Giao lưu trực tuyến: “Sự cần thiết đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số”
GiadinhNet - Các chuyên gia nhận định, sàng lọc trước sinh và sơ sinh là phương pháp giúp phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, trẻ sơ sinh, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi chào đời. Tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ này.

Đúng 13h30 ngày 8/12 chương trình giao lưu trực tuyến "Sự cần thiết đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số" trên chuyên trang điện tử Giadinh.suckhoedoisong.vn (Báo Sức khỏe và Đời sống) bắt đầu. Để khai mạc chương trình, ông Nguyễn Chí Long, Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống (đầu tiên bên phải) đã phát biểu về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình và tặng hoa lưu niệm cho các khách mời (từ trái qua): TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; ThS.BS Phạm Hồng Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số, Giám đốc Văn phòng điều phối các dự án về dân số, Giám đốc Ban quản lý Đề án 818, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế và BSCKI Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sơn La. Ảnh chương trình giao lưu: Chí Cường
Vì thời lượng chương trình có hạn nên các chuyên gia đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau. KÍNH MỜI QUÝ BẠN ĐỌC THEO DÕI TOÀN BỘ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ở PHẦN DƯỚI BÀI VIẾT NÀY.
Theo báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) và tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi (U5MR) đều giảm mạnh.
Năm 2020, tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi là 13,9 trẻ tử vong/1.000 trẻ sinh ra sống; tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi là 22,3 trẻ tử vong/1.000 trẻ sinh ra sống, giảm gần 3 lần so với năm 1979. Tỷ suất chết mẹ (MMR) giảm mạnh, từ 140 ca/100.000 trẻ sinh ra sống năm 1976 xuống 69 ca/100.000 trẻ sinh ra sống năm 2009 và 46 ca/100.000 trẻ sinh ra sống năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện vẫn còn những tồn tại, thách thức ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, nhất là sự chênh lệch giữa các vùng miền và nhóm dân tộc.
Theo nghiên cứu "Những rào cản trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam" do Viện nghiên cứu Phát triển Mekong và Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Toronto (Canada) được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ đã chỉ ra tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trước sinh (khám thai ít nhất 4 lần) thấp hơn 58 điểm phần trăm so với tỷ lệ chung toàn quốc (16% so với 74%), ít quan tâm đến sàng lọc sơ sinh.
Nguyên nhân chính là do phong tục tập quán, tín ngưỡng. Nhiều phụ nữ cho rằng việc mang thai và sinh con là quá trình khỏe mạnh bình thường và tự nhiên, vì thế không cần tới gặp các nhân viên y tế để khám thai.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh thăm khám cho bé N. bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh đang điều trị tại khoa Nội tiết, Chuyển hóa và Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương
Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, vì lý do tôn giáo, một số bà con dân tộc thiểu số có thể cảm thấy bất đắc dĩ phải đi lấy máu hoặc tiêm phòng. Chẳng hạn, một số phụ nữ Mông theo đạo Tin Lành cho biết, họ không tiêm phòng vì "Chúa bảo vệ họ". Vì vậy, nhận thức của phụ nữ về các dịch vụ chăm sóc thai sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn thấp.
Ngoài ra, điều kiện đi lại khó khăn cũng là một trong những rào cản để phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ khám thai và sàng lọc trước sinh.
Các chuyên gia nhận định, sàng lọc trước sinh và sơ sinh là giải pháp phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, trẻ sơ sinh, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi chào đời. Điều này giúp nâng cao chất lượng dân số và cải thiện, cũng như hạn chế hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra cho trẻ, giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận phương pháp này.
Xuất phát từ thực tiễn trên, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thể tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, hạn chế số trẻ sinh ra mắc dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng giống nòi, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Giao lưu trực tuyến: "Sự cần thiết đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số" trên chuyên trang điện tử Giadinh.suckhoedoisong.vn vào lúc 14h ngày 8/12/2022.
KÍNH MỜI QUÝ BẠN ĐỌC THEO DÕI TOÀN BỘ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU Ở PHẦN DƯỚI BÀI VIẾT NÀY.
Giadinh.suckhoedoisong.vn
Đau bụng dữ dội, thai phụ nhập viện gấp vì ruột thừa vỡ mủ trong ổ bụng
Dân số và phát triển -GĐXH - Đau bụng kéo dài khi mang thai, một sản phụ 13 tuần tuổi thai được phát hiện khối bất thường cạnh tử cung. Tuy nhiên, khi phẫu thuật nội soi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nguyên nhân thực sự là ruột thừa đã viêm vỡ, mủ lan trong ổ bụng.
Phát hiện u buồng trứng khổng lồ sau 2 năm bỏ tái khám, người phụ nữ 68 tuổi thừa nhận sai lầm nhiều chị em mắc phải
Dân số và phát triển -GĐXH - Từng được chẩn đoán có u buồng trứng nhưng không điều trị và cũng không tái khám suốt 2 năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ phát hiện khối u lớn tới 15cm.
Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con
Dân số và phát triển -GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở
Dân số và phát triển -GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.
Hiếm muộn suốt 2 năm, cô gái 26 tuổi phát hiện mắc bệnh hiếm gặp
Dân số và phát triển -GĐXH - Sau 2 năm hiếm muộn, chị Hân (26 tuổi, TP.HCM) đi khám và phát hiện mắc lao sinh dục – một thể lao ngoài phổi ít gặp nhưng có thể gây vô sinh ở phụ nữ trẻ.
Mang thai 9 tuần, người phụ nữ phải cắt buồng trứng hoại tử do xoắn, may mắn giữ được em bé
Dân số và phát triển -GĐXH - Đau quặn bụng dưới dữ dội khi mang thai 9 tuần, chị My nhập viện cấp cứu và được phát hiện xoắn buồng trứng kèm u bì. Dù các bác sĩ phải cắt bỏ buồng trứng đã hoại tử, thai nhi vẫn được bảo toàn an toàn.
Điều gì xảy ra với tinh trùng sau khi thắt ống dẫn tinh?
Dân số và phát triển -Sau khi thắt ống dẫn tinh, quá trình sản sinh tinh trùng không dừng lại nhưng tinh trùng không thể di chuyển qua ống dẫn tinh nữa. Thay vào đó, cơ thể sẽ hấp thụ lại tinh trùng đã tự sản sinh.
Trạm Y tế phường Bãi Cháy tọa đàm hưởng ứng Ngày dân số Thế giới 11/7
Dân số và phát triển -GĐXH - Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, Trạm Y tế phường Bãi Cháy đã tổ chức tọa đàm tuyên truyền về công tác dân số và phát triển, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng dân số.
Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững
Dân số và phát triển -GĐXH - Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về công tác dân số trong giai đoạn mới mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong sự phát triển bền vững của đất nước.
Người phụ nữ 42 tuổi mang khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg suốt nhiều năm vì chủ quan không tái khám
Dân số và phát triển -GĐXH - Chị A từng được phát hiện u xơ tử cung kích thước nhỏ nhưng không tái khám, đến khi phẫu thuật, khối u phát triển chiếm gần toàn bộ ổ bụng, tương đương tử cung mang thai 28 tuần.