5 thực phẩm nếu bổ sung hàng ngày sẽ giúp bạn dễ dàng thụ thai
Các loại ngũ cốc nguyên cám, không qua tinh luyện, cá hồi, trà xanh… đều nằm trong số những thực phẩm giúp bạn tăng cơ hội mang bầu.
Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 11% phụ nữ Mỹ gặp các rắc rối trong vấn đề thụ thai. Bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày, cơ hội mang bầu sẽ tăng lên. Theo Walter Willett, chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng, Trường Sức khỏe Cộng đồng Harvard, "Đưa ra những lựa chọn đúng đắn về thực phẩm có thể tạo ra khác biệt lớn trong khả năng thụ thai nếu bạn phải đối mặt với những khó khăn liên quan tới rụng trứng".

Nhóm các nhà nghiên cứu của cuốn sách "Eat This, Not That! When You are Expecting" mới đây đã công bố danh sách những thực phẩm hỗ trợ hiệu quả cho mục đích thụ thai của chị em. Bên cạnh đó, chúng còn giúp cơ thể phụ nữ đạt trạng thái tốt nhất để đón chờ thai kỳ.
1. Sữa nguyên kem
Đây là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất, giúp đem lại cảm giác thỏa mãn khi ăn uống. Ngoài tác dụng làm phẳng vòng 2, sữa nguyên kem còn được cho là giúp chị em tăng khả năng đậu thai.
Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Human Reproduction, sản phẩm từ sữa giàu chất béo giảm nguy cơ buồng trứng không sản sinh ra noãn bào trong chu kỳ kinh nguyệt. Trong khi đó, nguy cơ này tăng lên khi bạn tiêu thụ những sản phẩm từ sữa ít béo. Tại sao lại có chuyện này? Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, mức độ tập trung estrogen cao hơn trong sữa nguyên kem có tác dụng làm giảm hợp chất IGF-I, vốn liên quan tới tình trạng hiếm muộn/vô sinh.
2. Carbohydrate phức hợp
Nói về carbohydrate, loại phức hợp bao giờ cũng tốt hơn. Theo gợi ý từ Trường đại học Y Harvard, bạn hãy chọn những loại carbohydrate phân giải chậm, giàu chất xơ, như ngũ cốc nguyên cám, rau, trái cây toàn phần, đỗ, thay thế các loại carbohydrate phân giải nhanh. Thông qua tác dụng kiểm soát đường huyết và hàm lượng insulin, carbohydrate phức giúp tăng cơ hội thụ thai".
Gợi ý này dựa trên nghiên cứu mang tên Nurses’ Health Study, kéo dài suốt 20 năm. Theo đó, phụ nữ tiêu thụ nhiều carbohydrate giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp (low GI) đã tăng đáng kể khả năng thụ thai. Hơn thế, hãy chọn gạo lứt, bánh mì ngũ cốc nguyên cám, hạt diêm mạch (quinoa), yến mạch dạng tấm và lúa mì dạng tấm nguyên cám thay cho loại tinh luyện. Đây là cách để bạn hấp thụ nhiều vi chất và chất xơ hơn - đặc trưng của các loại ngũ cốc không bị chà xát vỏ.
3. Cá béo
Cá béo như cá hồi, cá sardine chứa nhiều chất béo omega-3, giúp tăng cường sức mạnh não bộ, giảm mỡ bụng. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Aging Cell, axit béo cũng giúp điều chỉnh hệ sinh sản của bạn. Cụ thể, chất béo omega-3 tăng khả năng thụ thai tự nhiên ở phụ nữ độ tuổi trên 35 – khi khả năng mang thai suy giảm - nhờ cải thiện chất lượng noãn bào.
Tiến sĩ Jennifer Ashton, chuyên gia sản phụ khoa, đồng tác giả cuốn "Eat This, Not That! When You are Expecting", lý giải: "Nếu bạn lo sợ nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ các loại hải sản, hãy biết rằng, cá nên được coi là người bạn thân thiết với mọi sản phụ trong thai kỳ và nguy cơ ngộ độc thủy ngân gần như không tồn tại nếu bạn biết lựa chọn những gì mình ăn một cách thông thái. Lượng thủy ngân chỉ tích tụ trong cơ thể những sinh vật biển lớn – chúng là loài ăn các sinh vật biển khác với số lượng nhiều, ví dụ, cá mập, cá kiếm". Tiến sĩ Ashton cũng gợi ý, bạn có thể chọn cá tuyết, cá bơn halibut, cá polac, cá ngừ và cá hồi hoang dã.
