Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh: "Telehealth giúp y tế vươn xa không biên giới"

| Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án nhấn mạnh, Telehealth đã giúp chất lượng y tế vươn cao, vươn xa, không có khoảng cách.

Bộ Y tế đã khánh thành 1.000 điểm cầu, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth). Đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với triển khai Đề án Khám, chữa bệnh từ xa, ghi nhận sự tham gia tích cực của ngành y tế trong tiến trình thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh: Telehealth giúp y tế vươn xa không biên giới - Ảnh 2.

Lễ khánh thành 1.000 cơ sở Y tế khám, chữa bệnh từ xa.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã Hội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án khẳng định, số lượng điểm cầu càng nhiều thì hiệu quả khám, chữa bệnh càng lớn.

"Con số 1.000 điểm cầu mà Thủ tướng Chính phủ và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến mới lại càng có ý nghĩa bởi chúng ta đang thực hiện mục tiêu kép", PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh: Telehealth giúp y tế vươn xa không biên giới - Ảnh 3.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án.

Phân tích về điểm này, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, thứ nhất chúng ta vừa thực hiện chống dịch, giúp giãn cách xã hội, giúp cho người bệnh không phải lên tuyến trên, giảm thiểu – tiết kiệm chi phí rất nhiều cũng như sự hiểm nguy, sức lực: "Trước đây nếu người bệnh không chuyển lên tuyến trên kịp thời có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng khi triển khai Telehealth thì các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ ở tuyến trên có nhiều kinh nghiệm để hội chẩn trực tuyến, chỉ đạo… có thể cấp cứu kịp thời. Thứ hai là chất lượng, thương hiệu các bệnh viện tuyến trên giúp cho các bệnh viện tuyến dưới mang lại niềm tin cho người dân. Các giáo sư, bác sĩ đem chính kiến thức của mình phục vụ người dân, từ đó người dân được hưởng lợi".

Bên cạnh đó, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng chỉ ra một lợi ích đối với việc khám, chữa bệnh từ xa giúp chất lượng y tế vươn cao, vươn xa, không có khoảng cánh bởi hiện nay đã vươn đến Lào, Campuchia, tiếp nhận kiến thức khoa học từ các nước tiên tiến. Riêng tại Việt Nam, Telehealth đã kết nối các điểm cầu tại Cô Tô (Quảng Ninh), Trường Sa hay Mường Khương (Lào Cai).

Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cũng khẳng định, cả nước có 1.400 cơ sở Y tế, bệnh viện, do vậy không khó để ngành y tế kết nối tất cả các điểm cầu.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê  nhấn mạnh: "Hiện nay các thầy thuốc dưới sự động viên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ban ngành và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế cũng như Cục Khám, chữa bệnh thì đội ngũ y, bác sĩ đang thực sự cố gắng, không ngại hiểm nguy như đợt chống dịch COVID-19 vừa qua. Nhưng, muốn Telehealth đạt hiệu quả hơn nữa chúng ta phải xây dựng giá trả cho đường truyền, trả công sức cho các thầy thuốc liên quan...".

Lê Bảo - Duy Dương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.