Tranh cãi xung quanh poster phim "Cánh đồng bất tận": Nên tổ chức một cuộc hội thảo

| Giải trí

GiadinhNet - Để chốt lại vấn đề gây chú ý dư luận trong suốt 2 tuần lễ qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Thăng - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

 
Ông Lê Xuân Thăng nói: Đây là vấn đề "nhạy cảm", bởi nó đụng chạm đến danh dự của nghệ sĩ. Cần phải đặt tất cả các điều kiện lên bàn để xem xét một cách kỹ lưỡng. Bởi Luật Sở hữu trí tuệ gọi nôm na là quyền tác giả chỉ thực sự đi vào đời sống nghệ thuật của văn nghệ sĩ mấy năm gần đây. Có những điều khoản mỗi bên hiểu theo một cách khác nhau, thậm chí cố tình hiểu theo chủ quan nhằm trút bỏ trách nhiệm.

Ông Lê Xuân Thăng
Từ trước đến nay, các bức ảnh hiện trường phim thường không ghi tên nhà nhiếp ảnh mà chỉ ghi tên nguồn của đoàn phim hoặc ghi tên nhà sản xuất hoặc nhà phát hành. Ông thấy điều này là hợp lý hay bất hợp lý?
- Với nhiếp  ảnh, người nào bấm máy thì người đó là tác giả. Vì trong quá trình thao tác kỹ thuật, người chụp có sự điều chỉnh riêng về xử lý kỹ thuật: Độ nhạy, tốc độ, khẩu độ, tiêu cự ống kính, góc đặt máy... và cả "hồn vía" người chụp đặt vào trong ảnh nữa. Nếu có thông lệ "bất công" như thế thì nên xóa bỏ.

Trả lời trên báo chí, đại diện Hãng phim Việt của BHD cho rằng "những bức ảnh hiện trường phim "Cánh đồng bất tận" là sự sáng tạo của cả tập thể đoàn phim, chứ không phải của cá nhân Đặng Minh Tùng. Nếu muốn ghi quyền nhân thân lên bức ảnh hiện trường thì phải ghi tên của cả tập thể đoàn phim". Ông suy nghĩ gì về cách lý giải này?

- Hãy thử lấy một ví dụ như thế này để bạn đọc so sánh nhé. Cuộc thi "Hoa hậu Trái đất" diễn ra ở Nha Trang- Khánh Hòa. Đơn vị tổ chức phải mời thí sinh là các Hoa hậu đại diện cho mỗi quốc gia, các chuyên gia đến dàn dựng - thiết kế sân khấu, thiết kế ánh sáng, âm thanh, phục trang, make-up... Những người làm nên sự kiện này cỡ cũng phải hàng trăm người. Vậy thì những bức ảnh do các nhiếp ảnh gia, phóng viên báo chí chụp ở hiện trường đó phải ghi tên Ban tổ chức hay tên người chụp? Vấn đề này cũng phải xem xét rất kỹ trong hợp đồng giữa Đặng Minh Tùng và BHD. Để xảy ra tình trạng như hiện nay, theo tôi là đã có những kẽ hở không lường trước ngay trong hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Theo ông, có nên tổ chức một cuộc hội thảo về bản quyền nhiếp ảnh trong phim để không xảy ra những tranh cãi tương tự?

-Tôi cũng nhiều lần được đi dự hội thảo về Luật Bản quyền. Công ước Berne (bắt đầu có hiệu lực chính thức tại nước ta từ năm 2004) quy định khá rõ các hình thức tác giả được bảo hộ. Điều cần nói thêm, trước khi vận dụng đến luật để phân định rõ trắng -đen, cư xử với nhau sao cho hợp đạo lý vẫn là phương án tốt nhất. Cuộc đời nghệ sĩ không có gì lớn hơn tài năng và tư cách. Trong thời điểm này, một hội thảo về bản quyền nhiếp ảnh (trong đó có quyền nhiếp ảnh trong phim) là rất cần thiết.

Xin cảm ơn ông!

T.Hà
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
NSND Lê Khanh ở tuổi 63

NSND Lê Khanh ở tuổi 63

Giải trí -

GĐXH - NSND Lê Khanh ở tuổi 63 vẫn ngập tràn năng lượng và dành đam mê cho công việc diễn xuất. Chị vẫn tham gia các dự án phim, xuất hiện trước công chúng một cách rực rỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.