Vì sao mãn kinh rồi nhưng lại tái phát?
GiadinhNet - Đây là câu hỏi mà nhiều phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thắc mắc. Thạc sĩ, Bác sĩ Kim Xuyến, Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô sẽ giải đáp câu hỏi liên quan đến vấn đề này, mời bạn đọc theo dõi.
Hỏi: Em 22 tuổi, thường xuyên bị
ra dịch màu trắng đặc, không có mùi, thi thoảng dịch này loảng và bị ngứa chút
xíu, mỗi khi bị ngứa em vệ sinh sạch sẽ là hết ngứa nhưng không hiểu sao dịch
màu trắng cứ dai dẳng không hết. Điều này khiến em thường xuyên phải dùng băng
vệ sinh hằng ngày, em rất khó chịu nhưng nghĩ dịch không có mùi, cũng không ngứa
nhiều nên chưa đi khám. Mong bác tư vấn giúp em.
Thanh Ngọc, Nha Trang
(ng..11@gmail.com)
Trả lời: Thanh
Ngọc mến! Bạn chưa nói rõ bạn đã lập gia đình hay chưa? Bạn có trễ kinh, đang
có thai không? Có bị bệnh lý tiểu đường?...
- Huyết trắng
sinh lý có màu trắng và thường không hôi. pH khoảng 4,0. Vi thể , huyết trắng
sinh lý có tế bào biểu mô lát và vi khuẩn, không có bạch cầu và hồng cầu. Các
vi sinh vật chủ yếu là Lactobaclli.
- Trong âm đạo
cũng có vi khuẩn Gr (-), vi khuẩn yếm khí
- Viêm âm đạo
có thể do vi khuẩn, do nấm hoặc do nhiễm vi sinh vật khác ví dụ như nhiễm trùng
roi Trichomonas
- Viêm âm đạo do nhiễm nấm Candida, chủng thường gặp là Candida Albican: sẽ
gây ngứa và rát âm hộ, âm đạo, thường dịch tiết âm đạo dày, trắng giống váng sữa,
đôi khi cũng ở dạng loãng…Chẩn đoán dựa vào sự xuất hiện của sợi tơ nấm hoặc
bào tử nấm
Em thường
xuyên bị ra dịch màu trắng đặc, không có mùi, thi thoảng dịch này loảng và bị
ngứa chút xíu. Em nên khám phụ khoa để xét nghiệm dịch âm đạo tìm nguyên nhân
và điều trị hiệu quả. Vì nhiễm nấm có thể tái phát nhiều lần sau khi tự điều trị.
Hỏi: Năm nay tôi 54 tuổi,
tôi đã mất kinh được hơn 1 năm nhưng không hiểu sao bây giờ có lại. Khi có kinh
lại tôi bị đau bụng, máu ra nhiều, đến 5 ngày mới hết nên người tôi luôn mệt mỏi.
Bác sĩ cho tôi hỏi có kinh trở lại, đau bụng, ra nhiều máu liệu tôi có bị làm
sao không?
Nguyễn Thị Nương, Q9, TP HCM (nguyenh…@gmail.com)
Trả lời: Chào
chị Nương! Mãn kinh tự nhiên được định nghĩa là 12 tháng vô kinh không kèm theo
nguyên nhân bệnh lý nào. Tuổi trung bình của mãn kinh là 51 tuổi.
Phụ nữ mãn
kinh sau 52 tuổi có nguy cơ ung thư nội mạc tăng trên 2 lần.
Nguyên nhân của
xuất huyết hậu mãn kinh:
- Thường gặp
nhất là teo nội mạc tử cung và/ hoặc teo âm đạo do thiếu hụt estrogen nội sinh.
- Liệu pháp điều
trị hormone thay thế.
- Polyp nội mạc
tử cung hoặc cổ tử cung.
- Tăng sinh nội
mạc tử cung.
- Ung thư nội
mạc tử cung chiếm 15% -20% các trường hợp xuất huyết hậu mãn kinh
- Ung thư cổ tử
cung thường ít gặp hơn
Năm nay chị 54 tuổi, nếu chị đã mãn kinh hơn 1 năm, tự nhiên lại thấy xuất hiện hiện tượng âm đạo ra máu, các chị cần đi khám sản phụ khoa ngay, bởi đây là một triệu chứng cần được quan tâm. Chị sẽ được khám, siêu âm và bằng phương pháp nạo sinh thiết tầng để xác định bệnh lý của nội mạc tử cung.
Hỏi: Em 35 tuổi, em kế hoạch bằng cách đặt vòng đã được hơn 1 năm nhưng không
hiểu sao mỗi lần có kinh em thường bị đau bụng, đau lưng, ra dịch đặc và đục
nhiều. Có phải do em đặt vòng hay em bị bệnh gì thưa bác sĩ? Xin cảm ơn!
Thu Cúc, TP
HCM (thu…@yahoo.com)
Trả lời: Thu
Cúc mến! Không rõ bạn đã được đặt dụng cụ tử cung (DCTC) loại nào? Sau khi đặt
DCTC bạn có tái khám phụ khoa định kỳ và siêu âm xem DCTC đúng vị trí không? Bạn
có làm xét nghiệm dịch âm đạo hay có làm xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung
chưa?
Vòng tránh
thai là một dụng cụ làm bằng chất dẻo mềm, có loại được quấn dây đồng, có loại
chứa progesteron được đặt vào tử cung, có tác dụng ngăn cản không cho trứng làm
tổ ở lớp nội mạc tử cung và cản trở sự gặp nhau của trứng và tinh trùng, hiệu
quả tránh thai cao khoảng 98%.
Tuy nhiên,
vòng tránh thai là một vật lạ được đặt vào buồng tử cung, nên tử cung sẽ co bóp
để đẩy vật lạ ra khỏi tử cung, dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn thường
gặp: đau bụng, đau lưng, rong kinh, rong huyết, vòng tuột thấp, tuột vòng gây có
thai ngoài ý muốn… Vòng tránh thai có thể gây nên chứng viêm không có vi khuẩn
trong tử cung và những phản ứng có vật lạ, cho nên có thể làm cho chất dịch trắng
tăng lên nhiều, nhất là vòng có dây càng thấy rõ.
Trường hợp của
bạn đặt vòng được hơn 1 năm, mỗi lần có
kinh bạn thường bị đau bụng, đau lưng, ra dịch đặc và đục nhiều, bạn nên khám phụ
khoa, xét nghệm khí hư và siêu âm tử cung xem vòng tránh thai có nằm đúng vị
trí trong tử cung hoặc có bất thường gì ở tử cung không, có viêm tử cung, cổ tử
cung không?
Tư vấn bởi ThS
BS Trần Thị Kim Xuyến
Trường khoa Sản Phụ Khoa, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô
Số 3, Đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bạn đọc gửi câu hỏi vào email: bandoc@giadinh.net.vn, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. |
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 23 giờ trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.
