Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ em cần được thừa nhận ngay khi chào đời

Thứ tư, 11:23 29/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/10, làm việc tại hội trường, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, đồng thời thảo luận về 2 dự án Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân. Do có sự liên quan về các quy định, 2 dự thảo luật này luôn được đưa ra bàn cùng một phiên, tuy nhiên vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều về một số quy định, trong đó có việc cấp Giấy khai sinh và Thẻ căn cước.

Giấy khai sinh liên quan đến một số quyền lợi cơ bản của trẻ em. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

Giấy khai sinh liên quan đến một số quyền lợi cơ bản của trẻ em. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

 

Hai dự luật “vênh” nhau

Dự án Luật Căn cước công dân cũng được Quốc hội đưa ra bàn hôm 28/10 có đề xuất cấp Thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, thay cho Giấy khai sinh. Trong khi đó, dự án Luật Hộ tịch vẫn muốn duy trì Giấy khai sinh như một căn cứ pháp lý cơ bản nhất cho một con người ngay từ khi chào đời. Sự “vênh” nhau này đã tốn nhiều thời gian và công sức của các cơ quan soạn thảo hai dự án luật, các cơ quan tham gia góp ý, tiếp thu và của đại biểu Quốc hội.

Góp ý tại hội trường về vấn đề này, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) đồng tình với các ý kiến đề nghị giữ nguyên Giấy khai sinh. “Các dữ liệu trong Giấy khai sinh chưa phải đã là ổn định từ đầu đến cuối mà vẫn phải có sự cải chính, sửa đổi nội dung, thay đổi hộ tịch, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, hay trong các trường hợp đặc biệt như nhận cha mẹ nuôi, đăng ký khai sinh trẻ em bị bỏ rơi… Nếu không cấp Giấy khai sinh mà cấp Thẻ căn cước công dân thì Luật Căn cước công dân có giải quyết được những trường hợp này không? Như vậy gây phức tạp và rất vướng mắc khi thực hiện”, ông Xuyền phân tích.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Quảng Nam) cũng nhận định: “Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền trẻ em. Việt Nam cũng đã tham gia Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Một trong những điều cơ bản là trẻ em được đăng ký khai sinh ngay lập tức sau khi sinh ra, có quyền có họ tên, quyền có quốc tịch, trong một chừng mực nào đó có quyền biết cha mẹ mình. Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên phải có trách nhiệm thực thi những quyền này”. Bà Thanh cũng dẫn chứng, tại điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định cá nhân sinh ra có quyền được khai sinh. Tại khoản 1, điều 5, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em quy định trẻ em có quyền được đăng ký khai sinh và có quốc tịch. Pháp luật về hộ tịch từ trước đến này đều có quy phạm về đăng ký khai sinh.

“Giấy khai sinh là loại giấy tờ đầu tiên cực kỳ quan trọng cho một công dân vừa chào đời với đầy đủ thông tin cơ bản, làm cơ sở pháp lý cho các loại giấy tờ khác. Việc cấp và sử dụng giấy khai sinh không có vướng mắc gì. Tôi đề nghị cấp giấy khai sinh cho trẻ em để đảm bảo trẻ em được hưởng như quyền lợi cơ bản của mình", bà Thanh nói.

Đại biểu Hồ Văn Tính (Tiền Giang) còn cho rằng, việc cấp Thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi là không cần thiết và tốn kém, bởi Giấy khai sinh với các thông tin cơ bản có giá trị suốt đời, không có thời hạn. Ngoài ra, việc cấp thẻ căn cước cho một con người chưa hoàn thiện thể chất, đặc điểm nhận dạng là không phù hợp.

Tốn tiền nếu cấp 21 triệu thẻ căn cước

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật do ông Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày trước Quốc hội hôm 28/10 thể hiện có 2 luồng ý kiến về việc bỏ hay duy trì Giấy khai sinh.

