Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa

Thứ sáu, 17:00 25/09/2020 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 25/9, Bộ Y tế chính thức khánh thành 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự buổi lễ quan trọng này.


Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 1.

> 18h40 - tại điểm cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Sau khi lắng nghe phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bày tỏ: “BV Việt Đức cùng với 6 bệnh viện vệ tinh tham gia vào buổi truyền hình trực tiếp thấy rằng buổi khánh thành 1000 điểm cầu thành công tốt đẹp. Chúng tôi rất cảm kích sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các bộ, ban, ngành. Chúng tôi mong rằng hệ thống tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực trong khám chữa bệnh từ tuyến trên cho đến tuyến dưới, xoá nhoà khoảng cách địa lý và hướng đến phục vụ người bệnh tốt nhất”.

> 18h35: GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu cảm ơn Thủ tướng và các đại biểu tham dự

GS.TS Nguyễn Thanh Long: "Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã luôn chỉ đạo sát sao đối với ngành Y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế xin hứa với Thủ tướng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và đặc biệt đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và là một trong những Bộ đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số để làm sao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn".

> 18h20: Ngay sau bài phát biểu tại buổi lễ, tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trò chuyện với điểm cầu Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi đang hội chẩn trực tuyến với Trung tâm Y tế huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), nơi cách Hà Nội hàng trăm km về một trường hợp bệnh nhi ở đây bị sốt cao, co giật.

Tại điểm cầu Bệnh viện E, GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện - cho biết, đơn vị vừa thực hiện chỉ đạo ca mổ tim trực tuyến qua hệ thống Telehealth cho một bệnh nhi mắc tim bẩm sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng. 

Tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng toàn bộ êkíp các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ. Theo Thủ tướng, đây là điều trước đây “chưa bao giờ nghĩ đến cách đây 1 năm”, là tiến bộ rất quan trọng, giúp giảm chi phí người dân, trong giai đoạn COVID-19. Chuyển lời hỏi thăm ân cần tới các nhân viên y tế tại các điểm cầu trực tiếp trình diễn hội chẩn trực tuyến tại buổi lễ, Thủ tướng gửi lời khen ngợi khi các cơ sở y tế đã vận dụng trí tuệ, ứng dụng nhuần nhuyễn công nghệ mới mà thành công của các ca hội chẩn hôm nay là hình ảnh cụ thể, sinh động. 

Thủ tướng mong các bác sĩ nói riêng, ngành Y tế nói chung không ngừng học hỏi để phục vụ tốt nhất cho người dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

> 18h12: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề án Khám chữa bệnh từ xa có ý nghĩa nhân văn cao cả 

Theo người đứng đầu Chính phủ, sự kiện khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa rất quan trọng, là bước tiến lớn của Ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khoẻ toàn dân. Đây là sự kiện quan trọng và có nghĩa lớn khi Chính phủ đang chỉ đạo tích cực để triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. 

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ Y tế đã cụ thể hóa Chương trình Chuyển đổi số quốc gia qua việc xây dựng và triển khai đề án “Khám chữa bệnh từ xa”, một đề án có ý nghĩa nhân văn cao cả để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên mọi miền của tổ quốc. 

Việt Nam tự hào là quốc gia lần thứ 2 khống chế thành công dịch bệnh bằng tất cả các giải pháp quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với tinh thần chống dịch như chống giặc. Trong cuộc chiến này, đã có nhiều tấm gương sáng trong ở các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt trong ngành y tế nhiều bác sỹ, điều dưỡng đã quên mình phục vụ người bệnh, không quản bao nguy hiểm, khó khăn, cùng với đó là nhiều mô hình, cách làm phòng chống dịch hay, hiệu quả được đề xuất và triển khai trong đó có cả việc ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao ngành Y tế đã lựa chọn đặt ra quan điểm chủ đạo của Đề án là “Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa”. Tôi mong các thầy thuốc, các y bác sỹ, các cán bộ y tế là những người sẽ cụ thể hóa quan điểm này trở thành sự thực, góp phần lan tỏa kiến thức chuyên môn tốt của tuyến trên cho tuyến dưới để phục vụ, chăm sóc tốt nhất sức khỏe của mọi người dân trên khắp các vùng miền của Tổ quốc. Nhiệm vụ của chúng ta là mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh từ xa đến hơn 14.000 cơ sở y tế trong cả nước để thực hiện bao phủ y tế toàn dân, đồng thời hướng tới kết nối với quốc tế.

"Tôi rất vui khi được biết “hành lang" khám, chữa bệnh từ xa đã được mở sang 2 nước bạn Lào và Campuchia. Trong tương lai các bệnh viện tuyến trên cần kết nối với các nước có nền y khoa tiên tiến để học hỏi kinh nghiệm của các bác sỹ có trình độ cao. Tôi tin trong tương lai người dân không cần ra nước ngoài để khám, chữa bệnh” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 2.

