Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao nhiều người chọn nhà dưỡng lão là ngôi nhà thứ 2 khi tuổi cao sức yếu?

Thứ tư, 08:00 17/11/2021 | Gia đình

Theo kết quả khảo sát từ nhiều nhà dưỡng lão tại Việt Nam thời gian gần đây, thì việc chọn nhà dưỡng lão để dưỡng già là sự lựa chọn chính của người cao tuổi ( NCT). Người thì neo đơn, người thì con cái bận làm ăn xa không có thời gian chăm sóc, người lại muốn có những tri kỉ tâm sự khi về già....

Hệ thống dưỡng lão Javilink - Sự lựa chọn thông minh cho tuổi già.

Hầu hết mỗi NCT đến với Javilink đều có 1 câu chuyện riêng, một cụ ông chia sẻ:" Ngày thường, các con đi làm, các cháu đi học, tôi ở nhà trông nom nhà cửa và làm việc nhà đỡ đần con cháu. Thế nhưng tuổi ngày một cao, sức khoẻ ngày một yếu và hơn nữa tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi nên sau nhiều lần trăn trở tôi quyết định chọn dưỡng lão Javilink là nơi an dưỡng tuổi già"

Vì sao nhiều người chọn nhà dưỡng lão là ngôi nhà thứ 2 khi tuổi cao sức yếu? - Ảnh 1.

Một cụ bà năm nay trên 80 tuổi khoẻ mạnh, minh mẫn tâm sự với chúng tôi:" Con cháu rất thương tôi nhưng chúng bận bịu lo làm ăn tối ngày. Nhiều hôm tôi đi ngủ chưa thấy chúng về, sáng mở mắt ra thì chúng đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Khi vào dưỡng lão Javilink rồi tôi mới biết ở đây có rất nhiều cụ cùng cảnh ngộ với tôi". Nghỉ một lúc rồi cụ lại nói tiếp:" Lúc trước không có dịch covid, tuần nào con cháu cũng ghé thăm tôi. Chúng nó đến đông lắm. Cả con, cả cháu rồi có cả chắt nữa. Tôi vui lắm. Nhưng mấy tháng nay do dịch bệnh căng thẳng, Cở sở thực hiện việc dừng thăm gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của chúng tôi nên mẹ con, bà cháu chỉ trò chuyện qua chiếc điện thoại". 

Các cơ sở dưỡng lão JAVILINK được đặt trong nội thành, nơi có môi trường sống quen thuộc cho người cao tuổi với không khí thoáng mát và không gian yên tĩnh phù hợp với người già an dưỡng. Tại dưỡng lão Javilink có rất nhiều cụ khoẻ mạnh, minh mẫn xong có nhiều cụ mắc bệnh của người già. Đặc biệt là trường hợp các cụ sau tai biến thường không minh mẫn, nếu không có điều kiện chăm sóc, theo dõi sát sao rất có thể có những tình huống bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng sức khỏe hoặc dẫn đến tử vong. Do vậy,  nhiều gia đình đã lựa chọn phương án đưa các cụ vào sống tại nhà dưỡng lão.

Không ít người bày tỏ quan điểm rằng, người già vào sống tại nhà dưỡng lão thường là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng thực tế, chúng ta có thể thấy viện dưỡng lão có thể xem là nơi báo hiếu một cách văn minh.

Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình con, cháu vì công việc mà họ thường xuyên phải công tác xa nhà. Họ cũng rất trăn trở khi để các cụ ở nhà một mình mà không thể chăm sóc ông bà một cách chu đáo. Thậm chí có những gia đình vì công việc mà con cháu phải công tác tại nước ngoài. Chính vì lý do như vậy viện dưỡng lão sẽ thay thế những người con chăm sóc ông bà, cha mẹ một cách tốt nhất. 

Hệ thống dưỡng lão Javilink - tiêu chuẩn Nhật Bản

Công ty  Javilink  Việt Nam được thành năm 2018, là hệ thống dưỡng lão theo tiêu chuẩn Nhật Bản, là nơi chăm sóc người cao tuổi tốt tại Việt Nam được nhiều gia đình tìm đến gửi gắm người thân của mình. Tại đây người cao tuổi sẽ được sống trong không gian thoáng mát, trong lành.

Vì sao nhiều người chọn nhà dưỡng lão là ngôi nhà thứ 2 khi tuổi cao sức yếu? - Ảnh 2.

Với trang thiết bị hiện đại, quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Hệ thống dưỡng lão Javilink có các Cơ sở trong nội thành và ngoài thành phố với đầy đủ các phòng  chức năng như: phòng ăn,  phòng tập phục hồi chức năng, phòng vật lý trị liệu, khu sinh hoạt chung, khu chăm sóc tích cực,  xe đưa đón người cao tuổi vào cơ sở...

Bên cạnh đó Javilink còn có chỗ nghỉ cao cấp: giường, tủ, tivi, điều hoà, phòng vệ sinh khép kín có bình nóng lạnh. Và một số trang thiết bị giúp cải thiện và chăm sóc sức khoẻ tốt hơn như ghế massage, xông chân , xe đạp tập thể dục... sẽ giúp các cụ cải thiện tình trạng sức khoẻ mỗi ngày. Ngoài ra, dưỡng lão Javilink còn trang bị các phòng vật lý trị liệu với các thiết bị máy móc phù hợp với thể trạng và tình trạng bệnh lý riêng của từng người bệnh. Bởi vậy, con cháu sẽ không cần lo lắng rằng cha mẹ bị những bệnh lý này, sở thích này….có đáp ứng được không.

Với phương châm " Chúng tôi phục vụ bạn bằng trái tim" dưỡng lão Javilink cam kết mang đến một môi trường tốt nhất cho người cao tuổi.

 Sức khoẻ và hạnh phúc của bạn là khởi nguồn cho những hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Lựa chọn Dưỡng lão Javilink là cách báo hiếu cha mẹ văn minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

 Hotline: 0385 813 588 hoặc 0395 161 388

 Website: javilink.com.vn

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top