Cụ thể, có ý kiến đề nghị bỏ việc cấp Giấy khai sinh trong dự thảo Luật Hộ tịch, thay vào đó cấp Thẻ căn cước công dân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như trong dự án Luật Căn cước công dân. Bên cạnh đó, có ý kiến tán thành việc tiếp tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như quy định hiện hành. Tuy nhiên, khi ra hội trường, tất cả các đại biểu đăng ký phát biểu đều bày tỏ ủng hộ việc duy trì Giấy khai sinh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận định, đăng ký khai sinh là việc Nhà nước chính thức thừa nhận việc ra đời của một con người. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trẻ em sinh ra được Nhà nước cấp Giấy khai sinh trong đó có ghi những thông tin cơ bản của trẻ em. Giấy khai sinh có giá trị pháp lý làm căn cứ cho việc cấp các loại giấy tờ khác trong quản lý nhà nước. Hơn nữa, việc cấp Giấy khai sinh đã và đang được thực hiện thống nhất, ổn định từ nhiều năm nay, cơ bản không có vướng mắc. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ tiếp tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh.

Đại biểu Điều Huỳnh Sang (Bình Phước) không đồng tình với dự định cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi. “Ở độ tuổi này trẻ chưa phải chịu trách nhiệm hình sự và giao dịch dân sự nên cấp Thẻ căn cước là không cần thiết. Ngân sách nhà nước và người dân cũng sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để làm hơn 21 triệu thẻ căn cước công dân cho khoảng 1/4 dân số dưới 14 tuổi. “Thẻ căn cước công dân khi được cấp chủ yếu chỉ cất đi chứ không có nhiều tác dụng giao dịch trong cuộc sống, còn hàng chục lĩnh vực khác thì yêu cầu giấy khai sinh. Vì vậy tôi đề nghị tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ dưới 14 tuổi, thông tin khai sinh sẽ được gửi về cơ sở dữ liệu quốc gia để cấp thẻ căn cước công dân khi người này đủ 14 tuổi”, ông Sang đề nghị.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng nhận định: “Giấy khai sinh còn có giá trị toàn cầu, ra nước ngoài vẫn có giá trị, trong khi đó, căn cước công dân thì không có giá trị toàn cầu, mà chỉ có giá trị đối với công dân Việt Nam, là giấy thông hành đi lại trong nước”.

 

Lo ngại tên dài gây mặc cảm

“Đề nghị Luật Hộ tịch cần quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ cho con phù hợp với văn hoá, tránh những cái tên xấu, quá dài, không thuần Việt. Nếu không thì cần xây dựng một luật mới là “Luật đặt tên”, hay phải quy định rõ hơn trong Bộ luật Dân sự sửa đổi sắp tới. Bởi, có những cái tên dễ gây mặc cảm được đặt theo ý thích của cha mẹ như: Lê Văn Thật, Nguyễn Văn Lỳ… hay dài loằng ngoằng như Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân...”.

Đại biểu Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa)

Việt Nguyễn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngày sinh Âm lịch của người kiếm tiền lặng lẽ nhưng rất chắc tay, âm thầm giàu có không ai biết

Ngày sinh Âm lịch của người kiếm tiền lặng lẽ nhưng rất chắc tay, âm thầm giàu có không ai biết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với con đường kiếm tiền ổn định, sáng sủa và càng về sau càng dễ gặt hái thành quả.

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, trong năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp dưới đây cần đặc biệt thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xung quanh.

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.

Điểm mới về đăng ký khai sinh cho trẻ sắp áp dụng, cha mẹ bắt buộc phải biết điều này

Điểm mới về đăng ký khai sinh cho trẻ sắp áp dụng, cha mẹ bắt buộc phải biết điều này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Khai sinh là sự kiện hộ tịch xác định sự ra đời tồn tại của mỗi cá nhân. Việc đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh có ý nghĩa pháp lý đầu tiên chứng minh nhân thân của công dân cá nhân từ khi sinh ra cho đến chết.

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp đoàn viên, vui xuân mà còn mang một điểm đặc biệt về mặt tiết khí.

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.

Tin sáng 28/1: Hà Nội duyệt chi hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Tin sáng 28/1: Hà Nội duyệt chi hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 11 km đường ven Hồ Tây được nghiên cứu mở rộng mặt cắt ngang 21-24 m, kết hợp chỉnh trang cảnh quan và bổ sung không gian công cộng ven hồ; từ đêm 27/1 đến ngày 29/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa ngày và đêm.

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.

Top