Để Đề án Khám chữa bệnh từ xa, một đề án có ý nghĩa cao cả được lan tỏa và bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ cụ thể: 

1. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực, chủ động triển khai tốt chương trình khám chữa bệnh từ xa; liên tục tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc triển khai hiệu quả hoạt động này; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hành lang pháp lý về khám chữa bệnh từ xa và phối hợp cùng các đơn vị công nghệ thông tin cùng tham gia phát triển không chỉ các nền tảng mà cả các ứng dụng, để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế. 

2. Bộ Quốc Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Viettel và các đơn vị viễn thông triển khai đề án đi kèm với đào tạo, bảo đảm lực lượng vận hành hệ thống ổn định trên toàn quốc, nâng cấp và phát triển phần mềm liên tục để đáp ứng nhu cầu; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số, ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh, phát triển các nền tảng công nghệ cho lĩnh vực y tế như hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, quản trị y tế thông minh; hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; phối hợp xây dựng và hoàn thành hành lang pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tạo điều kiện cho chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tuyến trên hoặc tuyến để triển khai tốt chương trình khám chữa bệnh từ xa; phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông để lan tỏa và nhân rộng mô hình khám chữa bệnh từ xa và ưu tiên đầu tư cho các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế. 

4. Tôi đề nghị các thầy thuốc phát huy trí tuệ, tinh thần giúp đỡ, hướng dẫn, triển khai tích cực chương trình khám chữa bệnh từ xa, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở để phục vụ người dân ngày một tốt hơn xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 3.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc hoạt động khám, chữa bệnh từ xa sẽ được lan tỏa và bền vững, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng vươn cao, vươn xa bay đến mọi miền Tổ quốc, từ trung du lên biên giới và ra cả ngoài hải đảo xa xôi. 

“Tôi mong muốn từ thành công bước đầu này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai những chương trình, đề án tiếp theo mang đậm nét dấu ấn ứng dụng công nghệ hiện đại để trở thành một trong những Bộ ngành đi đầu trong việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” – Thủ tướng nhấn mạnh.

> 18h10 - tại điểm cầu Nghệ An: Ông Nguyễn Hồng Trường – Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh: "Việc này có ý nghĩa rất lớn trong ngành y tế. Người dân sẽ được hưởng lợi đầu tiên trong đề án này. Bệnh viện Đa khoa TP Vinh từ những năm trước đã tiên phong ứng dụng triển khai giải pháp mềm trong việc truyền tải các hình ảnh trực tuyến về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng…được lấy trực tiếp từ Hệ thống HIS, LIS, PACS, Bệnh án điện tử…của bệnh viện, đến với các chuyên gia. Đến nay, Bộ Y tế khánh thành 1000 điểm cầu thì việc này thì người bệnh sẽ được chăm sóc tốt hơn nữa".

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế và các đại biểu bấm nút khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa. Video: Lê Bảo

> 18h5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Chủ tịch Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng và các lãnh đạo tiến hành Nghi thức lễ khánh thành 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ xa.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 5.

> 18h05 - tại điểm cầu TTYT huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang): Các lãnh đạo cùng đội ngũ y, bác sĩ tại TTYT huyện Chiêm Hoá đã tham gia và dõi theo giây phút kết nối 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) trên cả nước. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS.ThS Phạm Chí Cường – Phó Giám đốc TTYT huyện Chiêm Hoá không giấu được cảm xúc vui mừng: "Khi chưa tham gia chương trình khám chữa bệnh từ xa thì chúng tôi sẽ phải chuyển lên tuyến trên hoặc tiên lượng xấu khi phải chuyển tuyến như ca bệnh tai biến, xuất huyết não… thì bây giờ, chúng tôi tự tin xử trí".

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 6.

> 17h58: Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel, phát biểu, trao tặng tượng trưng 178 trung tâm hội chẩn cho các bệnh viện 

Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Bộ Y tế xây dựng và phát triển Hệ thống hỗ trợ, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, Tập đoàn Viettel thành lập "Trung tâm điều hành Telehealth", thực hiện chiến dịch "60 ngày đêm thần tốc, tất cả vì ngành y, tất cả để chiến thắng, quyết tâm hoàn thành 1000 điểm Telehealth toàn quốc"; và đã hoàn thành kết nối 1000 điểm chỉ trong vòng 45 ngày, về đích trước 15 ngày so với mục tiêu chiến dịch.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 7.

