Tôi chịu đựng hôn nhân địa ngục vì 'cưới chạy ế'

| Tâm sự

Kết hôn sau một tháng hò hẹn, tôi đau khổ khi biết chồng là kẻ chăng hoa, luôn ôm mộng tưởng quay lại với người yêu cũ.

Anh mãi dây dưa với người cũ, bắt tôi phá thai Anh tỏ thái độ hằn học khi tôi hay đi chơi với bạn Tôi bắt gặp chồng bên người yêu cũ, anh vẫn nói 'không có chuyện gì'

29 tuổi, câu hỏi "bao giờ lấy chồng" khiến tôi bị dày vò tới mức ngộp thở. Chứng kiến lũ bạn lần lượt lên xe hoa, con bồng con bé, tôi chạnh lòng và thầm mơ về tổ ấm hạnh phúc của riêng mình.

Tôi từng trải qua vài lần hẹn hò từ lúc ngồi ghế nhà trường cho đến khi đi làm nhưng có lẽ vì chưa đậu duyên nên yêu ai cũng chỉ được một thời gian rồi tan vỡ. Thế rồi tôi gặp anh, một người đồng hương, trên chuyến tàu về quê. Như trúng tiếng sét ái tình, cả hai quấn lấy nhau trong một tháng hẹn hò rồi quyết định gắn bó vì tôi hay anh đều đến tuổi lập gia đình.

Chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ để dọn về chung sống sau đám cưới. Hàng ngày anh đưa tôi đi làm, tối về cùng nấu nướng, ăn uống rồi dọn dẹp và tâm sự đủ điều. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với tôi muộn nhưng tròn trịa và bền vững. Vậy mà chỉ hai tháng của giai đoạn đầu hôn nhân, tôi đã vỡ mộng khi hiểu được con người thật của chồng mình.

Một lần, khi anh đang ngủ, tôi giật mình nghe tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của chồng. Hóa ra sau lưng tôi, anh vẫn tán tỉnh những cô gái trẻ đẹp khác. Tôi tận mắt đọc được anh than thở với nữ đồng nghiệp rằng hối hận vì kết hôn quá sớm. Anh bảo không yêu tôi, vì thương tôi "quá lứa" mới chấp nhận giúp tôi "cưới chạy ế". Không kìm chế nổi trước lời lẽ xúc phạm, tôi gào khóc, ném điện thoại của anh vào góc tường. Anh cũng nổi điên, mắng chửi tôi khiến tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.


Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Hai tuần trôi qua chúng tôi vẫn "chiến tranh lạnh". Anh không chủ động làm hòa nên đành xuống nước để không khí gia đình bớt căng thẳng. Kể từ đó mặc kệ tôi nỗ lực hàn gắn tình cảm, anh ra sức gây áp lực, bắt bẻ tôi mọi thứ từ việc nhà, chuyện đối nội - đối ngoại tới quan hệ vợ chồng.

Chúng gần gũi cho có chứ không hề có sự thăng hoa và hòa hợp. Anh hời hợt, vô cảm, thậm chí đôi lúc thô lỗ. Khi mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng rất tệ, tôi lại vô tình xem điện thoại và phát hiện anh vẫn lưu luyến người yêu cũ. Anh nhắn rằng dù gặp gỡ bao nhiêu cô gái vẫn không thể quên được chị.

Họ có mối tình kéo dài gần 10 năm nhưng vì gia đình anh phản đối nên không thể kết hôn. Anh bất lực trước gia đình, đau khổ và tìm quên bằng việc lao vào các mối tình khác. Thông thường, anh không thể duy trì một mối quan hệ quá vài tuần vì sớm muộn đối tác cũng phát hiện ra anh luôn tơ tưởng người phụ nữ khác. Riêng tôi, phần vì ngây thơ, phần vì cưới gấp nên chưa biết trong lòng anh chỉ có một người mà anh thực sự muốn lấy làm vợ.

Hiện tôi vô cùng đau khổ vì chồng sống bên mình nhưng luôn mong chờ ngày được về bên người cũ. Trong bức email mới nhất, anh rủ chị ta ra nước ngoài làm lại cuộc đời và nói về tôi: "cô ấy chưa có con, rồi sẽ gặp một người tốt". Tôi trách anh một thì giận bản thân mười. Hôn nhân đâu phải trò chơi, tại sao tôi quyết định đánh cược cuộc đời với người đàn ông chỉ mới quen được một tháng.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.