2 cán bộ ký khống 54 hồ sơ làm thiệt hại ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - 2 cán bộ này đã không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện công trình, không tham gia nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào 54 hồ sơ...

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

2 cán bộ ký khống 54 hồ sơ làm thiệt hại ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng  

 - Ảnh 1.

Bị can Bùi Thị Lường và Trần Hữu Đạt

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Hữu Đạt (SN 1980, cán bộ Phòng Kỹ thuật công trình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An chuyên quản Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương) và Bùi Thị Lường (SN 1977, Phó phòng Kỹ thuật công trình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An chuyên quản Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương).

Từ ngày 1/11/2017 đến 27/6/2019, 2 cán bộ này đã không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện công trình, không tham gia nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào 54 hồ sơ sửa chữa và nạo vét do Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thực hiện, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/11/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương. 

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Hồ Đình Minh (SN 1963, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương); Thái Thị Vinh (SN 1971, Kế toán Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương) và Hoàng Hữu Sơn (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Đô Lương).

Đến ngày 7/1, công an tiếp tục khởi tố 3 bị can gồm: Lê Văn Bình, Phó Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương; Hoàng Minh Hùng, Tổ trưởng Tổ kế hoạch - kỹ thuật và Thái Doãn Hảo, Tổ trưởng Tổ hành chính.

Cả 6 đối tượng này bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tiến hành hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vĩnh Phúc: Tạm đình chỉ Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc do thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịchVĩnh Phúc: Tạm đình chỉ Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc do thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch

GiadinhNet - Do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc đã bị UBND huyện Yên Lạc ra quyết định tạm đình chỉ.

Điểm mới trong cách cộng điểm thi THPT QG

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.