> 17h45: Chiếu phim: "Hành trình xây dựng hệ thống khám chữa bệnh từ xa"

Việc hoàn thành đề án phức tạp trong thời gian ngắn thể hiện quyết tâm của Bộ Y tế với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giúp mọi người dân đều được sử dụng y tế chất lượng tuyến trên ngay tại y tế tuyến dưới, giúp giảm quá tải. 

Theo đánh giá, nền tảng này tương đương các nước phát triển, thậm chí có nhiều điểm ưu việt hơn cho phép các bác sĩ tuyến dưới tiếp cận công nghệ nhanh hơn. Giải pháp này được may đo theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế, trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ bác sĩ và người dân. 

Đến nay đã có 27 bệnh viện tuyến Trung ương tham gia đề án, kết nối hơn 1.000 điểm khám chữa bệnh, cứu sống gần 300 ca bệnh khó, trong đó buổi hội chẩn nhiều nhất có trên 300 điểm. Bộ Y tế cũng đã xây dụng được hơn 10.000 danh mục khám chữa bệnh từ xa của các chuyên khoa. 

Trước đó, Bộ Y tế đã có Đề án Bệnh viện vệ tinh giúp giảm quá tải một phần, tuy nhiên những ca bệnh nặng từ tuyến dưới vẫn phải chuyển lên tuyến trên hoặc bác sĩ tuyến trên phải trực tiếp về tuyến dưới. Giờ nhờ Telehealth, bác sĩ tuyến huyện cũng có thể tự xử lý được các ca bệnh khó và bác sĩ tuyến trên không phải vượt quãng đường hàng trăm km. 

Cũng nhờ telehealth, 1 bệnh viện tuyến trên có thể hỗ trợ chuyên môn, đào tạo cùng lúc cho nhiều bệnh viện tuyến dưới, trước đây chỉ là hỗ trợ 1-1. Với thành công giai đoạn 1, sắp tới ngành Y tế sẽ triển khai mở rộng khám chữa bệnh từ xa đến 14.000 điểm trên toàn Việt Nam. 

Với tiến độ như vừa qua, Bộ Y tế tin tưởng mục tiêu này sẽ sớm được thực hiện trong thời gian ngắn. GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết Bộ đang phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính xây dựng cơ sở tài chín để duy trì hệ thống thời gian tới. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế mong các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông tiếp tục hỗ trợ về hạ tầng, có những gói cước hỗ trợ nhân viên y tế.

> 17h35: PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án báo cáo tóm tắt các hoạt động triển khai đề án Khám, chữa bệnh từ xa 

Khám, chữa bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi, ít tốn kém, an toàn, không cần phải đến bệnh viện khi chưa thực sự cần thiết, giảm tập trung đông bệnh nhân tại các cơ sở y tế nhất là khi có dịch bệnh, hạn chế chuyển tuyến, giảm quá tải tại bệnh viện tuyến trên; tạo được lòng tin của người dân với chất lượng khám chữa bệnh của y tế cơ sở nói riêng và toàn hệ thống y tế nói chung. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh khám, chữa bệnh từ xa mang đến cơ hội tiếp cận chuyên môn cao hơn cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế tuyến dưới, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và từng cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới. 

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 8.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án.

Để thực hiện Đề án Khám, chữa bệnh từ xa hiệu quả, chất lượng, thống nhất, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chuyên môn, Bộ Y tế đã xây dựng các hướng dẫn chuyên môn: Hướng dẫn Quy trình tổ chức hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa; Quy chế hướng dẫn bảo mật thông tin trong tư vấn, hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa; Danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh từ xa; Sách vàng 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa; làm cẩm nang để các cơ sở y tế triển khai Đề án. 

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ ngành liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế tài chính, hoàn thiện và cập nhật danh mục kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, cập nhật các nền tảng, ứng dụng… nhằm thực hiện thành công Đề án.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, thông điệp "Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa" của Đề án Khám, chữa bệnh từ xa có ý nghĩa giúp tăng cường năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới, được nâng tầm vươn lên "chất lượng cao hơn"; đồng thời các kiến thức chuyên môn của tuyến trên được "lan tỏa xa hơn" tới mọi người dân trên khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Đề án đề ra mục tiêu mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sỹ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới.

Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần phòng chống dịch bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã áp dụng giải pháp công nghệ thông tin triển khai hoạt động tư vấn điều trị từ xa rất hiệu quả. Ban Chỉ đạo Quốc gia đã thành lập "Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID -19".

Trung tâm thường xuyên tổ chức hội chẩn trực tuyến, mời các giáo sư đầu ngành cả nước cùng hội chẩn các ca bệnh nặng, bàn các phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh, cùng chia sẻ kinh nghiệm điều trị, chăm sóc người bệnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện xích lại gần nhau hơn, gần tới mức gần như không có khoảng cách giữa trong Nam, ngoài Bắc, giữa tuyến trên, tuyến dưới.

