 17/7 ông đã được thông báo một thông tin khủng khiếp rằng một chiếc máy bay của MAS đã bị rơi ở miền Đông Ukraine. Ông cho biết, MAS cũng đã xác nhận rằng chiếc máy bay Boeing 777-200 này là của hãng mang số hiệu MH17, đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. 

Chuyến bay khởi hành từ Amsterdam lúc 12 giờ 15 ngày 17/7 giờ địa phương và dự kiến đến Kuala Lumpur vào 6 giờ 10 ngày 18/7 giờ địa phương. 

Đường bay này đã được tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc (ICAO) tế tuyên bố là an toàn và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết rằng, không phận mà máy bay đi qua không bị hạn chế. Hãng MAS cũng đã khẳng định rằng chiếc máy bay này đã không có cuộc gọi báo nguy hiểm nào.  

Hiện MAS đang tiến hành thông báo tới những thân nhân của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Tất cả những dịch vụ chăm sóc có thể sẽ được hỗ trợ đối với thân nhân hành khách và phi hành đoàn. 

Chính phủ Malaysia đã phái một chuyến bay đặc biệt tới thủ đô Kiev của Ukraine mang theo Đội cứu hộ và hỗ trợ thảm họa đặc biệt của Malaysia và một đội cứu hộ y tế. 

Theo thông tin được Trung tâm kiểm soát không lưu (ATC) Kiev cung cấp, vị trí định vị đèn tín hiệu khẩn cấp của chiếc máy bay ở 48 độ 7 phút và 23 giây Bắc; và 38 độ 31 phút và 33 giây Đông. Nhà chức trách Ukraine tin rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Malaysia không thể xác minh nguyên nhân của thảm kịch. 

Thủ tướng Malaysia khẳng định nhà chức trách nước này phải và sẽ tìm ra điều gì đã xảy ra đối với chuyến bay này. Nếu chiếc máy bay đã thực sự bị bắn hạ, Malaysia yêu cầu phải đưa thủ phạm ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Ông cho biết, một số trung tâm hoạt động khẩn cấp đã được thiết lập. Trong vài giờ qua, các quan chức Malaysia đã giữ liên lạc thường xuyên với các đối tác Ukraine và các nước khác. 

Trong vài giờ tới, bản thân ông cũng sẽ điện đàm với một số nhà lãnh đạo trên thế giới. Ông cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Hà Lan và Tổng thống Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine đã cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, toàn diện và độc lập, và phía Malaysia sẽ được mời tham gia. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng chính phủ Ukraine sẽ đàm phán với quân nổi dậy ở miền Đông, nhằm thiết lập một hành lang nhân đạo tại hiện trường vụ tai nạn. 

Ông Najib cũng cho biết, mới điện đàm với Tổng thống Mỹ Barrack Obama. Hai bên nhất trí rằng cuộc điều tra sẽ không bị cản trở vì bất cứ lý do nào. Một nhóm điều tra quốc tế phải được tiếp cận đầy đủ hiện trường vụ tai nạn. Và không ai có thể gây cản trở trong khu vực, hoặc di chuyển bất kỳ mảnh vỡ nào, bao gồm cả hộp đen. 

Nhà lãnh đạo Malaysia nói rằng đây là một ngày bi thương, trong một năm vốn đã bi thảm đối với quốc gia Đông Nam Á này.
 
Phó Chủ tịch Hãng hàng không Malaysia Airlines Huib Gorter, Trưởng khu vực châu Âu cho biết hầu hết 283 hành khách trên chuyến bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine là người Hà Lan.

Theo ông Gorter, trên chiếc Boeing 777 này có ít nhất 154 người Hà Lan, 27 người Australia, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada.

Hiện vẫn còn 47 hành khách chưa xác định được quốc tịch. Trong khi đó, toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn là người Malaysia.

PV tổng hợp

thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những bí ẩn lớn nhất của đại dương mà cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải!

Những bí ẩn lớn nhất của đại dương mà cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải!

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Những tiếng động không rõ nguồn gốc, những công trình bí ẩn, những vụ mất tích kỳ lạ và dưới đây là bí ẩn lớn nhất của đại dương mà cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải!

Sau hơn 100 năm, một thứ vừa lộ diện khiến cả thế giới sửng sốt

Sau hơn 100 năm, một thứ vừa lộ diện khiến cả thế giới sửng sốt

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sau hơn một thế kỷ, một phát hiện gây chấn động vừa được các chuyên gia hé lộ.

Cá 'ngày tận thế' quý hiếm dạt vào bờ biển gây xôn xao dư luận

Cá 'ngày tận thế' quý hiếm dạt vào bờ biển gây xôn xao dư luận

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con cá mái chèo còn sống quý hiếm đã dạt vào bờ biển nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận.

Kinh hoàng khoảnh khắc cá sấu 'hiền lành' ngoạm tay cụ ông giữa công viên giải trí

Kinh hoàng khoảnh khắc cá sấu 'hiền lành' ngoạm tay cụ ông giữa công viên giải trí

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Con cá sấu này được cho là đã được thuần hóa và được người dân địa phương xem là "biểu tượng may mắn".

Phát hiện điều đáng sợ khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh

Phát hiện điều đáng sợ khi đặt camera xuống hệ thống cống rãnh

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một nghiên cứu mới đây cho thấy cá sấu, cùng với hàng chục loài động vật khác, đang sử dụng hệ thống cống rãnh của Florida, Mỹ để di chuyển khắp thành phố.

Hoàng tử Luxembourg qua đời ở tuổi 22

Hoàng tử Luxembourg qua đời ở tuổi 22

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Hoàng tử Frederik, con trai út của Hoàng tử Robert xứ Luxembourg và Công nương Julie, qua đời ở tuổi 22 do mắc bệnh hiếm.

Bên trong mạng lưới lừa đảo lớn nhất Đông Âu

Bên trong mạng lưới lừa đảo lớn nhất Đông Âu

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một tổ chức hoạt động từ Georgia đã lừa đảo hàng nghìn người Anh, châu Âu và Canada số tiền lên tới 35 triệu USD (892 tỷ VND) bằng những quảng cáo giả mạo người nổi tiếng trên Facebook và Google.

'Kẻ soán ngôi khủng long' lộ diện giữa lãnh địa kim tự tháp

'Kẻ soán ngôi khủng long' lộ diện giữa lãnh địa kim tự tháp

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Tỉnh Faiyum của Ai Cập không chỉ có kim tự tháp và ốc đảo xinh đẹp, mà còn có một loài quái thú khủng khiếp từng chiếm lĩnh thời đại hậu khủng long.

Nữ hành khách bất ngờ khỏa thân, đi lại gần nửa tiếng trên máy bay

Nữ hành khách bất ngờ khỏa thân, đi lại gần nửa tiếng trên máy bay

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một nữ hành khách đã bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines khởi hành từ Houston đến Phoenix, sau khi cô này liên tục la hét, gào thét và cởi quần áo.

Cô gái xinh đẹp thưởng tiền cho bất kỳ ai giúp cô tìm được chồng

Cô gái xinh đẹp thưởng tiền cho bất kỳ ai giúp cô tìm được chồng

Bốn phương - 2 ngày trước

Chán cảnh độc thân, cô gái 29 tuổi treo thưởng một khoản tiền lớn cho bất kỳ ai giới thiệu chú rể cho mình.

Top