Tổng thống Mỹ Barack Obama bãi bỏ đạo luật Gag về chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Giadinh.net - Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bãi bỏ đạo luật Gag (Global Gag Rule - Chính sách khoá miệng không cho tự do ngôn luận), một trong những đạo luật gây nhiều tranh cãi nhất của tổng thống tiền nhiệm Bush.
![]() |
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama. |
Phát biểu sau khi đạo luật Gag bị bãi bỏ, Giáo sư Gill Greer, Tổng Giám đốc IPPF (Hiệp hội KHHGĐ quốc tế) nhấn mạnh: Trong suốt 8 năm qua, đạo luật Gag đã được áp dụng bởi chính quyền Bush để chơi trò chơi chính trị trên cuộc đời của những người phụ nữ nghèo trên khắp thế giới. Bằng việc xoá bỏ đạo luật tai hại này cũng như các chính sách không công bằng khác, Tổng thống Obama đã đưa Hoa Kỳ trở lại trong sự đồng lòng quốc tế về vấn đề chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và đã bắt đầu quá trình khắc phục những thiệt hại trong 8 năm qua.
IPPF ước tính, trong suốt thời kỳ cầm quyền của chính quyền Bush, ít nhất 100 triệu USD dành cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS), sức khoẻ tình dục (SKTD), KHHGĐ mà các tổ chức hội viên có thể cung cấp cho cộng đồng tại hơn 100 quốc gia đang phát triển đã bị cắt giảm. Dựa theo những ước tính mang tính quốc tế, nguồn ngân sách này nếu được cung cấp thì đã có thể ngăn được 36 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn, 15 triệu trường hợp phá thai không an toàn. Tính mạng của hơn 80.000 phụ nữ đáng thương, của hơn 2,5 triệu trẻ sơ sinh và trẻ em đã có thể được cứu sống. Đây là sự thật về hậu quả của đạo luật Gag.
Luật Gag và một hệ tư tưởng nguy hại đang ủng hộ luật này đã đặt các tổ chức phi chính phủ nằm ngoài nước Mỹ vào một vị trí khó khăn, buộc các tổ chức này phải lựa chọn giữa một bên là tiến hành các công việc của mình để cải thiện việc chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo các quyền của phụ nữ với một bên là việc mất đi nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ. Thật là những giới hạn không an toàn và trái nguyên tắc đối với các thành viên của IPPF khi buộc họ phải từ chối cung cấp những thông tin y học cần thiết cho khách hàng, cũng như làm trái với sự tin tưởng của cộng đồng dành cho họ. Đạo luật này là một đòn tấn công vào quyền tự do ngôn luận, điều mà nếu xảy ra ở Hoa Kỳ thì sẽ là trái với hiến pháp.
Luật Gag có tác động nguy hại tới diện rộng và tính hiệu quả của việc phổ biến các dịch vụ KHHGĐ, SKTD và tránh thai trên khắp thế giới; Đặc biệt là ở châu Phi, nơi tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại chỉ là 18%, so với tỷ lệ này ở các vùng đang phát triển khác trên thế giới là 56%. Ngân sách của IPPF và nhiều tổ chức khác đang trực tiếp đóng góp cho các vùng này.
Khi Hội KHHGĐ của Ghana, một tổ chức tiên phong ở châu Phi trong lĩnh vực SKSS và tình dục bị mất đi nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ cho những chương trình tại địa bàn nông thôn của mình, lượng bao cao su được phân phối ra đã giảm 40% chỉ sau một đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các chương trình phòng chống HIV và KHHGĐ. Thêm vào đó, 38.000 phụ nữ vẫn thường xuyên được nhận các biện pháp tránh thai từ Hội này đã bị ngừng cung cấp, 20.000 phụ nữ và trẻ em không còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trong năm 2009, việc thay thế mạng lưới phân phối của Hội KHHGĐ Ghana tại nông thôn trở về thời kỳ trước đạo luật Gag vẫn là điều chưa thể làm được và nạo phá thai không an toàn đã tăng lên 50% tại một số vùng.
Cùng với các tổ chức phi chính phủ thành viên của Hiệp hội KHHGĐ quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, Hội KHHGĐ Việt Nam (VINAFPA) cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ đạo luật tai hại này.
|
Trong năm 2001, khi luật Gag được tái thông qua, Ủy ban châu Âu và các chính phủ tài trợ đã nhận ra tác hại của đạo luật này đối với việc cung cấp dịch vụ sức khoẻ trên toàn thế giới và đã tăng ngân sách của mình để hạn chế phần nào khoản hao hụt ngân sách từ nguồn của Hoa Kỳ, nhưng không thể giải quyết triệt để. Kết quả là nhiều trung tâm y tế phải đóng cửa, các nhân viên y tế phải nghỉ việc, các dịch vụ HIV, chăm sóc SKSS, SKTD, KHHGĐ bị cắt giảm, gây ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư ở các nước đang phát triển. |
P. Văn
