Xem chiếc bánh chưng "khủng" gói bằng 600 lá dong

| Xã hội

GiadinhNet - Đó là chiếc bánh chỉ riêng phần ruột đã có trọng lượng 225kg.

Để gói chiếc bánh chưng “khủng” này, Công ty TNHH Quý Gia đã chuẩn bị 140 kg gạo nếp, 20 ký đậu, 40 kg thịt lợn ba chỉ, 5kg hành và 600 lá dong và 20 đầu bếp tham gia gói bánh.

Công ty đã thiết kế nồi “ khủng” bằng thép không rỉ với diện tích đáy nồi 2,25m2, chiều cao 1,5m. Người ta di chuyển chiếc bánh bằng xe 4 bánh với khung gánh bằng sắt hộp dày chịu lực tốt có thể móc pa lăng xích tiện lợi cho việc di chuyển bánh vào nồi nấu.

Ông Nguyễn Xuân Lợi- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quý Gia cho biết: “Bánh có trọng lượng 225 kg tương ứng với 225 năm ngày sinh của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Chúng tôi sẽ dùng chiếc bánh chưng này cùng với 225 chiếc bánh chưng khác cúng lên đất trời, dâng lên Hải Thượng Lãn Ông.

Chiều 13 tháng Giêng, 12 thanh niên mặc đồng phục sẽ gánh chiếc bánh này từ đền thờ Minh Tự đến cầu Ngàn Phố, sau đó chúng tôi sẽ dùng xe bán tải chở bánh lên nhà thờ Lê Hữu ở Sơn Quang. Sau khi làm lễ dâng bánh, Ban tổ chức cùng bà con sẽ thụ bánh tại đây”.

Một số hình ảnh về chiếc bánh đặc biệt:

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Vỵ/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.