Tôi sợ sẽ tiếp bước 'truyền thống' đổ vỡ hôn nhân của gia đình

| Tâm sự

Gia đình tôi từ bà ngoại đã 2 đời chồng, cậu tôi 2 đời vợ, đến mẹ và dì tôi cũng vậy.

Gia đình tôi từ bà ngoại đã 2 đời chồng, cậu tôi 2 đời vợ, đến mẹ và dì tôi cũng vậy.

Tôi là con gái nhưng bạn bè luôn xem như một người đàn ông bởi lúc nào tôi cũng tỏ ra mọi chuyện đều ổn, hay cười nói, ít khi buồn. Hầu như tôi đều tự làm được mọi chuyện, rất hiếm khi và cũng ngại nhờ vả người khác.

Gia đình tôi từ bà ngoại đã 2 đời chồng, cậu tôi 2 đời vợ, đến mẹ và dì tôi cũng vậy. Người chồng sau của mẹ tôi rất tốt, tôi đi học chú đều quan tâm và hỏi han, chăm lo cho tôi như con gái ruột. Hai người sống với nhau chứ không có ý định sinh con thêm vì tuổi cũng ngoài 50. Chuyện gia đình tôi rất phức tạp, thật sự chính tôi còn cảm thấy bất lực mỗi khi nghĩ về nhà mình. Từ nhỏ tôi đã được chứng kiến cảnh ba mẹ đánh chửi nhau. Khi nhỏ, tôi được gửi cho ngoại và đi học ở đó đến khi ba mẹ ly hôn. Tôi sớm tự lập, ở cùng ngoại thì ông ngoại ghẻ suốt ngày say xỉn. Nhớ lại quãng thời gian đó, tôi thật sự rất sợ.

Đến bây giờ, khi nghĩ về một mối quan hệ nào đó nghiêm túc, tôi lại sợ viễn cảnh đó tiếp diễn ở đời thứ 3 là mình. Những chuyện về nhà mình, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai, sợ người ta đánh giá tôi và gia đình.

Ở độ tuổi 24, bạn bè cùng trang lứa đều đang tất bật yêu đương và cưới hỏi, có những bạn đã có gia đình riêng hạnh phúc. Còn tôi đã kết thúc mối tình đầu được khoảng một năm. Là con gái, ai chẳng muốn được yêu thương và bao bọc, nhưng có lẽ do từ nhỏ đến giờ tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đổ vỡ nên trong lòng đã không còn tồn tại cái gọi là hạnh phúc gia đình. Khi ra trường đi làm, nghe các chị đồng nghiệp kể về chồng con, lại càng khiến tôi thêm sợ hãi.

Đôi khi tôi cũng muốn mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó nhưng nghĩ lại thôi. Tôi thật sự tự ti về chuyện của gia đình mình, sợ đổ vỡ sẽ khổ, lo thế hệ sau này tổn thương như mình. Ngoài ra tôi chưa lo lắng được cho mẹ nhiều, cho dù chú rất tốt nhưng tôi vẫn muốn làm thật nhiều điều cho mẹ trước khi lo cho hạnh phúc của mình, vì mẹ đã hy sinh và lo lắng cho tôi quá nhiều. Liệu rằng trong tương lai, lịch sử đổ vỡ đó có lặp lại ở thế hệ của tôi? "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" liệu có đúng?

Theo Liễu (VnExpress)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.