Tham dự lễ mitting, có ông Lều Vũ Điều - Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Hoa Lư, cùng hơn 350 hội viên, nông dân huyện.
Phần giao lưu giữa 3 CLB Nông dân với dân số và phát triển xã Ninh Xuân,
Ninh Giang, Ninh Mỹ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Phát biểu tại Lễ mitting, ông Lều Vũ Điều cho biết: Hiện Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội trong cả nước đang duy trì hoạt động khoảng 3 vạn CLB Nông dân với công tác dân số và phát triển với hàng triệu hội viên, nông dân, trong đó chiếm số đông là nam nông dân.
TS.Lê Cảnh Nhạc trao hoa và quà cho các thành viên 3 đội chơi.
Việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các CLB cùng với họp chi Hội, tổ Hội gắn công tác truyền thông dân số - KHHGĐ với phát triển kinh tế, xã hội nông thôn hàng năm, giúp hàng triệu cặp vợ chồng nông dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, giúp hàng trăm nghìn gia đình nông dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc...
Tại Ninh Bình, theo ông Trần Hữu Bình, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Hội Nông dân toàn tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác DS-KHHGĐ; tăng cường thông tin giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tạo chuyển biến tốt trong nhận thức và hành vi DS-KHHGĐ. Đã có nhiều chi hội thực hiện tốt mô hình Chi hội không sinh con thứ 3 trở lên.
|
6 tháng đầu năm, Ninh Bình giảm tỷ lệ sinh con thứ ba 1,4%
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh có 6.105 cháu được sinh ra,, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 734 cháu. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trỏe lên là 12%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2010. Số người mới áp dụng các BPTT đạt 90% kế hoạch năm.
Đên nay, đã có 63/104 xã, phường thuộc Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tiến hành lấy mẫu gót chân trẻ sơ sinh. 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã lấy được 1.724 mẫu máu gửi về Trung ương, qua đó phát hiện 124 ca có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, 12 ca chẩn đoán xác định thiếu men G6PD, đã được gia đình đưa đi chữa trị kịp thời. Tỷ lệ trẻ được lấy mẫu máu sàng lọc/tổng số trẻ mới sinh đạt 35,38%. |
Võ Thu