Tuổi cao, gương sáng

| Xã hội

GiadinhNet - 18 chữ vàng: "Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đã được hàng triệu người cao tuổi Việt Nam vận dụng thành công trong những phong trào làm kinh tế, quản lý, lãnh đạo và công tác xã hội.

Người già không chỉ là điểm tựa cho con cháu về mặt tinh thần mà còn là tấm gương để các thể hệ sau học tập, noi theo.

Nhiều người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Cựu chiến binh Pơloong Pất, sinh năm 1943, dân tộc Cơ Tu ở thôn Arớ, xã Bah Lêê, thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã nhiều năm trở lại đây được bầu chọn danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và được Trung ương Hội Nông dân VN tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua".

Sau khi xuất ngũ trở về, Pơloong Pất suốt ngày lụi cụi phát nương rẫy, gieo lúa, tỉa bắp để lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng năm này qua năm khác, cái rẫy ngày càng xa nhà nhưng cuộc sống gia đình ông vẫn bữa no bữa đói.

Không bó tay trước cái đói, nghèo, sau nhiều đêm tìm tòi suy nghĩ, Pơloong Pất quyết định phát triển kinh tế theo mô hình mới, kết hợp vườn, ao, chuồng, ruộng do gia đình có lợi thế đất vườn đồi nằm bên suối. Gần 1 năm trời quần quật lao động, ông đã cải tạo được hơn 11 sào lúa nước, đắp đập dẫn nước về đào ao nuôi hàng nghìn con cá rô phi và cá giống.
 
Riêng vùng gò đồi, ông trồng 3.000 gốc quế, 5 ha cây keo lá tràm từ 7 đến 10 năm tuổi, chăn thả 6 con trâu, 4 con bò. Vậy là không chỉ nguồn lương thực hàng ngày của gia đình được đảm bảo mà cuối mỗi vụ lúa, tát ao cá, thu hoạch quế... ông Pơloong Pất còn để ra được một lượng tiền lớn gửi tiết kiệm. Sau khi đã thành công, Pơloong Pất phổ biến cách làm giàu cho mọi người trong xã. Ông cung cấp giống cá, hướng dẫn kinh nghiệm để bà con trong vùng phát triển nuôi cá.

Khi của ăn của để đã dư, Pơloong Pất bắt đầu mua máy cày và máy xay xát gạo phục vụ sản xuất, làm dịch vụ cho nhân dân trong vùng. Với mô hình vườn, ao, chuồng, ruộng và dịch vụ, trung bình mỗi năm, gia đình Pơloong Pất thu trên 40 triệu đồng. Đây là mức thu mà ở Tà Lu nói riêng và huyện Đông Giang nói chung chưa mấy hộ dân nào vươn tới.

Tuổi cao, gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước như cựu chiến binh Pơloong Pất là một trong những phong trào thi đua bền vững mà TƯ Hội Người Cao tuổi VN phát động trong nhiều năm qua. Người cao tuổi làm kinh tế giỏi không chỉ là tấm gương để con cháu học tập, noi theo mà còn là động lực thúc đẩy xã hội phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn. Theo thống kê của tỉnh Bắc Ninh, có hơn 2.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi được biểu dương mỗi năm. TP Hải Phòng cũng có trên 44.000 người cao tuổi trực tiếp lao động sản xuất; trên 3.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi và 6.300 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, góp phần giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động.
 
Không chỉ làm kinh tế giỏi, người cao tuổi còn tham gia vào các đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương. Chỉ tính riêng TP Hải Phòng đã có gần 3.000 người cao tuổi tham gia cấp uỷ, chính quyền, hơn 4.000 người cao tuổi tham gia công tác MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở cơ sở. Gần 30.000 người cao tuổi tham gia công tác khuyến học...

Ngoài ra, người cao tuổi nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, An Giang, Hà Nội... còn lên kế hoạch phối hợp với ngành công an thực hiện công tác phòng, chống tội phạm từ nay đến 2015. Theo đó, hội viên người cao tuổi sẽ đẩy mạnh công tác quản lí, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng, tạo việc làm cho những đối tượng vi phạm pháp luật, người được đặc xá, tha tù, người chưa có việc làm... để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, ngăn ngừa nguyên nhân và điều kiện tái phạm tội hoặc tiếp tục vi phạm pháp luật.
 
