Xuân về nhớ Tết

| Xã hội

GiadinhNet - Với người Việt, Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt nhọc mà còn là dịp để gia đình sum họp, đoàn tụ.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, không khí những ngày cuối năm bao giờ cũng gấp gáp, gợi nhiều hoài niệm...
 
 
Người trong nước nhớ

Thanh Tuấn, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, kể: "Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 25 tháng Chạp, cha lại thức tôi dậy từ sáng sớm. Họ nhà tôi có truyền thống tảo mộ vào ngày này. Tôi vác cuốc lên nghĩa trang cùng cha đắp mồ mả cho ông bà, tổ tiên. Những ngày này, quê tôi như những ngày lễ lớn hướng về nguồn cội. Cả nghĩa trang rộng mênh mông khuất sau những rặng phi lao chắn sóng biển, đông nghịt người. Có những cậu bé cầm không nổi cây cuốc cũng gắng đắp từng nhát đất lên nấm mộ. Ai cũng làm việc trong không khí rất vui vẻ, trang nghiêm và thành kính. Những ngôi mộ được đắp lại hoặc quét vôi mới nhìn đủ ấm lòng những người đã khuất. Khói hương bay ngào ngạt trong cơn gió lạnh cuối năm càng khiến cho lòng người thanh thản hơn. Cha tôi dặn: Tảo mộ cho ông bà trước hết là nghĩa cử với người đã khuất, sau là để khỏi quên mồ mả tổ tiên. Quê tôi vùng biển, nếu không có phong tục đắp lại mộ hàng năm thì gió cát sẽ xoá nhoà hết dấu tích...

Gia đình chị Hương Thuỷ, phiên dịch viên của công ty Canon thì thường đón giao thừa tại nhà ông bà nội. Do các cô chú bác đều sống quây quần nên giao thừa có lẽ là thời khắc vui nhất, trang trọng nhất trong năm. Cả đại gia đình vừa phá cỗ, ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là bàn luận xem năm qua đã làm được những gì, những dự định cho năm mới. Xong lễ giao thừa thì ai về nhà nấy. Sáng sớm Mùng Một, các thành viên trong gia đình chị Thuỷ tụ họp để nhận tiền mừng tuổi từ tay cha mẹ. Không chỉ tiền mà còn cả lời dặn dò, lời chúc riêng cho từng người. Dĩ nhiên tiền mừng tuổi thì ai cũng bằng ai. Những người trong gia đình đã đi làm rồi thì cũng chuẩn bị tiền lì xì để mừng tuổi lại bố mẹ. Sau đó, anh chị em phải đi chúc tết ông bà, chú bác, hàng xóm làng giềng rồi mới được đi chơi.

Anh Bùi Thái Sơn, nhân viên Bộ Ngoại giao thì nhớ: "Tôi thích nhất là phiên chợ quê dành cho trẻ con vào sáng 30 Tết. Hồi còn bé, cứ đến phiên chợ đặc biệt này là từ đêm hôm trước anh em chúng tôi không thể ngủ được. Sáng sớm tinh mơ, bên ngoài đường đã huyên náo í ới tiếng trẻ con. Chúng tôi được mẹ mặc bộ quần áo Tết, rồi tung tẩy ra đường, len lỏi trong những phiên chợ rợp trời bóng bay. Nhiều nhất trong phiên chợ này có lẽ là mía và hàng trái cây để thờ trong ngày Tết. Chúng tôi mua một ít hoa quả, cây mía, con tò he từ số tiền ít ỏi mẹ cho. Khi về nhà, ba tôi gác cây mía vào góc gần chỗ bàn thờ, đặt hoa quả vào cái đĩa rồi bảo anh em chúng tôi bày lên thắp hương cho ông bà tổ tiên thể hiện tấm lòng thơm thảo của con cháu”.

Còn Minh Nguyệt, công tác tại một toà soạn báo ở Hà Nội tâm sự: "Tết đầu tiên mình đi làm, cơ quan thưởng 7 triệu đồng sau bao nhiêu năm vất vả tìm việc. Những năm trước, bố mẹ thường cho tiền xài vì còn đi học, năm nay mình cũng có tiền sắm sửa Tết cho cả nhà. Cứ nghĩ đến cảm giác hân hoan của mọi người khi thấy mình đã trưởng thành thì hạnh phúc đến chóng cả mặt".
 

Du học sinh thưởng thức món dưa hành và nhớ về quê hương mỗi khi Tết đến.

 Ảnh minh họa


Người xa nước còn nhớ hơn

Gia đình chị Nguyễn Thị Lý, định cư ở Ba Lan gần chục năm nay nhưng chưa một lần về quê ăn Tết. "Đêm giao thừa là thời điểm dễ làm mủi lòng những người xa xứ. Thắp nén nhang vọng bái tổ tiên mà nước mắt cứ cay xè. Quê hương làng xóm, cha mẹ, anh em và cả những người không nhớ rõ cứ lần lượt ùa về. Tết nào hai vợ chồng cũng tự nhủ sang năm sẽ cố, vậy mà cuộc sống với bao nỗi lo toan, quê hương trong lòng thì gần gũi mà khoảng cách thì thấy xa diệu vợi", chị Lý kể.

Anh Hoàng Đại Thống, một Việt kiều ở Pháp cho biết, mặc dù Tết ở bên ấy cũng có bánh chưng, cành đào và các món ăn dân tộc nhưng cứ vài năm anh lại đưa vợ con về quê hương ăn Tết một lần. Anh kể: "Tôi muốn chính đứa con trai của mình phải nhổ từng bụi cây ngọn cỏ, sơn lại mồ mả ông bà để chứng tỏ lòng thành biết ơn những người đã sinh thành, nuôi dưỡng cha mẹ cháu nên người. Tôi muốn cháu sống trong tình làng nghĩa xóm. Cháu rất thích không khí đêm giao thừa, thích được lì xì đầu năm mới. Năm nào về Pháp cháu cũng kể cho chúng bạn với một niềm yêu mến tự hào. Tất cả những điều mà tôi muốn hướng cho các con tôi là biết yêu cái mà người ta vẫn gọi là quê hương".

Có đi đâu xa mới thấy nỗi nhớ quê hương trong ngày Tết thiêng liêng và đáng được trân trọng như thế nào. Chị Vân, từng là nghiên cứu sinh ở Nga kể: "Đêm giao thừa, sau khi ở Sứ quán về, tôi thường nhắm mắt lại để tưởng tượng cái Tết ở nhà cho đỡ tủi, nhớ kinh khủng. Tình cảm cứ trào dâng. Năm nào tôi và mấy chị em cùng phòng cũng khóc. Để bây giờ, mỗi năm, khi ngắm nhìn cành đào xuân nở rộ, khói hương trầm bay ngào ngạt, được sống bên cạnh những người thân trong gia đình, tôi mới thấy thấm thía nỗi lòng của những người con xa xứ mỗi năm khi xuân về Tết đến". 
 
Trọng Tài
baocuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đất giãn dân ở Hà Đông: Khi nào người dân được an cư?

Gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đất giãn dân ở Hà Đông: Khi nào người dân được an cư?

Thời sự -

GĐXH - Đất đã giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện từ lâu nhưng hàng nghìn người dân tại hai khu dân cư Xa La và Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa thể nhận đất xây nhà. Gần 20 năm chờ đợi qua nhiều thời kỳ thay đổi chính sách, giấc mơ an cư của người dân nơi đây vẫn đang bị "treo" bởi những nút thắt pháp lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.