Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tước quân tịch Trung uý công an nổ súng vào nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải dẫn đến tử vong

Thứ ba, 20:40 03/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, đối tượng nổ sung vào nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải là một trung uý, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội). Hiện, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch.

Liên quan đến vụ nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải tử vong do trúng đạn, chiều 03/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bước đầu xác minh, đối tượng nổ súng vào nam sinh N.Đ.A (SN 1999, quê ở Quảng Ninh) là Nguyễn Xuân T (SN 1991, HKTT tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Nguyễn Xuân T là trung uý, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ. T là người có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội.

Vào đêm xảy ra vụ việc, T mang súng ra quán nước đối diện nhà số 26, ngõ 26 đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) khoe với bạn bè.

Tuy nhiên, do tưởng súng đã hết đạn nên trong quá trình này, súng đã bất ngờ nổ về hướng bên đường, đối diện quán nước.

Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 – 30 mét, trúng vào nam sinh N.Đ.A đang đứng trước cửa nhà chờ người thân.

Vụ việc đã khiến N.Đ.A trọng thương và gục tại chỗ. Ngay sau đó, nhóm người đàn ông này đã có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không may đã tử vong trên đường đi cấp cứu. T cũng nhanh chóng đến trụ sở công an đầu thú.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, hiện Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch, sau đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi "vô ý làm chết người". Khẩu súng được T sử dụng là dạng kiểu súng hơi, được mua trên mạng, chuyên để bắn chim.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trước đó, vào khoảng 22h13 phút đêm ngày 30/10, khi đang ngồi đợi người nhà trước cửa nhà thì Đ.A đã bất ngờ bị một viên đạn xuyên qua mạn sườn bên phải, dẫn đến tử vong.

Theo chị D - người thân của nạn nhân: "Đ.A ngã xuống và chỉ kịp kêu 1 tiếng "Á". Ngay lập tức tôi từ trong nhà chạy ra và đỡ anh dậy. Máu mũi và máu mồm của anh cứ trào ra, lúc đó Đ.A không kịp nói gì, chỉ nhìn tôi rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tôi kêu cứu thì có 1 người đàn ông chạy ra đỡ anh lên cùng tôi và đưa đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh".

Chị D cho biết, vết thương của Đ.A rất nặng, lúc nhập viện thì bác sĩ thông báo mạch đã ngừng đập. Qua quá trình khám nghiệm tử thi kết luận rằng vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim gây tử vong.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Đại học GTVT cho biết, Đ.A là sinh viên năm 4 của trường. Hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường kiêm Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

"Anh là sinh viên năng nổ, có nhiều cống hiến cho Đoàn, hội và câu lạc bộ của khoa. Nhà trường vừa trao học bổng vì những thành tích xuất sắc cho Đ.A. Sau khi nắm được thông tin ban đầu, nhà trường cũng đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu. Tôi được anh em báo cáo, cháu là một học trò ngoan, là Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế. Về nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc đau lòng thì hiện chúng tôi vẫn đang chờ thông tin từ cơ quan điều tra", ông Long cho hay.

B.Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 33 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top