4. Trà
Trà có vô số tác dụng, từ chỗ giúp làn da sáng đẹp tới thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tờ American Journal of Public Health, uống ít nhất nửa cốc trà mỗi ngày gần như tăng gấp đôi cơ hội thụ thai cho chị em.
Mặc dù nghiên cứu không chỉ ra cụ thể loại trà mà những người tham gia dùng là gì - họ chỉ nhắc tới cụm từ "trà thông thường", các nhà khoa học tin rằng, polythenol có trong trà giúp tăng khả năng sinh sản trong khi xanthine (kích thích tố có mặt một cách tự nhiên) trong trà giúp thụ thai noãn bào.
Do đây không phải là nghiên cứu mang tính can thiệp, các tác giả chỉ rút ra kết luận dựa trên việc quan sát, kết quả có thể bị tác động bởi những yếu tố khác liên quan tới lối sống. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thử nhấm nháp vị trà trong giai đoạn cố gắng mang thai bởi nó là một phương pháp xứng đáng để bạn xem xét và áp dụng thử.
5. Đậu nành
Mặc dù đậu nành không trực tiếp liên quan tới việc tăng khả năng thụ thai, chúng có thể giúp bảo vệ hệ sinh sản khỏi tác hại của BPA (chất bắt chước hoạt động của estrogen, từng được chứng minh là giữ vai trò nhất định trong các ca sảy thai).
Tất nhiên, sẽ là khôn ngoan nếu bạn phòng ngừa tiếp xúc với BPA bằng cách không dùng thực phẩm đóng hộp, nước uống đóng chai nhựa, cẩn trọng khi chọn dụng cụ trữ thực phẩm…
Mặc dù nghiên cứu đăng tải trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism được tiến hành trên chuột và không áp dụng cho người, bạn vẫn nên xem xét bổ sung đậu nành hữu cơ vào chế độ ăn của mình. Đây cũng là 1 trong số các thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư vú.
Theo Afamily/Helino
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.
Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Với người bệnh suy thận, việc ăn đậu phụ không đúng cách hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.
Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm này
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều người lo sốt vó khi thấy móng tay bỗng dưng xuất hiện những đường kẻ sọc dọc. Nếu sọc dọc đi kèm với 4 đặc điểm bất thường dưới đây, đó có thể là "tín hiệu cầu cứu" từ bên trong cơ thể mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua.
Dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể khi trời mưa rét: Lợi ích và rủi ro cần biết
Sống khỏe - 11 giờ trướcSử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể trong những ngày thời tiết mưa, lạnh là biện pháp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng và rủi ro để áp dụng một cách an toàn.
Chủ quan với vết thương do chuột cắn, thanh niên 16 tuổi mắc bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, nam bệnh nhân 16 tuổi được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người.
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm người Việt cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnh
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Tế bào ung thư không “ăn” một loại thực phẩm cụ thể nào, mà phát triển mạnh trong môi trường rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và suy giảm miễn dịch.
Người bệnh tăng huyết áp bị cảm lạnh dùng thuốc thế nào cho an toàn?
Sống khỏe - 17 giờ trướcNhiều loại thuốc cảm lạnh bán không cần đơn có thể làm tăng huyết áp hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Người bệnh tăng huyết áp vẫn có thể dùng thuốc khi bị cảm, nhưng cần lựa chọn đúng thành phần và sử dụng thận trọng để tránh biến chứng tim mạch.
Miền Bắc rét đột ngột, gia tăng số người bị méo miệng
Sống khỏe - 1 ngày trướcNhững ngày rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ khiến số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng mà còn làm xuất hiện nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, dễ nhầm lẫn với đột quỵ.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
5 quan niệm sai lầm đáng tiếc về tế bào ung thư, điều thứ 3 nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Hiểu đúng về tế bào ung thư là bước quan trọng giúp phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
Người phụ nữ 35 tuổi liên tục tăng huyết áp kịch phát từ nguyên nhân không ngờ tới
Sống khỏeGĐXH - Tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng nhiều loại thuốc, người phụ nữ 35 tuổi đi khám phát hiện u tuyến thượng thận tái phát ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát tĩnh mạch chủ.