Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ vợ chồng bị sát hại ở TPHCM: Nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn?

Thứ hai, 16:13 11/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo người nhà nạn nhân, chị M. vốn chỉ có quan hệ làm ăn với hung thủ nhưng liên tục bị kẻ thủ ác quấy rối cả gia đình.

Chuyện chị M. ngoại tình với hung thủ là không chính xác

Sáng 11/10, chia sẻ trên Dân trí, anh T.T. (22 tuổi, người thân nạn nhân) cho biết, thông tin chị M. ngoại tình dẫn đến cả gia đình bị sát hại, đang được lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Người nhà xác nhận người vợ trong vụ cặp vợ chồng bị sát hại ở TPHCM không có quan hệ tình cảm với hung thủ - Ảnh 1.

Anh Giang kể lại giây phút cầm ghế ngăn cản hung thủ.

Theo anh T., đối tượng Quang và chị M. có mối quan hệ làm ăn từ năm 2019. Sau khi 2 người không còn hợp tác, Quang liên tục tìm đủ mọi cách để quấy phá gia đình chị M. Anh T. còn cho biết thêm là gia đình chị M. rất mệt mỏi vì liên tục bị Quang gọi điện quậy phá gần 2 năm nay. Trước khi ra tay, Quang theo dõi gia đình chị M. khoảng một tuần. Con gái chị M. đang sốc vì thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, chị M. làm nghề may, anh H. làm nhân viên cho một siêu thị. Người con gái lớn 22 tuổi đang làm nhân viên của một công ty, còn con trai 9 tuổi học lớp 3. Gia đình chị M. dọn về khu vực trên sinh sống được vài năm nay.

Dân phải dùng ghế và thang tre chặn hung thủ chờ công an đến bắt

Anh Giang (49 tuổi), một người hàng xóm của cặp vợ chồng nạn nhân kể, tối 9/10, khi đang nằm trong nhà, anh nghe tiếng kêu cứu, la hét thất thanh phát ra từ nhà hàng xóm nên chạy ra kiểm tra. Đến nơi, anh Giang thấy vợ chồng chị M. đang bị một người đàn ông dùng dao, gậy bóng chày tấn công, người bê bết máu. Do đi tay không nên anh chạy về nhà cầm chiếc ghế rồi chạy sang đập vào hung thủ để giải thoát cho người chồng. Lúc này, mấy thanh niên trong xóm mang theo gậy gộc chạy đến hỗ trợ.

Người nhà xác nhận người vợ trong vụ cặp vợ chồng bị sát hại ở TPHCM không có quan hệ tình cảm với hung thủ - Ảnh 2.

Khu vực ghế đá kẻ thủ ác ngồi để theo dõi gia đình chị M. trước khi gây án.

Còn anh N.V.P. (38 tuổi) cầm thang tre chạy sang ném thẳng vào người hung thủ để tước hung khí. Sau đó, người dân cùng nhau hỗ trợ ngăn không cho kẻ thủ ác lọt ra ngoài chờ công an đến bắt. Tuy nhiên, lúc này hung thủ yêu cầu: "Tôi giết người nên tôi xác định chết rồi, mấy anh mở cửa cho tôi ra ngoài rồi giết tôi cũng được".

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9/10, Quang thủ sẵn một con dao Thái Lan loại nhỏ đến nhà chị M. rồi mở cửa đi vào. Khi đến nơi, thấy vợ chồng chị M. đang ở trong nhà cùng con trai nhỏ ăn cơm, Quang xông vào to tiếng rồi rút dao tấn công, đâm chết cả hai vợ chồng chị M. Lúc này con trai chị M. được người dân đưa đi chỗ khác để đảm bảo an toàn.

TA (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top