Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uống sữa mỗi ngày trước khi ngủ, cô gái qua đời vì ung thư

Thứ bảy, 11:09 09/10/2021 | Sống khỏe

Kiên trì uống sữa mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô gái trẻ ung thư tuyến giáp rồi qua đời trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè.

Theo thông tin đăng tải, cô Hiểu Diễm, 27 tuổi, người Trung Quốc, sau khi ra trường đi làm ở công ty tư nhân. Làm việc chăm chỉ suốt 3 năm nay, Hiểu Diễm đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty thế nhưng đổi lại, sức khoẻ của Hiểu Diễm suy kiệt rất nhanh.

Cách đây không lâu, cảm thấy làn da của mình thô ráp, vàng vọt, Hiểu Diễm lo lắng và quyết định chú ý đến chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của mình hơn. Thế nhưng thời điểm nhận thức được tầm quan trọng của sức khoẻ, Hiểu Diễm lại phải đón nhận một cú sốc đáng sợ.

Trong một cuộc khám sức khoẻ định kỳ do công ty sắp xếp, Hiểu Diễm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Đau đớn thay, thời điểm được phát hiện, bệnh ung thư đã bắt đầu di căn.

Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, điều trị thế nhưng sau 3 đợt hoá trị đau đớn, Hiểu Diễm vẫn không qua khỏi. Cô gái trẻ qua đời ở tuổi 27.

​Uống sữa mỗi ngày trước khi ngủ, cô gái qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Uống sữa mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô gái trẻ qua đời vì ung thư tuyến giáp.

Đáng nói, trong thời gian Hiểu Diễm nằm viện, bác sĩ đã tìm hiểu cặn kẽ thói quen sinh hoạt của cô gái và kết luận, bệnh ung thư tuyến giáp của Hiểu Diễm liên quan nhiều đến việc cô luôn uống sữa trước khi đi ngủ.

Hóa ra, vì muốn bù lại dinh dưỡng thiếu hụt, Hiểu Diễm kiên trì ngày nào cũng uống sữa trước khi đi ngủ.

Thế nhưng, nhiều quá hoá sai, liên tục uống sữa trước khi đi ngủ trong thời gian dài, các cơ quan tiêu hóa của cô gái không được nghỉ ngơi chút nào, gây ra bất thường về nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến việc tiết hormone tuyến giáp, cuối cùng dẫn đến ung thư tuyến giáp.

Qua chuyện này, bác sĩ nhắc nhở, những người có thói quen uống sữa vào buổi tối thì nên uống trước khi đi ngủ 2 tiếng. Điều này không những không ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan trong cơ thể mà còn giúp bạn dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng hơn.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ điều trị cho Hiểu Diễm, ngoài việc uống sữa trước khi đi ngủ, hai thói quen sinh hoạt dưới đây cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của tuyến giáp, nên thay đổi càng sớm càng tốt.

1. Thường xuyên tức giận

Hiện nay, nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều người dễ nổi nóng khi gặp chuyện không vui, thực tế thì điều này không "thân thiện" với tuyến giáp.

Bởi nếu tâm trạng của một người luôn thấp thỏm, cáu kỉnh, căng thẳng sẽ kích thích tuyến giáp và làm rối loạn hoạt động bình thường của chức năng tuyến giáp, rất bất lợi cho sức khỏe của tuyến giáp.

2. Thường xuyên ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ

Các đồ ăn nhiều dầu mỡ chẳng hạn như thịt lợn kho, thịt nướng ... là những thực phẩm tương đối phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, ăn rất ngon, ăn điều độ có thể bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhưng không thích hợp để ăn thường xuyên.

Nguyên nhân là bởi những thực phẩm này sẽ làm tăng lượng cholesterol và tạo nên một lượng lớn chất béo tích tụ trong cơ thể, từ đó tăng gánh nặng cho tuyến giáp, đẩy nhanh quá trình sinh ra các bệnh về tuyến giáp, không có lợi cho sức khỏe của cơ thể.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 13 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 20 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 21 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Top