TPHCM nói không với động vật hoang dã (?)
GiadinhNet- Sáng 30/10, lần đầu tiên tại TP HCM đã diễn ra một gala về bảo vệ động vật hoang dã với sự đồng tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cơ quan thường trực tại TP HCM, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), các tổ chức TRAFFIC, ENV và WCS.
Tham dự gala là gần 50 lãnh đạo của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Chi cục Kiểm lâm, Cục Hải quan, Viện kiểm sát, Toà án Nhân dân, Chi cục quản lý thị trường, Ban chỉ huy quân sự của TP, các sở ban ngành khác của TP, đại diện lãnh sự quán Đức và Hoa Kỳ, các tổ chức phi chính phủ và ca sỹ Hồng Nhung.
Sự tập hợp đông đảo của các đại diện từ phía Đảng, Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các nghệ sỹ nổi tiếng, bạn bè quốc tế và giới truyền thông trong một sự kiện để cùng chia sẻ về tính nghiêm trọng của tội phạm về động vật hoang dã và ký cam kết tăng cường bảo vệ động vật hoang dã cho thấy TP HCM một lần nữa lại đi đầu cả nước trong việc nâng cao nhận thức vai trò của mình trong công cuộc đấu tranh chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Một quầy bán thịt thú hoang dã trên đường Phạm Viết Chánh, quận 1
Buôn bán ĐVHD trái phép đã làm tổn hại đến những cộng đồng sống phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, làm gia tăng nạn tham nhũng và cấu kết với tội phạm, gây ra thiệt hại nặng nề đối với ngân sách quốc gia. Đây là một vấn đề nghiêm trọng (chiếm khoảng 25% giá trị thương mại của toàn bộ hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khu vực Đông Á và Thái Bình Dương theo thống kê của PATROL), làm suy yếu tính nghiêm minh của luật pháp và hoạt động thương mại hợp pháp.
Hơn nữa, buôn bán trái phép ĐVHD còn đặt ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh và sức khỏe cộng đồng; ví dụ vào năm 2002, đại dich SARS, một căn bệnh bắt nguồn từ nạn buôn bán cầy hương, đã gây nên những đau khổ, mất mát về con người cũng như thiệt hại về kinh tế tại Việt Nam và trong khu vực. Có thể kết luận rằng nạn buôn bán ĐVHD là một vấn đề phức tạp liên quan nhiều bên, đòi hỏi những phản ứng mạnh mẽ từ lãnh đạo và lực lượng thực thi pháp luật.
Tại gala này, ông Cục trưởng Cục bảo tồn Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh: “Tôi hi vọng chương trình Gala ngày hôm nay là nơi trao đổi cởi mở, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ những chuyên gia, các đại diện từ những cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững động vật hoang dã.”.
Nguyên Quốc