Vụ xác hài nhi trong vườn: Kết cục buồn của một mối tình?

| Xã hội

GiadinhNet - Một hài nhi mới sinh được phát hiện đã chết trong vườn nhà dân tại thôn 7 (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 13/3 khiến nhiều người thương cảm. Thêm vào đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện lời buộc tội người mẹ - một nữ sinh viên đang đi thực tập, đã nhẫn tâm sát hại hài nhi. Một số đồn đoán còn cho rằng, hành vi dại dột của nữ sinh này xuất phát từ ý định trả thù bạn trai...

 

Nhiều người dân đang bàn tán về vụ việc. 	Ảnh: TG
Nhiều người dân đang bàn tán về vụ việc. Ảnh: TG

 

Hài nhi là một bé trai, nặng khoảng 3kg

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào khoảng 10h ngày 13/3, một người dân tại thôn 7, xã Phúc Lâm trong lúc đi từ tầng 1 lên tầng 3 nhà mình, qua cửa sổ phát hiện dưới vườn nhà có một con “búp bê” không mặc quần áo. Thắc mắc vì vườn nhà mình làm gì có ai qua lại nên ông này đi xuống kiểm tra. Đến nơi, ông sững người khi nhận ra đó là một hài nhi mới sinh đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được cấp báo lên Công an huyện Mỹ Đức. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định hài nhi đó là một bé trai mới sinh, dây rốn còn quấn quanh người, cân nặng khoảng 3kg.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, sáng 13/3 Công an huyện nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc. Ngay sau đó, lãnh đạo công an huyện đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường nắm bắt tình hình, điều tra vụ việc. Theo thông tin thu thập ban đầu, “tác giả” vụ việc là một nữ sinh viên quê ở Hà Nam, đang học cao đẳng ở một trường đóng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong quá trình tìm hiểu về thân thế, lai lịch nghi can nữ sinh viên này, PV được ông Đàm Trọng Hưng - chủ nhà trọ cho biết: Nữ sinh tên là Nguyễn Thị N, đã đến thuê nhà của ông cùng với 11 nữ sinh khác từ ngày 9/3 để đi thực tập. Theo ông Hưng, nhóm nữ sinh này ở 2 phòng tại tầng 2 nhà trọ. Hàng ngày các nữ sinh đến cơ quan thực tập, tối mới về nhà trọ. Suốt quá trình thuê nhà, các nữ sinh viên gần như không tiếp xúc với chủ nhà trọ nên việc N có thai hay không ông Hưng không dám khẳng định.

Cũng theo ông Hưng, qua trao đổi với một số nữ sinh ở trọ cùng với N thì việc N có mang con mới sinh ném từ tầng 3 xuống hay không vẫn không thể khẳng định, phải đợi kết luận từ cơ quan chức năng. “Bản thân các bạn ở cùng phòng với N đều không biết về sự việc trên”, ông Hưng cho biết.

Nữ sinh khẳng định không ném con

 

 

Vị trí được cho là nơi nữ sinh N đã ném con xuống đất.
Vị trí được cho là nơi nữ sinh N đã ném con xuống đất.

 

Theo lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, ngay sau khi sự việc được phát hiện, gia đình nữ sinh N đã từ Hà Nam lên làm việc với cơ quan chức năng. Bước đầu họ xin được nhận xác hài nhi mang về quê để lo hậu sự.

Công an huyện cung cấp thông tin, qua tiếp xúc với nữ sinh này, cô cho biết khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện, duy chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, N đang thực tập tại một cơ quan ở huyện Mỹ Đức thì chuyển dạ. Cô đã chạy lên tầng 3 (một nhà vệ sinh) để tự sinh nở. Theo N, thai nhi tử vong trước khi chào đời. Quá sợ hãi, cô đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề giấu. Cô khẳng định không có chuyện ném con từ tầng 3 xuống.

Mẹ nữ sinh N cũng cho hay, chiều 13/3, gia đình nhận được thông tin từ cơ quan chức năng Mỹ Đức về sự việc. Ngay trong đêm, bố N đã đến làm việc với cơ quan chức năng. Sáng 14/3, mẹ nữ sinh này cũng có mặt tại bệnh viện lo hậu sự cho cháu ngoại. Cũng theo mẹ của nữ sinh N, nếu như gia đình biết chuyện N có thai thì có thể vụ việc đau lòng trên đã không xảy ra.

Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì nữ sinh Nguyễn Thị N đang theo học năm thứ 2 một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội. Một số người dân sống gần nơi ở trọ của N nói rằng, trước đây cô gái này có yêu một người, nhưng cách đây 3 tháng họ đột ngột chia tay, hiện người yêu cũ của N đã lập gia đình. “Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên”, một người dân xin được giấu tên nói.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức ngày 15/3 cho biết, cơ quan này đang làm rõ việc thai nhi bị chết ngay sau sinh hay đã bị N ném từ tầng 3 xuống đất dẫn đến tử vong. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, luật sư Ngụy Thành Thắng - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của thai nhi, thời điểm hài nhi tử vong là rất quan trọng để cơ quan điều tra xem xét có khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ sinh N hay không.

Thanh Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26

Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26

Đời sống -

GĐXH - Quá trình lưu thông trên Quốc lộ 26 (Đắk Lắk), tài xế xe khách đã bất chấp nguy hiểm, lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều để vượt ẩu ngay trước mũi một phương tiện đang đi tới. Toàn bộ diễn biến của pha "cướp làn" thót tim này đã được người dân quay video phản ánh, giúp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương vào cuộc xử lý.

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa to vượt 250mm.

Tin sáng 19/7: Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi; Nghệ An khẩn trương dập dịch H5N1

Tin sáng 19/7: Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi; Nghệ An khẩn trương dập dịch H5N1

Xã hội -

GĐXH - Trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã để lại nỗi đau cho nhiều gia đình; Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Hùng Châu (Nghệ An) khiến lực lượng chức năng phải tiêu hủy khoảng 17.000 con gia cầm.

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

Xã hội -

Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.