Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vòng xoáy tội lỗi của gã đàn ông giam cầm, sát hại người tình cũ kém 11 tuổi

Thứ bảy, 10:25 05/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng người tình cũ đã phản bội mình để sà vào vòng tay người đàn ông khác, Nghĩa đã giam cầm, rồi xuống tay gây án một cách máu lạnh.

Vết trượt dài của cậu nam sinh nghiện phim đen, hiếp dâm người phụ nữ 3 con giữa cánh đồng vắngVết trượt dài của cậu nam sinh nghiện phim đen, hiếp dâm người phụ nữ 3 con giữa cánh đồng vắng

GiadinhNet - Giữa cánh đồng vắng, dục vọng nổi lên, Đại đã truy sát dã man người phụ nữ đang làm đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Mối tình oan trái

Có nhiều người từng ví von, tình yêu mù quáng chẳng khác nào một liều thuốc độc tự giết chết chính bản thân mình. Điều còn đọng lại sau mỗi vụ án tình là những nỗi ám ảnh, day dứt của những người thân nạn nhân. Vụ án, gã đàn ông nhiễm HIV giam cầm, sát hại người tình cũ kém 11 tuổi vào tháng 6/2018 tại Hà Nội là tấn bi kịch đầy xót xa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1976, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) chung sống với nhau như vợ chồng. Tháng 5/2013, Nghĩa phải đi cai nghiện ma túy theo diện bắt buộc. Trong thời gian này, chị Lan chơi cờ bạc, vay nợ khắp nơi, đồng thời nảy sinh tình cảm yêu đương với N.Q.T (SN 1976, ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Tuy vậy, không lâu sau đó, T. cũng vào tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Về phía Nghĩa, sau 2 năm đi cai nghiện bắt buộc trở về, lại nối lại tình xưa với chị Lan. Nhưng mối tình giữa 2 người cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi chị Lan một lần nữa rời xa Nghĩa để quay lại với T. khi người đàn ông này chấp hành xong án phạt tù.

Trong năm 2017, mặc dù rất nhiều lần Nghĩa tìm cách níu kéo tình cảm, nhưng đều bị chị Lan khước từ. Tháng 2/2018, một biến cố lớn đã xảy ra, khi Nghĩa đi khám sức khỏe và phát hiện mình đã nhiễm HIV.

Bị phản bội tình cảm, cộng thêm mắc phải căn bệnh thế kỉ, Nghĩa lên kế hoạch trả thù chị Lan.

Gây án máu lạnh

Nghĩ là làm, Nghĩa giả vờ gạt bỏ chuyện tình cảm rồi rủ chị Lan hợp tác buôn bán hoa quả. Những tưởng, Nghĩa đã thức tỉnh, tu chí làm lại cuộc đời, nên chị Lan đồng ý.

Chiều 15/6/2018, viện lý do hoa quả nhập về nhiều, Nghĩa rủ chị Lan đi lấy hàng cùng. Thời điểm đó, Nghĩa dụ người tình cũ về nhà rồi khống chế giam cầm. Sáng 17/6, sau khi sử dụng ma túy, Nghĩa bất ngờ dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng người tình cũ tới mức tử vong. Gây án xong, Nghĩa bỏ mặc thi thể nạn nhân, lạnh lùng đi tắm rửa rồi ăn sáng. Tới 9h sáng cùng ngày, đối tượng nhà tổ trưởng tổ dân phố để thông báo về việc đã ra tay sát hại chị Lan.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường, đồng thời khống chế, bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trọng Nghĩa. Điều đáng nói khi bị sát hại, chị Lan đang mang thai.

Vòng xoáy tội lỗi của gã đàn ông giam cầm, sát hại người tình cũ kém 11 tuổi dã man - Ảnh 2.

Nguyễn Trọng Nghĩa bị tòa tuyên án tử hình vì tội ác đã gây ra

Với tội ác man rợ đã gây ra, tháng 9/2019, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa về tội danh "Giết người" và "Giam giữ người trái pháp luật". Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nghĩa mức án tử hình (tổng hình phạt cho cả 2 tội danh).

Cho rằng hình phạt tại bản án sơ thẩm là quá nghiêm khắc, Nguyễn Trọng Nghĩa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Với đơn kháng cáo, ngày 13/12/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xem xét lại nội dung vụ án đối với Nghĩa về tội "Giết người".

Tại tòa Nghĩa cho rằng, khi xuống tay gây án, bị cáo không hề biết chị Lan đang mang thai. Từ đó, Nghĩa đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Dù vậy, sau nửa ngày xử án, HĐXX phúc thẩm nhận định mặc dù bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng lại không đưa ra được tình tiết gì mới. Trong khi đó, nội dung vụ án cũng như những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Nghĩa đã được cấp sơ thẩm vận dụng.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các quyết định khác liên quan tại bản án sơ thẩm.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Tiêm bao nhiêu liều vaccine là đủ

C.Lê - N.Phạm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 23 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Top