Ngày 6/10, ông Mai Sĩ Nhật, Trưởng phòng học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, trường nào muốn cho học sinh nghỉ, phải báo cáo Sở GD&ĐT để xin ý kiến lãnh đạo UBND thành phố.
Sợ virus cúm “tung tăng” trong trường
Tính đến ngày 6/10, trên địa bàn Hà Nội đã có 114 lượt trường có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, còn 15 trường đang có học sinh trong thời gian phải cách ly và điều trị. Trong đó, nặng nhất là các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và huyện Từ Liêm.
|
|
| Đeo khẩu trang trong giờ học hát tại Trường mầm non tư thục Lê Quý Đôn (Hà Nội). Ảnh: TG |
Trước thông tin cúm đang lan nhanh trong trường học, phụ huynh học sinh đang lo lắng không biết nên cho con mình đến trường hay không. Anh Nguyễn Thức, phụ huynh một học sinh ở Trường tiểu học Kim Liên cho biết, mấy hôm nay cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ bao trùm mỗi lần đến đón con trai. Mặc dù nhà trường có thông báo trên loa: “Dịch cúm A/H1N1 vẫn đang diễn ra tại trường, đề nghị 100% các em học sinh đeo khẩu trang khi ra khỏi lớp. Đề nghị các em không được kéo khẩu trang xuống cằm, cầm trên tay. Mặc dù nhà trường đã phun thuốc sát trùng 2 lần/ngày, nhưng đề nghị các bậc phụ huynh khi đón con 100% đeo khẩu trang để phòng tránh”.
Theo anh Thức, mặc dù nhà trường đã phát khẩu trang y tế cho học sinh để chủ động phòng chống cúm nhưng nhiều em vẫn cầm trên tay, hoặc kéo xuống cằm vì nóng, khó chịu... Đặc biệt, phụ huynh học sinh cũng không đeo khẩu trang khi đón con. Thế nên, mỗi ngày đến trường của hai bố con là một ngày lo.
Phải sống chung với cúm
Ngày 6/10, ông Mai Sĩ Nhật cho biết, quan điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội là “phải sống chung với cúm”. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không được giấu dịch. Khi phát hiện có cúm, phải thông báo ngay trên toàn trường. Yêu cầu học sinh nếu có dấu hiệu nhiễm cúm thì không được đến lớp. Khi trường có dịch, phải tuân thủ các bước cách ly học sinh và phun thuốc khử trùng phòng học đó. Trường phải chuyển học sinh của phòng học này sang học ở phòng khác hoặc sang học buổi khác nếu trường đó chỉ học 1 buổi.
Cũng theo ông Nhật, hiện chưa có bất kì văn bản nào từ các cơ quan chức năng yêu cầu một trường có bao nhiêu học sinh nhiễm cúm thì phải giải quyết ra sao, nên phương án tốt nhất vẫn là yêu cầu các trường phối hợp với cơ quan y tế chủ động đối phó với dịch trong khi việc dạy học vẫn diễn ra bình thường.
Về phía phụ huynh học sinh không nên hoang mang. Ông Nhật cho biết, sở dĩ đầu năm học Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ vì đang trong thời gian ôn tập hè. Còn hiện nay, nếu đóng cửa đồng loạt các trường có học sinh nhiễm cúm sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và biên chế lao động của trường đó. Trường hợp gia đình nào quá lo ngại, có thể cho con em nghỉ nhưng đúng theo quy định về thời gian nghỉ mà nhà trường đưa ra. Nếu quá thời gian cho phép, gia đình muốn cũng không được cho con nghỉ tiếp vì trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu học sinh nghỉ quá giới hạn. Trường nào muốn cho học sinh nghỉ học trên diện rộng, phải báo cáo Sở GD&ĐT để Sở xin ý kiến lãnh đạo UBND thành phố.
Lương Mỹ