Công văn viết: Trong thời gian vừa qua, Báo GĐ&XH đã phản ánh công tác thuyên chuyển giáo viên của huyện Yên Thành. Trước hết, chúng tôi thấy những vấn đề Báo nêu là có cơ sở và xin hoan nghênh, cảm ơn quý Báo đã phát hiện, cung cấp thông tin để cấp ủy, chính quyền huyện có sự sửa chữa, điều chỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Chúng tôi thấy rằng, trong tình hình hiện nay, việc thuyên chuyển giáo viên là phù hợp với thực tế ngành giáo dục của huyện, do áp lực giảm học sinh, nên phải giảm trường, giảm lớp, giảm giáo viên.
|
|
|
Cô giáo Chu Thị Hiền bị thuyên chuyển dù đang phải chăm sóc bố đẻ ốm nặng. Ảnh: HH. |
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lại xảy ra một số sai sót đáng tiếc. Để ổn định tình hình của ngành giáo dục, Ban thường vụ Huyện ủy đã và đang chỉ đạo sửa chữa những việc làm sai mà Báo đã nêu, cụ thể:
"Đối với những trường hợp giáo viên thuyên chuyển chưa hợp tình, hợp lý, UBND huyện sẽ khắc phục trong đầu học kỳ II và cuối năm học 2008-2009. Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đã tham mưu sai trong việc xét thi đua khen thưởng và luân chuyển giáo viên các trường trong ngành giáo dục. Kết quả xử lý chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo trực tiếp với quý Báo".
Cần nhanh chóng sửa sai
Theo thầy giáo Phan Đăng Hưng, trong chuyện này sai khâu nào, phải sửa khâu đó."Đối với trường hợp của tôi, trường THCS Phan Đăng Lưu đã không dân chủ khi lập danh sách và xếp tôi vào loại dôi dư. Nếu nói đã luân chuyển trường thừa nhiều sang trường thiếu lại càng không đúng, bởi hiện tại trường THCS Liên Lý (nơi tôi được điều chuyển đến) đã có 11 giáo viên vừa được điều chuyển đi.
Vì vậy, theo tôi nhà trường đã sai trong khi lập danh sách cán bộ thuyên chuyển. Do đó, tôi đề nghị trường THCS Liên Lý phải có công văn đề nghị để Phòng và Huyện trả tôi về đúng đơn vị cũ của mình chứ không được chuyển về trường khác nữa", thầy Hưng nói.
Cô Ngô Thị Tân, nguyên GV trường THCS Tăng Thành cho biết: "Chúng tôi rất bức xúc nếu sai mà không sửa. Họ điều chuyển một giáo viên 50 tuổi như tôi sang trường THCS Đồng Thành, cách nhà 9 cây số mà lại đường miền núi, chẳng khác nào ép tôi phải về "hưu non" (theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Thủ tướng chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế).
Sau 2 tuần đến trường mới, tôi buộc phải về viết đơn về theo chế độ132. Tôi đề nghị Huyện phải thực hiện sửa sai, chứ đừng nói mà không thực hiện thì những người giáo viên như chúng tôi dù nghỉ dạy rồi vẫn rất bức xúc khi cấp trên nói sai mà không sửa chữa".
Cô giáo Phan Thị Huyền, nguyên GV trường Tăng Thành bức xúc: "Tôi vô cùng ngạc nhiên vì công văn trả lời của UBND huyện do bà Nguyễn Thị Nhàn - Phó Chủ tịch huyện kí gửi về cho các trường lại khác so với công văn trả lời báo chí của Huyện uỷ. Tôi nghĩ, bây giờ sửa chữa là khó lắm bởi vì đối với những giáo viên như chúng tôi cũng hết nước mắt mới ra đi, bây giờ về cũng chẳng ai sung sướng gì. Chúng tôi chỉ mong Huyện uỷ, UBND huyện ít ra cũng có một cuộc trao đổi trực tiếp với 119 giáo viên thuyên chuyển và đề nghị phải kỷ luật đối với những cá nhân và tập thể nào sai phạm. Chúng tôi đấu tranh cũng vì lẽ đó".
Hồ Hà