> 17h30 - tại điểm cầu Nghệ An: Đại diện các bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi, Ung bướu , Đa khoa TP Vinh... cũng như các bệnh viện ngoài công lập như Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, các trung tâm y tế tuyến huyện như Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Hoàng Mai tham gia buổi lễ khánh thành, theo dõi điểm cầu Hà Nội qua màn hình.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 9.

> 17h27: GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Khám, chữa bệnh từ xa phát biểu khai mạc buổi lễ Khánh thành.

Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, tập đoàn Viettel để xây dựng và triển khai Đề án Khám chữa bệnh từ xa. 

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 10.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Khám, chữa bệnh từ xa.

Chỉ trong thời gian 2 tháng, Đề án đã đạt mốc 1.000 cơ sở y tế được kết nối trực tuyến để thực hiện các hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh phục vụ việc chăm sóc sức khỏe của người dân trên mọi miền Tổ quốc. Trong quá trình xây dựng, Bộ Y tế đã lựa chọn thông điệp chủ đạo của Đề án là "Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vươn cao, vươn xa". 

"Với thông điệp này, Đề án không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số ngành Y tế mà đề án có tính nhân văn sâu sắc, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y tế cơ sở, rút ngắn khoảng cách giữa tuyến trên và tuyến dưới" - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Thông qua các hoạt động khám chữa bệnh từ xa được triển khai, năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến cơ sở sẽ được nâng lên, người dân trên cả nước sẽ được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao hơn ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên. 

"Trong thời gian ngắn tới đây, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cho ra mắt mạng y tế Việt Nam là nơi tập hợp tất cả các thầy thuốc trên toàn quốc, là diễn đàn để chia sẻ, trao đổi học hỏi lẫn nhau với mục tiêu nâng cao hơn nữa tay nghề để phục vụ nhân dân" - GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin. 

Quyền Bộ trưởng yêu cầu các cơ sở y tế, các thầy thuốc, các y bác sỹ, các cán bộ y tế trên toàn tuyến sẽ thực hiện và lan tỏa thông điệp "vươn cao, vươn xa", phát huy trí tuệ, tinh thần hỗ trợ, hướng dẫn để triển khai hiệu quả chương trình khám chữa bệnh từ xa để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở phục vụ người dân ngày một tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. 

Để lan tỏa và phát triển bền vững các hoạt động của chương trình khám chữa bệnh từ xa, Bộ Y tế sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc triển khai hiệu quả hoạt động này đồng thời tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng các cơ chế tài chính, danh mục kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật… nhằm thực hiện thành công đề án này.

> 17h15, tại điểm cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện và các chuyên gia đã có mặt tại phòng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa và hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của ngành Y tế.

Theo dõi qua màn hình trực truyến, GS.TS Trần Bình Giang bày tỏ sự vui mừng khi Bộ Y tế chính thức khánh thành 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 11.

Cũng trong chiều tối nay, song song với chương trình, các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức sẽ hội chẩn trực tuyến, tư vấn cho 2 ca phẫu thuật khó ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

> 16h50 - Điểm cầu Trung ương (Khách sạn La Thành): Công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của ngành Y tế cơ bản đã sẵn sàng. 

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 12.

Lãnh đạo Bộ Y tế chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu, khách mời

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 13.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các Ban Đảng, các Uỷ ban của Quốc hội, UBTW MTTQ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/TP; lãnh đạo Bộ Y tế, Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện các tổ chức Quốc tế...

Buổi lễ còn có sự hiện diện của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ các đầu cầu các tỉnh, thành; đầu cầu tại các bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 14.

Hoạt động khai trương, khám chữa bệnh từ xa tại một số bệnh viện trong 2 tháng qua.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số trong ngành Y tế với mục tiêu “Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế”, ngày 22/6, Bộ Y tế chính thức ban hành Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 2628/QĐ-BYT với quan điểm chủ đạo "Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa".

Sau 2 tháng nỗ lực triển khai kết nối các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là những cơ sở khám chữa bệnh ở các địa phương, thậm chí ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đã có hơn 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh được kết nối với gần 30 bệnh viện tuyến Trung ương, các bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Lễ Khánh thành 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa là sự kiện quan trọng và có nghĩa lớn đối với triển khai Đề án Khám, chữa bệnh từ xa, ghi nhận sự tham gia tích cực của ngành y tế trong tiến trình thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm khám chữa bệnh từ xa - Ảnh 15.

Võ Thu - Nguyễn Mai 

Ảnh: Chí Cường 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top