Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội: Không đăng ký được trực tuyến thì phải làm thế nào?

Thứ hai, 08:45 20/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/6, là hạn cuối để các phụ huynh Hà Nội đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con vào học lớp 1 trường công lập. Theo ghi nhận của PV, còn rất nhiều phụ huynh vẫn chưa thể đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con vì phát sinh nhiều tình huống không có trong quy định. Vậy, nếu không đăng ký được bằng trực tuyến thì các bậc phụ huynh phải làm thế nào để đăng ký học cho con?

Các phụ huynh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường học ngày 1/7. Ảnh: Chí Cường
Các phụ huynh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường học ngày 1/7. Ảnh: Chí Cường

Hỏi, nhờ khắp nơi vẫn “bó tay”

Từ ngày 16-19/6, Hà Nội tiến hành tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 trường công lập. Trước đó, nhiều phụ huynh đã chạy đôn chạy đáo hỏi han cách thức tham gia tuyển sinh trực tuyến. Tuy vậy, vẫn còn nhiều phụ huynh không thực hiện được. Theo phản ánh của một số phụ huynh tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con, quá trình truy cập đã bị nghẽn mạng, không truy cập được. Hoặc khi điền thông tin, tới lúc xác nhận và gửi thông tin thì không thực hiện được, phải làm đi làm lại nhiều lần… Có phụ huynh cho rằng, phần mềm tuyển sinh yêu cầu điền quá nhiều thông tin của học sinh dẫn tới phụ huynh dễ khai sai sót.

“Loay hoay” suốt mấy ngày mà không thể nào đăng ký tuyển sinh được cho con, chị Lan Anh (ở quận Đống Đa), chia sẻ: “Tôi tới trường mầm non của con để xin mã học sinh thì được nhà trường cung cấp đầy đủ, tuy nhiên địa chỉ hộ khẩu lại là địa chỉ cũ, trong khi tôi mới chuyển hộ khẩu về nơi ở mới gần 2 năm nay. Không biết phải điền ra sao cho đúng, vì nhập sai là hệ thống báo lỗi ngay, đi hỏi rất nhiều người mà không ai rơi vào trường hợp giống con mình. Thế là đành “chịu chết”.

Tương tự, chị T.Hương (ở khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai) cũng gặp khó khi con chưa có mã tuyển sinh, chị Hương chia sẻ: “Suốt mấy ngày qua tôi không tài nào đăng ký được xét tuyển vì không có mã tuyển sinh của con. Trước đây, con tôi học trường mầm non tư thục, nên khi học xong trường này không có mã học sinh của con. Tôi có tới trường cấp 1 để hỏi thì cũng chỉ được hướng dẫn là nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp. Tôi rất lo vì trường của con năm nay đông, nếu tuyển đủ chỉ tiêu rồi còn đâu cơ hội nộp hồ sơ nữa”.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, những phụ huynh chưa đăng ký trực tuyến thành công vẫn có thể chờ tới ngày 1/7 đến trường học để xin hồ sơ và nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường. Tuy vậy, tâm lý của đa số phụ huynh chưa đăng ký được cho con cảm thấy khá lo lắng vì sợ xét tuyển trực tuyến đã đủ chỉ tiêu, cơ hội ít đi bởi xét tuyển trực tiếp được thực hiện sau.

Hỗ trợ tích cực qua “đường dây nóng”

Nhiều phụ huynh chưa thể đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con do thiếu mã học sinh, rắc rối trong khai thông tin. Ảnh minh họa: Q.Anh
Nhiều phụ huynh chưa thể đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con do thiếu mã học sinh, rắc rối trong khai thông tin. Ảnh minh họa: Q.Anh

Theo chia sẻ của một số trường tiểu học công lập ở các quận nội thành Hà Nội, các ngày diễn ra tuyển sinh trực tuyến, có rất ít phụ huynh tới trường nhờ cán bộ tuyển sinh khai nhập hồ sơ xét tuyển trực tuyến. Đa phần phụ huynh tới để hỏi về mã tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh và thời hạn cũng như xem hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến.

Lãnh đạo một vài trường tiểu học cho biết, đến nay vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể về việc đối chiếu thông tin, hồ sơ của học sinh. Dù có thông báo là phụ huynh mang đơn đến để đối chiếu, chỉnh sửa các trường hợp sai sót. Những trường hợp phụ huynh không cần làm động tác in đơn, mang hồ sơ đến trường đối chiếu với hồ sơ đăng ký trực tuyến thì trường khó kiểm soát nổi các thông tin mà phụ huynh đã khai báo và trên giấy tờ liên quan.

Còn theo Sở GD&ĐT Hà Nội, khi hết hạn đăng ký xét tuyển trực tuyến, từ ngày 1 - 15/7, phụ huynh sẽ in đơn, mang hồ sơ đến trường đối chiếu đảm bảo tính chính xác. Phụ huynh sẽ phải tới trường một lần để làm thủ tục đối chiếu, nhập học cho con. Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Sau ngày 15/7, các trường sẽ ngừng nhận tuyển sinh, tổ chức thống kê danh sách học sinh xin vào trường. Nếu thiếu chỉ tiêu trường sẽ tiếp tục xin phê duyệt và thông báo tuyển sinh công khai. Những trường lượng hồ sơ đăng ký thừa báo cáo để Sở có phương án hỗ trợ”.

Để chuẩn bị cho tuyển sinh trực tuyến, Hà Nội cũng đã thông báo công khai các số điện thoại “đường dây nóng” của Phòng GD&ĐT các quận, huyện, số tổng đài tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của phụ huynh. Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Ứng dụng cổng điện tử để đăng ký tuyển sinh sẽ giúp hơn 600.000 phụ huynh trong mùa tuyển sinh đầu cấp năm nay không phải đi lại nhiều lần. Quá trình thao tác có thể có xác suất lỗi, vì vậy thành phố thành lập tổng đài 04.1081 để tư vấn, hỗ trợ người dân trong quá trình đăng ký nhằm hạn chế tối đa sai sót”.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt đăng ký xét tuyển trực tuyến vào lớp 1, tiếp tục tổ chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 20 - 23/6; đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 24 - 27/6. Ngày 30/6 sẽ tổ chức thông báo danh sách học sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển trực tuyến. Ngày 1 - 15/7, các trường nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.

Để hỗ trợ kịp thời cho các phụ huynh học sinh trong công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố 63 số điện thoại và email hỗ trợ tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016 - 2017. Bên cạnh tổng đài hỗ trợ 04.1081, các phụ huynh có thể gọi trực tiếp tới Sở GD&ĐT Hà Nội, 30 Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top