Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vua Lê Thánh Tông dưới con mắt các nhà khoa học

Thứ tư, 08:14 30/06/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Trước mong muốn tôn vinh vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) trở thành danh nhân văn hoá thế giới, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, vấn đề chính là cần phải làm hồ sơ một cách bài bản, kỹ lưỡng.

 
Nhiều ý kiến ủng hộ

GS, NGND Nguyễn Đình Chú cho biết: “Trước đây thầy giáo của tôi là cụ Cao Xuân Huy (Một nhà nghiên cứu chuyên về lịch sử tư tưởng Triết học Phương Đông,  cũng là người có đóng góp to lớn   trong việc đào tạo các nhà nghiên cứu Cổ học Việt Nam) đã coi Lê Thánh Tông và Tự Đức là hai nhà văn hoá bậc nhất thời trung đại. Bản thân tôi cũng cho rằng, vua Lê Thánh Tông là nhà văn hoá hàng đầu từ xưa tới nay”.

Theo GS Nguyễn Đình Chú, muốn hiểu được về nhà văn hoá Lê Thánh Tông phải có cách hiểu chứ không thể theo cách thông thường. Trước tiên phải quan niệm thế nào là văn hoá. Văn hoá có hàng ngàn nghĩa, có nghĩa rộng có nghĩa hẹp. Nếu theo nghĩa rộng thì nó chính là tất cả những gì của sự sống mà đạt được chất lượng cao và trở thành tư tưởng thì là văn hoá. Vua Lê Thánh Tông không chỉ để lại rất nhiều sản phẩm về văn hoá như các công trình, thư tịch... có giá trị. Đó chính là những thứ có vai trò thúc đẩy lịch sử phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại đây thì chưa thể gọi là nhà văn hoá.

“Vua Lê Thánh Tông là ông vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến đưa đất nước trở nên thực sự cường thịnh và ngang tầm với các nước trong khu vực. Ông cũng cho xây dựng đất nước trên một nền tảng Nho giáo và xây dựng nhà nước pháp quyền phong kiến rất tuyệt vời. Ông từng ra đề thi cho các thí sinh phê bình ông. Tôi nghĩ đó chính là những nét rất đổi mới. Ông cũng là người đề ra vấn đề nữ quyền trong bộ luật Hồng Đức. Đây là người đầu tiên đề cập đến vấn đề nữ quyền ở nhà nước phong kiến” - GS Nguyễn Đình Chú nói.

Giáo sư Chú cho biết thêm, càng đọc về vị vua này, ông càng thấy có nhiều điều mới mẻ và thú vị. Ông cho rằng vua Lê Thánh Tông chính là một bông hoa đẹp mà thế giới cần có những bông hoa đẹp như thế!
 
Phố Lê Thánh Tông là một trong những con đường thân quen của người dân Hà Nội.

GS Hà Đình Đức -  Hội Khoa học Lịch sử khi biết về ý tưởng đề xuất Lê Thánh Tông là danh nhân văn hóa thế giới cũng rất đồng tình. Ông cho rằng, vua Lê Thánh Tông rất xứng đáng trở thành danh nhân văn hoá thế giới. “Vua Lê Thánh Tông đã đóng góp cho văn hoá Việt Nam rất lớn. Và đóng góp cho văn hoá Việt Nam cũng là đóng góp cho văn hoá thế giới. Nếu so sánh với các vị danh nhân văn hoá thế giới của Việt Nam đã được công nhận thì vua Lê Thánh Tông cũng rất xứng tầm. Vị vua này đã có công rất lớn trong việc “trị quốc – bình thiên hạ” và để lại nhiều tư tưởng vẫn có giá trị cho đến ngày nay” – GS Hà Đình Đức nói.
 
