Tuyển sinh vào lớp 10: Không gây áp lực quá mức cần thiết cho học sinh
Cuộc đua vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm nào cũng khốc liệt, nhưng năm nay sẽ "nóng" hơn nhiều bởi chỉ có hơn 55% học sinh có cơ hội được vào lớp 10 trường THPT công lập.
Cuộc đua khốc liệt giành "vé" vào lớp 10 công lập
Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố, toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp.
Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, số lượng học sinh và tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố như sau: tuyển sinh vào trường THPT khoảng 102.000 học sinh (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023); trong đó tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%. Tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 23,2%. Tuyển sinh vào trung tâm GDNN-GDTX khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%. Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.
Như vậy, với tỷ lệ 55,7% học sinh lớp 9 được vào lớp 10 THPT công lập, nhiều ý kiến cho rằng, "cuộc đua" vào lớp 10 năm nay sẽ khốc liệt hơn các năm trước.

Năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỷ lệ 55,7%. Ảnh minh họa
Cuối tháng 5 sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường
Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thực tế, số học sinh tuyển vào trường THPT công lập hàng năm đều tăng. Năm 2023-2024 dự kiến tuyển 72.000 em (tăng 4.554 học sinh so với năm học 2021-2022 và tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022-2023).
Ngành giáo dục đã và đang tham mưu với thành phố có những giải pháp để đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân luồng sau THCS. Khi theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh tốt nghiệp THCS sẽ có thể học song song cả chương trình THPT và học nghề.
Đây cũng là hướng đi tốt cho các học sinh mong muốn học nghề để sớm gia nhập thị trường lao động hoặc sớm thành thạo một nghề bên cạnh học văn hóa mà cha mẹ nên tìm hiểu sớm. Những năm qua, số lượng học sinh tham gia học nghề tăng (năm 2020-2021 có 15.408 em; năm học 2022- 2023 tăng hơn 2.000 em và năm học 2023-2024 dự kiến tăng 10.000 em).
Để tạo thuận lợi nhất cho học sinh trong việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại các khu vực tuyển sinh, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng dự tuyển vào ba trường THPT và đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tại các trường chuyên; trường công lập tự chủ và trường tư thục, trung tâm GDNN-GDTX và các trường nghề...
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, cuối tháng 5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập để học sinh xác định được tỉ lệ chọi.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng rất quan tâm làm sao nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh, phổ biến kỹ yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tránh gây áp lực không cần thiết cho con em khi mới bắt đầu học lớp 6.
"Đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường, nhất là với giáo viên chủ nhiệm để động viên, nhắc nhở kịp thời học sinh trong quá trình học tập đảm bảo học đủ kiến thức, kỹ năng; không gây áp lực quá mức cần thiết cho học sinh; không nên cho con em mình học thêm quá nhiều", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nói.
Các nhà trường đã được chỉ đạo xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tốt cho học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó quan tâm đến việc phân loại học sinh, tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo cho những em sau khi các môn không thi tốt nghiệp và các em đã hoàn thành chương trình, giáo viên sẽ dạy thêm giờ, thêm tiết, tổ chức dạy phụ đạo không thu tiền cho học sinh lớp 9.
Những trường hợp nào được tuyển thẳng vào lớp 10?
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 do Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành, có 4 trường hợp học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10.
Thứ nhất, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú (huyện Ba Vì) đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào lớp 10 của trường này.
Thứ hai, học sinh là người dân tộc rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên. Đó là các học sinh thuộc một trong 16 dân tộc gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thèn, La Hủ.
Thứ ba, học sinh khuyết tật, là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.
Thứ tư, học sinh đoạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, điều kiện tuyển thẳng là học sinh (hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội và thuộc các đối tượng tuyển thẳng theo quy định.
Học sinh chỉ được tuyển thẳng vào một trường THPT công lập trong khu vực tuyển sinh mà học sinh (hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú.
Trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024. Kỳ thi diễn ra vào ngày 10 và 11/6.

“Tiếp sức mùa thi” 2025 ứng dụng công nghệ AI trong hỗ trợ, giúp thí sinh bớt áp lực, thi cử nhẹ nhàng
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2025 chính thức khởi động trên quy mô toàn quốc với thông điệp ‘mùa thi hạnh phúc’. Chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, công nghệ AI trong hỗ trợ, giúp thí sinh bớt áp lực, thi cử nhẹ nhàng.

Các trường đại học kinh tế top đầu đồng loạt tăng học phí 2025
Giáo dục - 6 giờ trướcDưới đây là thông tin về học phí các trường đại học kinh tế top đầu trên cả nước năm học 2025-2026 để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Hà Nội công bố 30 số điện thoại 'nóng' hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp
Giáo dục - 8 giờ trướcHà Nội vừa công bố 30 số điện thoại nhằm hỗ trợ phụ huynh các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026.

Triệu thí sinh cần nắm rõ quy định này khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Thí sinh cần nắm rõ các quy định liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tránh vi phạm quy chế thi và bị xử lý. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Nằm lòng 10 điều “cấm kỵ” với sinh viên, nếu vi phạm là “bay màu” khỏi trường không báo trước
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều bạn sinh viên vẫn vô tư "làm cho vui" mà không biết mình đang vi phạm những quy định nghiêm trọng. Từ quay cóp thi cử, say xỉn đến trường, đến chuyện “vui tay” đăng gì đó lên mạng xã hội... tất cả đều có thể khiến bạn bị xử lý kỷ luật, thậm chí vướng vòng lao lý. Dưới đây là 10 điều sinh viên tuyệt đối không được làm để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội chỉ cách ôn tập, làm bài thi điểm cao
Xã hội - 2 ngày trướcThủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2024 Nguyễn Hoàng Minh Quân đã chia sẻ cách ôn tập, làm bài thi hiệu quả tới các sĩ tử ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 cùng ngày
Xã hội - 2 ngày trướcNăm nay, Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 của từng trường vào cùng một ngày. Đây là điểm mới của kỳ thi năm nay.

Hà Nội đổi mới tuyển sinh lớp 10: Công bố điểm thi, điểm chuẩn cùng ngày
Giáo dục - 3 ngày trướcMùa hè này, hơn 110.000 sĩ tử Hà Nội đang dồn sức cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, một dấu mốc quan trọng trên hành trình học vấn. Để giảm bớt áp lực và mang đến sự thuận tiện tối đa, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố một quyết định đáng chú ý.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến quy đổi điểm kỳ thi độc lập
Giáo dục - 4 ngày trướcTrường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ thực hiện quy đổi điểm Kỳ thi độc lập (SPT) để các trường sử dụng xét tuyển đầu vào hệ đại học chính quy năm 2025.

Phó hiệu trưởng có tên độc lạ, cả nước ai cũng gọi nhiều lần trong đời
Giáo dục - 6 ngày trước“Ba tôi là một chiến sĩ cách mạng. Ông đặt cho tôi tên “Việt Nam” vì với ông đó là cái tên đẹp nhất. Tôi tin điều đó xuất phát từ tấm lòng yêu nước vô cùng của ông", tiến sĩ Phan Thị Việt Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nói.

Phó hiệu trưởng có tên độc lạ, cả nước ai cũng gọi nhiều lần trong đời
Giáo dục“Ba tôi là một chiến sĩ cách mạng. Ông đặt cho tôi tên “Việt Nam” vì với ông đó là cái tên đẹp nhất. Tôi tin điều đó xuất phát từ tấm lòng yêu nước vô cùng của ông", tiến sĩ Phan Thị Việt Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nói.