Tại cuộc họp, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết tổng lượng mưa ở các tỉnh bị lũ từ ngày 15 đến 18/10 đặc biệt lớn, tâm mưa Nghệ An - Quảng Bình từ 500-700mm, nhiều nơi trên 900mm.
Ông Tăng nhận định mưa còn kéo dài hết ngày hôm nay (19/10) và giảm dần cường độ, chỉ tập trung ở Nghệ An và nam Thanh Hóa. Trưa chiều 20/10 sẽ kết thúc mưa. Tuy nhiên với tình trạng ngập rộng thì phải 2-3 ngày sau nước mới rút hết.
|
|
|
Lũ lại lên đỉnh, nhà dân chưa ngoi lên được mặt nước. Ảnh: Bee.net.vn |
Theo báo cáo tổng hợp tình hình mưa lũ của các tỉnh, đến chiều 18/10, miền Trung đã có 31 người thiệt mạng vì lũ, hàng trăm nghìn người bị lũ bao vây.
Cụ thể là Nghệ An: 12 người; Hà Tĩnh: 13 người; Quảng Bình: 5 người; Thừa Thiên Huế 1 người. Ngoài ra tại Hà Tĩnh còn 19 người mất tích trong vụ lật xe gồm 37 hành khách sáng ngày 18/10. Tỉnh Quảng Bình có 1 người và Thừa Thiên - Huế có 2 người bị mất tích.
Về tình hình nhà cửa có 152.203 nhà bị ngập (Nghệ An: 15.166 nhà; Hà Tĩnh: 83.517 nhà; Quảng Bình: 53.520 nhà).
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các địa phương, tính đến cuối ngày 17/10, tình hình ngập lụt do mưa, lũ như sau:
- Nghệ An: Tổng số 21 xã bị ngập sâu, trong đó có 9 xã bị cô lập (Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung (Hưng Nguyên); Nghi Vạn, Nghi Xá (Nghi Lộc); Nam Phúc, Nam Kim (Nam Đàn); Xóm 1, 2 và 11 Diễn Phú; xóm 11 Diễn Lộc (Diễn Châu). Tổng số hộ dân bị ngập là 15.166 hộ.
- Hà Tĩnh: Tổng số 178 xã của 12 huyện, thị trong tỉnh bị ngập, lụt (Hương Khê: 22/22 xã; Vũ Quang: 12/12 xã; Hương Sơn: 20/31 xã; Đức Thọ 27/28 xã; Cẩm Xuyên 15/27 xã; Thạch Hà 31/31 xã; Can Lộc 22/23 xã; Lộc Hà 09/13 xã; thành phố Hà Tĩnh: 16/16 phường, xã; Thị xã Hồng Lĩnh: 3 phường; Nghi Xuân 05/19 xã). Trong đó có 105 xã bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn. Tổng số hồ dân bị ngập là 83.517 hộ.
- Quảng Bình: Tổng số 80 xã bị ngập (Minh Hóa 4 xã; Tuyên Hóa: 16 xã; Quảng Trạch 18 xã; Bố Trạch: 11 xã; Thành phố Đồng Hới: 4 xã, phường; Quảng Ninh: 14 xã; Lệ Thủy: 13 xã). Trong đó có 12 xã còn bị cô lập (Minh Hóa: 4 xã; Quảng Nình: 32 thôn thuộc 7 xã). Tổng số hộ dân bị ngập là 53.520 hộ
Trước đó, ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn cho Bộ Tài Chính, Cục Dự trữ quốc gia yêu cầu chỉ đạo cấp ngay khoản kinh phí 200 tỷ đã quyết định trong đợt lũ trước và cấp bổ sung 2.000 tấn gạo cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Cùng đó, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay Mi17 từ sân bay Gia Lâm vào Vinh để phục vụ bay cứu trợ các vùng khó khăn của Hà Tĩnh. Ngoài ra, đã huy động 92 phương tiện xuồng, ca nô của Quân đội, Biên phòng và hơn 100 phương tiện khác tập trung cứu trợ cho nhân dân, đặc biệt tại các huyện Hương Khê, Vụ Quang, Thạch Hà.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban trực tuyến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương cần ứng phó thật nhanh và phải thật hiệu quả trước tình hình lũ, bão hiện nay. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, phối hợp với các địa phương phải khắc phục nhanh chóng những tuyến quốc lộ bị hư hỏng do mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt. Tăng cường công tác truyền thông, kêu gọi đồng bào chia sẻ sự mất mát do mưa lũ gây ra với đồng bào miền Trung.
Theo đánh giá của UBPCLBTW, cơn bão Megi có phạm vi ảnh hưởng rất rộng; với gió cấp 10 trở lên có bán kính 200 km; gió cấp 6 trở lên có bán kính 400 km. Bão di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, chưa thể xác định được khu vực đổ bộ trực tiếp nên các địa phương đều phải hết sức cảnh giác, không nên tập trung vào vị trí tâm bão mà phải quan tâm tới vùng ảnh hưởng của bão.
UBPCLBTW cũng yêu cầu các địa phương rà soát lại từng hộ dân, từng cơ sở sản xuất, cơ quan, trường học... chỉ những nhà mái bằng, kiên cố đảm bảo chịu được sức gió mạnh của cơn bão này mới được cho người ở lại hoặc cho người khác sơ tán đến.
LM (tổng hợp)