Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viêm phổi do virus Rhino ở bệnh nhi: Diễn biến lạ và gây tử vong nhanh

Thứ tư, 09:10 20/02/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Phó Giám đốc BV Nhi TƯ Khu Thị Khánh Dung cho biết, hiện còn 6 bệnh nhi viêm phổi do virus Rino đang được điều trị cách ly tại phòng cấp cứu, trong đó có một trường hợp rất nặng, tiên lượng xấu, có thể tử vong.

Diễn biến lạ của virus Rhino

Theo BS Khánh Dung, ghi nhận từ trước tới nay, virus Rhino chủ yếu gây viêm đường hô hấp trên như cảm cúm, viêm mũi... chứ hiếm khi gây ra viêm phổi nặng như hiện nay. Khi được hỏi liệu virus này đã có sự biến chủng, BS Khánh Dung cho biết: “Không chắc chắn. Nhưng loại virus này phát triển rất mạnh trong thời tiết giá rét. Sự kéo dài của thời tiết lạnh như hiện nay cũng là cơ hội cho virus này phát triển nhanh và gây tổn thương nặng cho bệnh nhân”.

Cũng theo BS Khánh Dung, bệnh nhân viêm phổi tử vong nhanh do virus này là vì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các bác sĩ cũng chỉ có thể điều trị tích cực bằng cách tăng sức đề kháng của bệnh nhân để chống lại virus mà thôi. Bệnh viện Nhi TƯ đang cố gắng cứu sống các cháu bằng cách cho thở máy, tiêm kháng thể globulin miễn dịch và các thuốc chống viêm. Tuy nhiên, trẻ đáp ứng điều trị rất kém.

Từ gần 2 tháng nay, Bệnh viện Nhi TƯ đã tiếp nhận 19 ca bệnh nhi bị viêm phổi cấp, điều đáng nói là, một nửa trong số này đã tử vong. “Mặc dù chúng tôi đã xác định được virus gây bệnh nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu để hạn chế tỷ lệ tử vong. Vì bệnh nhi được đưa vào viện quá muộn, trong tình trạng rất nặng như suy đa phủ tạng, phổi mờ... nên khó cứu sống”- BS Khánh Dung cho biết.  Tính đến nay, đã có 9 cháu tử vong (trong số 19 cháu nhập viện), 3 trường hợp khỏi bệnh và số còn lại hiện đang được điều trị tích cực, hỗ trợ thở máy.

Viêm phổi diễn biến nhanh như bệnh SARS

Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ Nguyễn Thanh Liêm nhận định, biểu hiện bệnh của trẻ nhập viện vì viêm phổi diễn biến nhanh với tổn thương phổi nặng giống như SARS. Tuy nhiên, các xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus này. Thủ phạm được xác định là virus Rhino.

Đây là lần đầu tiên, các trường hợp viêm phổi cấp nặng do virus Rhino được phát hiện ở Việt Nam (trước đó có thể có bệnh nhân nhưng chưa đủ phương tiện phát hiện, và chưa có ca tử vong để gây chú ý).

Tổn thương phổi nặng

Điều đặc biệt là, tất cả các cháu nhập viện đều đến từ các trại trẻ mồ côi nằm rải rác ở 4 tỉnh: Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang và Đông Anh (Hà Nội). 19 cháu bị viêm phổi cấp đều dưới 12 tháng tuổi, nhập viện trong trạng thái suy hô hấp nặng, hai phổi mờ trắng, các giải pháp điều trị đều ít mang lại hiệu quả.

BS Khánh Dung nhận định, có thể đây được coi là dịch viêm phổi do virus Rhino vì bệnh nhân nhập viện tập trung ở một số khu vực. Trước Tết Nguyên đán, tập thể các nhà khoa học, y bác sĩ bệnh Nhi TƯ đã trực tiếp xuống trại trẻ mồ côi ở Đông Anh, Hà Nội - nơi có đến gần 80% trẻ có biểu hiện của bệnh và được coi là một ổ dịch nhỏ để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp.

Virus Rhino lây dễ dàng qua đường hô hấp nên có thể lan truyền thành dịch. Tuy nhiên, bệnh không dễ phát hiện bởi triệu chứng khởi phát không điển hình: chỉ là sổ mũi, sốt, ho như cảm thường. Do đó, TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ khuyên các phụ huynh nên cảnh giác khi con có biểu hiện viêm đường hô hấp. Nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để khám, nếu cần sẽ phải chụp phổi và làm xét nghiệm virus.

Lây nhanh qua đường hô hấp

BS Khánh Dung cảnh báo: Nếu không cách ly sớm những bệnh nhân viêm phổi do virus Rhino thì sẽ nhanh chóng lan sang những đứa trẻ khác, đặc biệt là trên những trẻ gầy yếu vì hệ miễn dịch kém. Các gia đình có trẻ nhỏ nếu thấy trẻ có những biểu hiện cảm cúm, viêm đường hô hấp trên thì cần đưa vào các cơ sở y tế khám, sàng lọc chẩn đoán và điều trị sớm. BS Khánh Dung cho biết thêm,  virus Rhino là một trong những nhóm virus gây cảm lạnh thông thường.

Triệu chứng bao gồm ho, sốt, đau họng và chảy nước mũi. Việc điều trị không thể giết chết virus, mà chỉ là điều trị các triệu chứng đi kèm với bệnh, trong khi cơ thể tự đề kháng. Virus này gây cảm lạnh cho khoảng 30-50% tất cả những người trưởng thành. Nó có thể sống tới 3 giờ ở trên da và trên các đồ vật như điện thoại, tay nắm cửa. Triệu chứng xuất hiện sau khi nhiễm virus 2-3 ngày thường bao gồm: Nước nhầy tụ trong mũi, khó thở bằng đường mũi, sưng ở xoang mũi, hắt hơi, đau họng, ho, đau đầu. Khi nhiễm virus này, người bệnh thường sốt nhẹ, nhưng cũng có thể tới 38,8 độ C, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Triệu chứng của bệnh có thể kéo dài từ 2 - 4 ngày, nhưng hầu hết sẽ hồi phục sau khoảng 1 tuần.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Nhi TƯ, vào ngày 24/2 tới, Bệnh viện sẽ có cuộc hội chẩn trực tiếp qua Internet với các bác sĩ Nhật Bản để làm rõ hơn tại sao virus Rhino có thể gây tử vong cao bất thường chiếm tới gần 50% ca bệnh, và tìm ra hướng điều trị tốt hơn.

Vân Khánh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 2 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 14 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top