260 người ngộ độc khi ăn tiệc sinh nhật cựu đệ nhất phu nhân Philippines

| Bốn phương

2.500 khách đến dự tiệc sinh nhật của bà Imelda Marcos ở sân vận động tại Manila hôm 3/7 thì 10% số đó bị nôn, chóng mặt.

Hôm 3/7, cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos tổ chức tiệc mừng tuổi 90 tại một sân vận động ở thủ đô Manila. Khoảng 2.500 bạn bè và thành viên gia đình đã đến dự, phát biểu và chúc mừng. Tuy nhiên, bữa tiệc hoành tráng kết thúc trong thảm họa khi hàng trăm khách mời nghi bị ngộ độc thức ăn.

Nhiều xe cứu thương đã đươc huy động tới hiện trường sau khi các nạn nhân bắt đầu nôn và kêu chóng mặt.

"Xe cứu thương của chúng tôi đã đưa mọi người đến bệnh viện cấp cứu. Họ dường như bị ngộ độc thức ăn", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines Richard Gordon nói.

Một phụ nữ ngộ độc được đưa đi cấp cứu hôm 3/7. Ảnh: EPA.
Một phụ nữ ngộ độc được đưa đi cấp cứu hôm 3/7. Ảnh: EPA.

Francisco Duque, thư ký y tế Philippines, nói với các phóng viên rằng số người ngộ độc lên tới 260. Bà Imelda Marcos không bị ảnh hưởng.

Bà Imelda là vợ của cố tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, người bị phế truất năm 1986 sau tiết lộ đã đầu tư hàng trăm triệu đôla vào Mỹ. Gia đình bà hiện vẫn được người dân quốc đảo tôn kính và nhiều thành viên cũng quay trở lại chính trường vài năm gần đây.

Bà Imelda hồi tháng 11 năm ngoái bị kết tội tham nhũng vì chuyển trái phép 200 triệu USD tới các cơ sở ở Thụy Sĩ trong thời gian làm thống đốc Manila từ những năm 1970. Tuy nhiên, bà dự định kháng cáo để không phải ngồi tù.

Bà Imelda vốn nổi tiếng với lối tiêu xài hoang phí, sở hữu bộ sưu tập khổng lồ các tác phẩm nghệ thuật, trang sức, bất động sản và ít nhất 1.000 đôi giày, nhiều đôi trong số đó hiện được trưng bày trong bảo tàng.

Cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos. Ảnh: EPA.
Cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos. Ảnh: EPA.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.