Phần lớn người cao tuổi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội như khám sức khoẻ định kỳ tại y tế cơ sở, khám tại nhà. Ảnh: Chí Cường
 
99% xã, phường có Hội Người cao tuổi

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Ngày Người cao tuổi Việt Nam sẽ được Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi và Trung ương Hội Người cao tuổi tổ chức trọng thể tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào sáng nay- 6/6.

Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, Phó Chủ tịch TƯ Hội Người cao tuổi VN, hiện cả nước có trên 8 triệu người cao tuổi và 86% số đó là hội viên Hội Người cao tuổi. Kể từ khi thành lập Hội năm 1995 đến nay, đã có 10.934/10.968 xã, phường thành lập tổ chức Hội (đạt 99%), có 207.731 chi hội, tổ hội bám rễ sâu trong các thôn, bản, buôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố.
 
Trong số hội viên người cao tuổi cả nước đã có 6.900 người được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; 7.000 người là lão thành cách mạng; 30.000 người là cán bộ cách mạng đã bị địch bắt, giam cầm, tù đày; trên 500.000 người cao tuổi là thương bệnh binh; trên 100.000 người là cựu Thanh niên xung phong; 5.000 người có công với cách mạng; trên 1.700.000 người là cựu chiến binh; trên 1.400.000 người hiện  đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức; 232 người cao tuổi được phong Anh hùng quân đội, Anh hùng lao động.

Theo thống kê của TƯ Hội Người cao tuổi VN, có 15 người cao tuổi tiêu biểu được tín nhiệm vào Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, chiếm 8,57%, trong đó có 71,42% người cao tuổi là Ủy viên Bộ Chính trị, 60% người cao tuổi tham gia trong Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Qua 16 năm thành lập (từ tháng 9/1995), tổ chức Hội Người cao tuổi VN đã phát triển sâu rộng từ trung ương đến địa phương, khẳng định được 3 mặt hoạt động của Hội là chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng tổ chức vững mạnh; giải quyết tốt mối quan hệ giữa chăm sóc và phát huy, phát huy tốt vai trò người cao tuổi để chăm sóc tốt hơn người cao tuổi. Phần lớn người cao tuổi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội như khám sức khoẻ định kỳ tại y tế cơ sở, khám tại nhà. Nhiều người đã được lập hồ sơ quản lý sức khoẻ. Hàng triệu người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 
Ngoài ra, người cao tuổi tại các cấp hội còn tham gia tích cực trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng" thông qua các hoạt động như: Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xoá nhà tạm cho người cao tuổi, một triệu áo ấm cho người cao tuổi nghèo, mỗi người trồng một cây, tham gia trồng và chăm sóc một hàng cây... Đến nay, người cao tuổi cả nước đã trồng được gần 10 triệu cây các loại, nhận chăm sóc hàng ngàn héc ta rừng, một số tỉnh đã hoàn tất việc xóa nhà tạm cho người cao tuổi như tỉnh Bình Định.

Cũng theo bà Cù Thị Hậu, để xứng đáng với 18 chữ vàng cao quý: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" mà Ban chấp hành TƯ Đảng trao tặng, người cao tuổi ngoài việc hưởng ứng các phong trào tuổi cao-gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước... cần luôn nhận rõ vai trò, trách nhiệm đối với gia đình, với cộng đồng dân cư, với đất nước, sống mẫu mực, nêu gương sáng cho mọi người noi theo.
 
Phương Lan
baoin
Ý kiến của bạn
Tin sáng 18/8: Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức; Cảnh báo quan trọng từ cơ quan Cảnh sát giao thông

Tin sáng 18/8: Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức; Cảnh báo quan trọng từ cơ quan Cảnh sát giao thông

Xã hội -

GĐXH - Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực?

Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực?

Giáo dục -

Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán và Ngữ văn được kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, khi kỳ thi chỉ còn hai môn, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm mà có thể dồn mạnh hơn vào Toán, Văn; trong khi những môn không thi có nguy cơ bị học sinh “bỏ rơi”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.