Vợ cùng chồng lừa đảo hơn 44 tỷ đồng, ngất xỉu tại tòa khi nghe đề nghị mức án
GiadinhNet – Mở công ty làm ăn nhưng hai vợ chồng Nguyễn Đắc Linh kinh doanh thường xuyên bị thua lỗ. Để có tiền, hai vợ chồng này nghĩ ra “kế độc” để lừa đảo tiền của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 44 tỷ đồng.
|
Hai bị cáo Nguyễn Đắc Linh - Phạm Đinh Mỵ My trước vành móng ngựa ngày 20/8. Khi nghe đề nghị mức án, bị cáo My ngất xỉu ngay tại tòa. Ảnh Đ.H |
Theo cáo trạng, năm 2001, Nguyễn Đắc Linh (SN 1964, quê TT-Huế, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và vợ là Phạm Đinh Mỵ My (SN 1971) thành lập Công ty TNHH Thanh Niên. Ban đầu ông Linh làm giám đốc, đến tháng 4/2012 Phạm Đinh Mỵ My được bổ nhiệm làm giám đốc thay cho ông Linh nhưng việc điều hành hoạt động công ty vẫn do ông Linh thực hiện.
Năm 2008, bà My thấy công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ nên khuyên can chồng là ông Linh nên dừng việc đầu tư kinh doanh, nhưng Linh không nghe mà quyết tâm thực hiện làm dự án sản xuất đèn điện tử (LED) nên đã cầm cố nhà đất của mình và của cha mẹ cho ngân hàng để vay tiền, đồng thời vay của một số cá nhân khác trả lãi suất cao dẫn đến mất khả năng trả nợ.
|
Bị cáo My ngất tại tòa nên phiên tòa phải tạm hoãn. Ảnh Đ.H |
Hai vợ chồng Linh – My biết không trả nợ được nhưng cứ vay của người này trả cho người khác, lấy danh nghĩa công ty vay mượn để kinh doanh nhưng không vào chứng từ sổ sách để theo dõi, quyết toán dẫn đến mất khả năng chi trả làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhiều người. Tổng số tiền Linh chiếm đoạt lên đến hơn 44 tỷ đồng, trong đó My tham gia cùng chồng chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng.
Cụ thể vợ chồng Linh – My chiếm đoạt của bà Lê Vương Thiên Hạc (SN 1978, trú đường Lê Lợi, quận Hải Châu) 3 tỷ đồng; ông Nguyễn Long Phi Sơn và vợ là Tống Nguyên Thư (trú đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu) hơn 4,5 tỷ đồng; bà Lưu Thị Một (trú hẻm đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) hơn 10 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Nghĩa (trú đường Hàn Thuyên, quận Hải Châu) hơn 6,4 tỷ đồng; bà Đoàn Thị Tuyết Hạnh (trú đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu) 9,7 tỷ đồng, bà Trương Thị Nguyệt (trú đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu) hơn 7,4 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Hương Giang (trú đường Hải Hồ, quận Hải Châu) hơn 1,5 tỷ đồng và chiếm đoạt của Cty CP Đăng Khoa (Quảng Nam) 400 triệu đồng.
Ngay trong phiên xét xử vào ngày 20/8, bị cáo My liên tục khóc, đặc biệt vào chiều cùng ngày, khi nghe đại diện Viện KSND đề nghị mức án tù chung thân đối với chồng là Nguyễn Đắc Linh thì bị cáo My đã ngất xỉu khiến HĐXX phải tạm hoãn phiên tòa.
Đến sáng nay 21/8, bị cáo My tiếp tục ngất xỉu nên phiên tòa không thể diễn ra như dự kiến và sẽ xử lại trong một ngày gần đây.
Đức Hoàng