Chuyện không thể vội vàng

“Nếu muốn vua Lê Thánh Tông trở thành danh nhân văn hoá thế giới thì trước hết phải là danh nhân văn hoá của dân tộc Việt Nam và được dân tộc Việt Nam tôn vinh”. - GS Trần Lâm Biền

Mặc dù rất ủng hộ với ý tưởng đề xuất vua Lê Thánh Tông trở thành danh nhân văn hoá thế giới nhưng giáo sư Hà Đình Đức vẫn cho rằng đây là việc làm không đơn giản. Câu chuyện trên thực tế mới chỉ dừng lại ở ý tưởng nên việc này cần có sự tham vấn của các nhà chuyên môn một cách cẩn trọng, tỉ mỉ và tập hợp được kho tư liệu, chứng cứ vững chắc.

Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của GS Vũ Ngọc Khánh về vấn đề này. GS Khánh cũng là người dành nhiều thiện cảm với vua Lê Thánh Tông. Tuy nhiên, Giáo sư cho rằng, nếu phong vua Lê Thánh Tông là danh nhân văn hoá thì được nhưng nếu là danh nhân văn hoá thế giới thì ông thấy chưa ổn.  Theo vị giáo sư này, những đóng góp của vua Lê Thánh Tông mang tầm quốc gia chứ chưa có tầm của nhân loại.

Còn GS sử học Trần Lâm Biền cũng đồng ý về mặt ý tưởng. Tuy nhiên, ông đưa ra khuyến cáo chúng ta chưa có những nghiên cứu về Lê Thánh Tông một cách đầy đủ. Việc nghiên cứu không thể chỉ qua một cuộc hội thảo mà cần có nhiều cuộc hội thảo. Và cần đặt vấn đề này với các cơ quan chuyên môn như Hội Khoa học lịch sử, Bộ VH,TT&DL... để cùng bàn bạc.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3

Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3

Xem - nghe - đọc - 28 phút trước

GĐXH - Sau một thời gian tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trở lại với chương trình "Cầu thủ nhí" phát sóng trên VTV3 từ ngày 21/9 tới.

Nam NSƯT quê Hưng Yên 38 tuổi nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội là ai?

Nam NSƯT quê Hưng Yên 38 tuổi nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Quốc Phòng vừa nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội ở tuổi 38. NSND Quốc Anh, NSND Tự Long ngay sau đó gửi lời chúc mừng.

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng Long vào vai Sen trong "Mưa đỏ" và được đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng khán giả đánh giá rất cao. Mới đây, anh chia sẻ một bức ảnh hậu trường gây ám ảnh và tiết lộ câu chuyện cùng NSƯT Thanh Quý.

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 26 "Có anh, nơi ấy bình yên", Trí trở về sau 6 năm tù, trả 5 triệu đồng khiến Cường “gà” bức xúc, còn Linh “Rô” và Tiến lo ngại bị tranh chấp địa bàn làm ăn.

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".

Thân thế BTV VTV thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình 'Vua tiếng Việt'

Thân thế BTV VTV thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình 'Vua tiếng Việt'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTV Sơn Lâm cảm thấy áp lực khi thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt". Trước thông tin này, khán giả tò mò thân thế của nam MC.

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đi học buổi đầu tiên đã 'sưng mắt'

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đi học buổi đầu tiên đã 'sưng mắt'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Jimmy - Jenny là cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình vừa bước qua một tuổi đã được bố mẹ cho đến trường. Theo Phương Oanh chia sẻ, các bé ngày đầu nhập học "khi đi hoành tráng khi về mắt sưng".

Nàng 'Thị Mầu' nổi tiếng vừa trở thành Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội là ai?

Nàng 'Thị Mầu' nổi tiếng vừa trở thành Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội là ai?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Huyền - "Thị Mầu" xinh đẹp, nổi tiếng đã chính thức trở thành Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Tờ Yeongnam Daily phỏng vấn NSND Mỹ Uyên với tư cách diễn viên của vở nhạc kịch thực cảnh "Tướng Jang Hansang".

Top