5 cặp thực phẩm là "kẻ thù không đội trời chung", đừng ăn cùng nhau nếu không muốn rước họa lớn vào thân

| Sống khỏe

Bên cạnh việc chú trọng cân bằng và bổ sung dưỡng chất cần thiết, bạn cũng nên quan tâm đặc biệt tới những nhóm thực phẩm kỵ nhau để tránh "dẫn lối" cho bệnh chạy tới tìm bạn.

Kiến thức về sự hài hoà khi kết hợp các loại thức ăn, thức uống là điều bạn rất cần trang bị. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ, việc sử dụng đồng thời các thực phẩm kỵ nhau có thể khiến bạn và gia đình gặp phải các triệu chứng khó chịu như ngộ độc, rối loạn tiêu hoá, ù tai, chóng mặt hay nổi mẩn khắp cơ thể, thậm chí là tử vong.

Dưới đây là 5 cặp thực phẩm "xung khắc" đừng nên ăn kết hợp nếu không muốn rước họa lớn vào thân.

    1. Khoai tây và thịt

Hầu như mọi người đều thích sự kết hợp này. Tuy nhiên, chúng lại rất khó tiêu hoá. Bởi lẽ khi kết hợp cùng nhau, khoai tây và thịt có thể mắc kẹt trong dạ dày và gây ra những triệu chứng như ợ nóng, buồn nôn, đầy hơi và nhiều vấn đề khác.

5 cặp thực phẩm là kẻ thù không đội trời chung, đừng ăn cùng nhau nếu không muốn rước họa lớn vào thân - Ảnh 1.

Mẹo: Thay vì chọn món ăn kèm với thịt là khoai tây, bạn có thể cân nhắc các loại rau củ khác như măng tây, bông cải xanh hay bí ngòi.

    2. Cà chua và dưa chuột

Có thể bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên và không mấy đồng tình vì cà chua và dưa chuột (dưa leo) vốn là sự kết hợp quen thuộc trong nhiều món salad. Tuy nhiên, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra những ảnh hưởng xấu đến sinh hoá cơ thể do sự kết hợp của 2 loại thực phẩm này. Cụ thể, chúng sẽ góp phần khiến bạn cảm thấy khó chịu và nôn nao trong người, thậm chí là sưng tấy vì các loại vitamin không được tiêu hóa đúng cách.

5 cặp thực phẩm là kẻ thù không đội trời chung, đừng ăn cùng nhau nếu không muốn rước họa lớn vào thân - Ảnh 2.

Mẹo: Bạn có thể ăn cà chua và dưa chuột riêng lẻ. Ví dụ như hôm nay làm salad với cà chua còn ngày mai làm salad với dưa chuột thay vì kết hợp chúng cùng lúc.

    3. Sản phẩm từ sữa và dứa

Vị chua trong hoa quả sẽ khiến cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động chậm hơn, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhất là khi dứa có chứa cả bromelain, một phức hợp enzym có thể gây ngộ độc nếu kết hợp với các sản phẩm từ sữa.

5 cặp thực phẩm là kẻ thù không đội trời chung, đừng ăn cùng nhau nếu không muốn rước họa lớn vào thân - Ảnh 3.

Mẹo: Bạn có thể thay thế dứa khi kết hợp với các sản phẩm từ sữa bằng những loại trái cây khác như mơ khô hoặc mận.

    4. Mì ống và thịt băm

Các tuyến nước bọt trong khoang miệng tạo ra ptyalin và amylase, 2 chất này giúp chuyển hóa tinh bột trong mì ống thành các loại đường đơn giản. Khi loại đường này gặp protein có trong thịt, chúng sẽ tạo ra phản ứng hoá học nguy hiểm góp phần gây ra bệnh tiểu đường và tim mạch.

5 cặp thực phẩm là kẻ thù không đội trời chung, đừng ăn cùng nhau nếu không muốn rước họa lớn vào thân - Ảnh 4.

Mẹo: Bạn nên sử dụng 2 loại thực phẩm này một cách riêng lẻ thay vì kết hợp chúng. Ngoài ra, bạn cũng cố gắng lựa chọn các loại mì ống được làm từ lúa mì và kết hợp chúng với nước sốt thảo mộc tốt cho sức khỏe.

    5. Sandwich (bánh mì kẹp) và cà phê

Để tiết kiệm thời gian, có rất nhiều người lựa chọn các bữa ăn sáng nhanh trong khi đang di chuyển. Ví dụ như sự kết hợp giữa một chiếc bánh mì kẹp và một ly cà phê hoà tan. Những chiếc bánh mì kẹp phô mai có chứa nhiều tinh bột khiến cơ thể chúng ta cần nhiều canxi hơn để có thể tiêu hóa đúng cách cũng như giữ cho hệ thống tim mạch, thần kinh hoạt động bình thường. Trong khi đó, cà phê hoà tan cũng là một loại đồ uống có chứa nhiều caffeine và nicotine gây tăng lượng canxi thải ra qua đường nước tiểu.

5 cặp thực phẩm là kẻ thù không đội trời chung, đừng ăn cùng nhau nếu không muốn rước họa lớn vào thân - Ảnh 5.

Mẹo: Nếu bạn vẫn đặc biệt yêu thích món bánh mì kẹp có phô mai này, bạn có thể thay thế cà phê hoà tan bằng một tách trà xanh chẳng hạn.

Nguồn và ảnh: Bright Side, Pinterest

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Sống khỏe -

GĐXH - Thống kê từ Bệnh viện K cho thấy, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 ca mắc mới và 10.000 ca tử vong vì ung thư vú mỗi năm. Đáng lo ngại, hơn 60% bệnh nhân chỉ tới khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV), khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt khoảng 74%, thấp hơn đáng kể so với các nước phát triển.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cô gái 24 tuổi bất ngờ ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc, dù trước đó đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, chóng mặt và tối sầm mắt. Vụ việc là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả ở người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.