Trái Đất sở hữu “thế giới ngầm” rộng bằng 10% thiên hà Milky Way

| Chuyện đó đây

Trái Đất sở hữu một mạng lưới ngầm khổng lồ, sống cộng sinh với hầu hết các loài thực vật trên cạn.

Theo một nghiên cứu mới, mạng lưới nấm ngầm ẩn bên trong lòng Trái Đất rộng lớn đến mức nếu trải nó ra trong không gian vũ trụ, nó sẽ chiếm khoảng 10% diện tích Milky Way (Ngân Hà), là thiên hà mà chúng ta trú ngụ.

Theo Live Science, những cấu trúc ngầm dưới lòng đất này, được gọi là mạng lưới nấm rễ nội cộng sinh (arbuscular mycorrhizal fungi), hoạt động cộng sinh với hầu hết các loài thực vật trên cạn trên thế giới, cung cấp nitơ và phốt pho cho cây trồng để đổi lấy carbon.

Trái Đất sở hữu “thế giới ngầm” rộng bằng 10% thiên hà Milky Way - Ảnh 1.

Bản đồ thể hiện sự phân bổ của mạng lưới nấm ngầm trên toàn cầu - Ảnh: SPUN

Trong công trình mới, nhà sinh vật học tiến hóa Justin Stewart từ Hiệp hội Bảo vệ mạng lưới ngầm (Mỹ) và các cộng sự đã lập nên bản đồ toàn cầu đầu tiên về mạng lưới nấm ngầm này.

Để làm điều đó, tiến sĩ Stewart và các đồng nghiệp đã tổng hợp dữ liệu từ 16.669 mẫu lõi đất được thu thập trong 322 nghiên cứu trước đó.

Những mẫu lõi này cung cấp dữ liệu về mật độ sợi nấm từ cả các nghiên cứu thực địa và thí nghiệm trong chậu, trong đó các mẫu thực địa được thu thập từ khắp các lục địa trên Trái Đất.

Sau đó, nhóm nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán sự phân bố của nấm rễ nội cộng 1 km2 đất bề mặt trên toàn thế giới, dựa trên thông tin về khí hậu, thành phần hóa học của đất, thảm thực vật và mật độ sợi nấm.

Bản đồ không chỉ cho thấy quy mô khổng lồ của mạng lưới nấm ngầm này cũng như cấu trúc phân nhánh phức tạp của chúng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa đối với hệ thống quan trọng này.

Chúng phần lớn trú ngụ bên dưới các đồng cỏ hoang dã, vì vậy khi các vùng đất tự nhiên này bị thu hẹp, quần thể này cũng gặp thiệt hại.

Trong khi đó, chúng vốn là "lá phổi" quan trọng của Trái Đất, hấp thụ khoảng 3,9 tỉ tấn khí carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm, tương đương 11% lượng khí thải mà nhân loại tạo ra khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2021.

"Tôi hy vọng điều này sẽ góp phần vào cuộc thảo luận về việc bảo vệ chúng" - tiến sĩ Stewart nói.

Anh Thư
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.